Khánh thành dự án điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Dự án Điện mặt trời Dầu Tiếng có tổng vốn đầu tư hơn 9.100 công suất 688 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu điện cho khoảng 320.000 hộ gia đình.

Sáng 7/9, tại Tây Ninh, Công ty CP Năng lượng Dầu Tiếng đã tổ chức khánh thành cụm Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng DT1 và DT2 có quy mô lớn nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đây là dự án hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Xuân Cầu (Việt Nam) và Công ty TNHH B. Grimm Power Public (Thái Lan) với số vốn đầu tư hơn 9.100 tỉ đồng.

Lễ cắt băng khánh thành nhà máy Điện Mặt Trời Dầu Tiếng. 

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng DT1 và DT2 được khởi công vào cuối tháng 6/2018 với công suất lắp đặt 420 MW. Sau gần 1 năm thi công xây dựng và lắp đặt, cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng DT 1 và DT2 đã chính thức đưa vào vận hành thương mại, hòa lưới điện quốc gia trong tháng 6/2019 với công suất vào khoảng 688 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu điện cho khoảng 320.000 hộ gia đình mỗi năm.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương bày tỏ sự hài lòng khi biết đây là dự án năng lượng mặt trời có quy mô rất lớn được đầu tư tại Tây Ninh, biến Tây Ninh thành một trong những "thủ phủ" về điện mặt trời của cả nước, phù hợp với chủ trương khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ, đồng thời minh chứng cho sự hợp tác kinh tế sâu sắc giữa Việt Nam - Thái-Lan.

Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương
phát biểu tại buổi lễ.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng khẳng định, trong bối cảnh các nguồn năng lượng truyền thống như nhiệt điện, thủy điện…khó phát triển mới, Việt Nam đang khuyến khích đẩy mạnh đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo, bởi xác định đây là nhu cầu vô cùng cấp thiết góp phần bổ sung nguồn năng lượng quốc gia, là nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường là xu thế phát triển chung của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận
Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

VOV.VN - Sau khi đưa vào vận hành, nhà máy Phước Hữu dự kiến sản xuất và cung ứng tổng sản lượng hơn 47.600 MWh điện mỗi năm. 

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất hơn 30MW tại Ninh Thuận

VOV.VN - Sau khi đưa vào vận hành, nhà máy Phước Hữu dự kiến sản xuất và cung ứng tổng sản lượng hơn 47.600 MWh điện mỗi năm. 

 Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức vận hành
Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức vận hành

VOV.VN - Đây là nhà máy điện mặt trời thứ 17 của tỉnh đưa vào hoạt động trên diện tích hơn 49ha, tổng công suất lắp đặt 42,65 MWp.

 Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức vận hành

Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức vận hành

VOV.VN - Đây là nhà máy điện mặt trời thứ 17 của tỉnh đưa vào hoạt động trên diện tích hơn 49ha, tổng công suất lắp đặt 42,65 MWp.

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara đi vào hoạt động
Nhà máy điện mặt trời Fujiwara đi vào hoạt động

VOV.VN - Chiều 19/8, tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra  lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Fujiwara ở Khu kinh tế Nhơn Hội.

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara đi vào hoạt động

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara đi vào hoạt động

VOV.VN - Chiều 19/8, tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra  lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Fujiwara ở Khu kinh tế Nhơn Hội.