Cận cảnh: Senegal trở thành đội thứ 24 giành vé dự VCK World Cup 2018

VOV.VN - Chiến thắng 2-0 trước Nam Phi giúp Senegal trở thành đội thứ 24 giành vé dự VCK World Cup 2018.

Chiến thắng 2-0 trước Nam Phi giúp Senegal trở thành đội thứ 24 giành vé dự VCK World Cup 2018.
Đây là lần thứ 2 Senegal giành quyền góp mặt tại VCK World Cup sau lần đầu tiên năm 2002.
Bóng đá Senegal liệu có thể gây bất ngờ ở World Cup 2018 như đã từng làm ở World Cup 2002?
CĐV Senegal vỡ òa sung sướng khi giấc mơ World Cup thành sự thật sau 16 năm chờ đợi.
Sadio Mane là người hùng của Senegal ở trận thắng 2-0 trước Nam Phi.
Ngôi sao đang khoác áo Liverpool là người kiến tạo cho Diafra Sakho mở tỷ số và gây áp lực khiến hậu vệ Nam Phi đá phản lưới nhà ở bàn ấn định tỷ số 2-0.
Senegal là đội bóng thứ ba ở châu Phi giành vé dự VCK World Cup 2018.
Senegal đã thi đấu rất ấn tượng ở Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi.
Senegal giành vé dự VCK World Cup 2018 sớm 1 vòng đấu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh sách 24/32 đội bóng giành vé dự VCK World Cup 2018
Danh sách 24/32 đội bóng giành vé dự VCK World Cup 2018

VOV.VN - Tính đến ngày 11/11 đã có 24 trong tổng số 32 đội bóng bao gồm cả chủ nhà Nga giành vé dự VCK World Cup 2018 và Senegal là đội mới nhất giành vé.

Danh sách 24/32 đội bóng giành vé dự VCK World Cup 2018

Danh sách 24/32 đội bóng giành vé dự VCK World Cup 2018

VOV.VN - Tính đến ngày 11/11 đã có 24 trong tổng số 32 đội bóng bao gồm cả chủ nhà Nga giành vé dự VCK World Cup 2018 và Senegal là đội mới nhất giành vé.

Cận cảnh: ĐT Italia đối diện nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018
Cận cảnh: ĐT Italia đối diện nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018

VOV.VN - Thất bại đau đớn 0-1 trước ĐT Thụy Điển ở trận lượt đi vòng play-off khiến ĐT Italia đối diện nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018.

Cận cảnh: ĐT Italia đối diện nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018

Cận cảnh: ĐT Italia đối diện nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018

VOV.VN - Thất bại đau đớn 0-1 trước ĐT Thụy Điển ở trận lượt đi vòng play-off khiến ĐT Italia đối diện nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018.