Hàng loạt dự án bất động sản sẽ bị “sờ gáy” trong năm 2019

VOV.VN - Theo kế hoạch năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra về hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ.

Theo đó, Bộ sẽ thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở tại một số dự án. Quyết định nêu rõ, giao Chánh Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và pháp luật khác có liên quan, định kỳ báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ theo quy định.

Theo kế hoạch, năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ triển khai 90 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: Quy hoạch và quản lý quy hoạch; các công trình, dự án giao thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn; các công trình dân dụng công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS… phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Đáng chú ý, tại kế hoạch thanh tra chuyên ngành về hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh BĐS và thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở của hàng loạt các dự án đã và đang triển khai.

Cụ thể, các đơn vị nằm trong danh sách thanh tra năm 2019 gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư P.H Nha Trang tại dự án Dự án chung cư xã hội P.H Nha Trang, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang, Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm phạm vi thanh tra tương ứng gồm: Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Euro Window Nha Trang (Dự án Movenpick Cam Ranh Resort); Dự án Alma Resort Cam Ranh; Dự án Khu du lịch sinh thái Prime-Prime Resorts and Hotels thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Tỉnh Khánh Hòa).

Công ty Cổ phần đầu tư LDG tại các dự án: Khu dân cư và dịch vụ Giang Điền, tỉnh Đồng Nai; Khu dân cư Tân Thịnh; Chung cư Marina Tower, tỉnh Bình Dương; Khu chung cư cao tầng tại 69 đường An Dương Vương, phường 16, Quận 8 (West Intela); Khu cao ốc phức hợp, tại đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, Quận 8 (High Intela), TP HCM.

Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Mipec) tại dự án: Mipec City View ở Kiến Hưng, quận Hà Đông; Mipec Riverside quận Long Biên (TP Hà Nội).

Tổng công ty MBLand tại các dự án: Square Filed (Tây Ninh); Tổ hợp văn phòng, Trung tâm thương mại và khu căn hộ Golden Filed; Grand Plaza (TP Hà Nội).

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng về quản lý nhà nước về quản lý nhà và thị trường bất động sản, thẩm định thiết kế, cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân (giai đoạn 2015 - 2018) của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố: TP Hà Nội, TP.HCM, Hà Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận…

Ở lĩnh vực nhà ở, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng là một trong số những doanh nghiệp có nhiều dự án vào tầm ngắm thanh tra nhất. Có thể kể đến như các dự án Tổ hợp chung cư cao cấp N01 T5, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Chung cư phục vụ cán bộ viên chức quận Tây Hồ và các cơ quan của thành phố, quận Tây Hồ, Hà Nội; Khu nghỉ dưỡng Kim Bôi, Hòa Bình; Chung cư Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; Khu ẩm thực tại trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc; Khu tổ hợp dịch vụ cao cấp, huyện Tam Đào, Vĩnh Phúc; Khu nhà ở dịch vụ hai bên đường trục chính khu trung tâm lễ hội Tây Thiên, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc; Khu đô thị mới chùa Hà Tiên giai đoạn 2, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Wu Yaju cho “ái nữ” 7 tỷ USD
Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Wu Yaju cho “ái nữ” 7 tỷ USD

VOV.VN - Doanh nhân bất động sản Wu Yajun - một trong những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới - vừa chuyển giao số cổ phiếu trị giá 7 tỷ USD cho con gái Cai Xinyi.

Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Wu Yaju cho “ái nữ” 7 tỷ USD

Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Wu Yaju cho “ái nữ” 7 tỷ USD

VOV.VN - Doanh nhân bất động sản Wu Yajun - một trong những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới - vừa chuyển giao số cổ phiếu trị giá 7 tỷ USD cho con gái Cai Xinyi.

Đi tìm “công thức đầu tư” sinh lời cho bất động sản du lịch
Đi tìm “công thức đầu tư” sinh lời cho bất động sản du lịch

VOV.VN - Có vô vàn những “ưu tiên” trong danh mục “điều cần biết” mà giới đầu tư sành sỏi đặt ra ngoài câu chuyện thời hạn sở hữu...

Đi tìm “công thức đầu tư” sinh lời cho bất động sản du lịch

Đi tìm “công thức đầu tư” sinh lời cho bất động sản du lịch

VOV.VN - Có vô vàn những “ưu tiên” trong danh mục “điều cần biết” mà giới đầu tư sành sỏi đặt ra ngoài câu chuyện thời hạn sở hữu...

Độc quyền phân phối hay thuê nhiều đại lý bất động sản?
Độc quyền phân phối hay thuê nhiều đại lý bất động sản?

VOV.VN - Nhiều người cho rằng thuê nhiều đại lý bất động sản chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội bán được nhà nhưng thực tế điều này chưa hẳn là chiến lược hay.

Độc quyền phân phối hay thuê nhiều đại lý bất động sản?

Độc quyền phân phối hay thuê nhiều đại lý bất động sản?

VOV.VN - Nhiều người cho rằng thuê nhiều đại lý bất động sản chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội bán được nhà nhưng thực tế điều này chưa hẳn là chiến lược hay.

Bất động sản năm 2019: Cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc căn hộ cao cấp
Bất động sản năm 2019: Cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc căn hộ cao cấp

VOV.VN - Bất động sản cao cấp sẽ có sự cạnh tranh gay gắt khi tồn kho bất động sản hầu hết ở phân khúc này, nhà ở giá rẻ trong năm 2019 thì vẫn thiếu hụt.

Bất động sản năm 2019: Cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc căn hộ cao cấp

Bất động sản năm 2019: Cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc căn hộ cao cấp

VOV.VN - Bất động sản cao cấp sẽ có sự cạnh tranh gay gắt khi tồn kho bất động sản hầu hết ở phân khúc này, nhà ở giá rẻ trong năm 2019 thì vẫn thiếu hụt.

Hàng loạt “ông lớn” bất động sản bị bêu tên, cưỡng chế nợ thuế
Hàng loạt “ông lớn” bất động sản bị bêu tên, cưỡng chế nợ thuế

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố hàng loạt “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng... từng bị cưỡng chế nợ thuế, phạt chậm nộp thuế.

Hàng loạt “ông lớn” bất động sản bị bêu tên, cưỡng chế nợ thuế

Hàng loạt “ông lớn” bất động sản bị bêu tên, cưỡng chế nợ thuế

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố hàng loạt “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng... từng bị cưỡng chế nợ thuế, phạt chậm nộp thuế.