Bóng đá châu Âu lên kế hoạch cứu giúp người dân tị nạn Syria

VOV.VN - Trước làn sóng tị nạn gia tăng tại lục địa già, bóng đá châu Âu chung tay với thế giới lên kế hoạch cứu giúp những người Syria khốn khổ.

Hai ngày trước, cái chết của cậu bé 3 tuổi người Syria tại bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cả thế giới bàng hoàng, đồng thời tác động đến mọi khía cạnh của xã hội. Thế giới nói chung và châu Âu nói riêng lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo mang tính toàn cầu. Điều gì đang xảy ra bên kia biên giới châu Âu?

Hình ảnh bé trai Aylan Kurdi, 3 tuổi, đã chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/9 gây xúc động mạnh với toàn thế giới. Cậu bé đến từ thị trấn Kobahi, phía bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, điểm nóng chiến tranh giữa IS và lực lượng người Kurd (Ảnh: Lizsly)

Chỉ biết rằng, mỗi ngày có hàng ngàn người (chủ yếu là người Afghanistan, Pakistan, Syria và Châu Phi) đánh cược tính mạng trên những chiếc thuyền thiếu an toàn, băng qua Địa Trung Hải với mong muốn thoát khỏi cuộc chiến đang diễn ra tại quê hương.

Thể thao và bóng đá là một phạm trù tách biệt với chính trị lẫn chiến tranh. Nhưng đứng trước tình cảnh bi thương của những người tị nạn, bóng đá châu Âu cũng không thể làm ngơ. UEFA cùng các đội bóng muốn chia sẻ trách nhiệm với các tổ chức cứu trợ.

Đức là quốc gia đi tiên phong với tuyên bố sẽ cho phép dân di cư từ Syria nộp đơn xin quy chế tị nạn trong biên giới của quốc gia này. Theo tiết lộ, có khoảng 2000 di dân đã tới thành phố Munich và con số này dự kiến sẽ còn tăng đáng kể trong thời gian tới.

Những thông điệp ủng hộ người tị nạn Syria trên các khán đài Bundesliga (Ảnh: SP)

Chỉ ít lâu sau, CLB Bayern Munich thông báo sẽ ủng hộ 1 triệu euro và có kế hoạch dựng trại huấn luyện cho những người tị nạn sớm hòa nhập cuộc sống nơi đây. Trong trận đấu với Augsburg trên sân Allianz Arena, mỗi cầu thủ sẽ dẫn theo một trẻ em tị nạn vào sân như một thông điệp kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng.

Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich chia sẻ: "Bayern Munich coi đó là trách nhiệm chung cùng với toàn xã hội với mong muốn giúp đỡ những người tị nạn, trẻ em, phụ nữ và đàn ông".

Không chỉ tại Munich, nhiều CLB và ĐTQG tại châu Âu bắt đầu có những kế hoạch và hành động nhân đạo.

Theo một thông báo chính thức của chính phủ Tây Ban Nha có đoạn:

 "Real Madrid sẽ quyên góp 1 triệu euro ủng hộ những người tị nạn Syria tại Tây Ban Nha. Đội bóng muốn giúp đỡ những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em phải rời xa quê hương để tránh khỏi tai họa chiến tranh và giết chóc. Ngoài khoản tiền quyên góp, Real Madrid cam kết hỗ trợ đặc biệt dành cho những người tị nạn là trẻ em.”

ĐTQG Bồ Đào Nha dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số (Ảnh: Getty)

Quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, với Porto là CLB đi đầu đã có những hành động hết sức cụ thể. Đích thân Chủ tịch CLB, ông Jorge da Costa, gửi tâm thư đến Chủ tịch UEFA Michel Platini với nội dung, mong muốn các đội bóng đóng góp 1 euro/1 vé trong lượt trận vòng bảng Champions League đầu tiên diễn ra ngày 16 và 17/9 để tạo quỹ ủng hộ.

Ngoài việc kêu gọi UEFA phát động phong trào, bức tâm thư mà Porto gửi Chủ tịch Platini cũng đề cập trách nhiệm của bóng đá đối với các vấn đề xã hội.

Với động thái tích cực trên, trong thời gian ngắn sắp tới, sẽ còn nhiều đội bóng chung tay giúp đỡ những người dân vừa trải qua hành trình tị nạn đầy khắc nghiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn cảnh bi đát của gia đình cậu bé di cư Syria chết trên bờ biển
Hoàn cảnh bi đát của gia đình cậu bé di cư Syria chết trên bờ biển

VOV.VN - Người bác gái của cậu bé Syria xấu số đã đau khổ rất nhiều. Bà kể về hoàn cảnh bi đát của người dân Syria khi phải lựa chọn giữa di cư và ở lại.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình cậu bé di cư Syria chết trên bờ biển

Hoàn cảnh bi đát của gia đình cậu bé di cư Syria chết trên bờ biển

VOV.VN - Người bác gái của cậu bé Syria xấu số đã đau khổ rất nhiều. Bà kể về hoàn cảnh bi đát của người dân Syria khi phải lựa chọn giữa di cư và ở lại.

Real có đội hình đắt đỏ nhất châu Âu, MU đứng thứ 3
Real có đội hình đắt đỏ nhất châu Âu, MU đứng thứ 3

VOV.VN - Theo Football Observatory, Real có đội hình đắt đỏ nhất châu Âu, Man City đứng thứ hai và MU đứng thứ ba.

Real có đội hình đắt đỏ nhất châu Âu, MU đứng thứ 3

Real có đội hình đắt đỏ nhất châu Âu, MU đứng thứ 3

VOV.VN - Theo Football Observatory, Real có đội hình đắt đỏ nhất châu Âu, Man City đứng thứ hai và MU đứng thứ ba.

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria
Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 4 người Syria (trong đó có thuyền trưởng con tàu) được cho là thủ phạm gây ra cái chết cho cậu bé di dân 3 tuổi.

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

Đã bắt được thuyền trưởng con tàu chở gia đình cậu bé di dân Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 4 người Syria (trong đó có thuyền trưởng con tàu) được cho là thủ phạm gây ra cái chết cho cậu bé di dân 3 tuổi.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa, bom tấn nào phát nổ?
Thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa, bom tấn nào phát nổ?

VOV.VN - Phần lớn phiên chuyển nhượng mùa Hè tại châu Âu sẽ khép lại vào rạng sáng 1/9 (Việt Nam), thời gian “vàng” để các ông lớn nổ phát súng phát súng cuối cùng.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa, bom tấn nào phát nổ?

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa, bom tấn nào phát nổ?

VOV.VN - Phần lớn phiên chuyển nhượng mùa Hè tại châu Âu sẽ khép lại vào rạng sáng 1/9 (Việt Nam), thời gian “vàng” để các ông lớn nổ phát súng phát súng cuối cùng.