Đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk xem xét, thi hành kỷ luật đối với nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk...

Ngày 12/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Thông cáo báo chí thông tin về họp kỳ 63 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó có việc đề nghị kỷ luật ông ông Nguyễn Đình Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và kỷ luật cảnh cáo ông Cao Văn Cảnh nguyên Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ.

Theo thông cáo, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2018, ông Nguyễn Đình Sơn mắc nhiều sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện không nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan.

Trụ sở làm việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nơi ông Sơn làm việc khi chưa nghỉ hưu.

Cụ thể, đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác điều động cán bộ, xây dựng cơ bản, để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền 1,5 tỉ đồng; để nhiều vụ án kéo dài, có dấu hiệu tiêu cực. 

Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định sai phạm của ông Trần Đình Sơn là nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát Nhân tỉnh nên phải xem xét kỷ luật. 

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Sơn theo thẩm quyền.

Đối với ông Cao Văn Cảnh, đảng viên Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Công an thị xã Buôn Hồ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy và Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ.

Ông Cao Văn Cảnh chưa thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc quyền quản lý vi phạm và bị xử lý kỷ luật. Khi phát hiện vi phạm chậm xem xét, xử lý, có trường hợp xử lý thiếu kiên quyết. Vi phạm, khuyết điểm của ông Cao Văn Cảnh là nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, uy tín của ngành và cá nhân ông.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Cao Văn Cảnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk ra quân trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới
Đắk Lắk ra quân trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 5/6, sáng nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ trồng cây xanh tại khu Bảo tàng tỉnh.

Đắk Lắk ra quân trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới

Đắk Lắk ra quân trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 5/6, sáng nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ trồng cây xanh tại khu Bảo tàng tỉnh.

Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk
Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk lại vừa triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài lá ăn tiền trên địa bàn.

Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk

Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk lại vừa triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài lá ăn tiền trên địa bàn.

Khởi tố Phó phòng Ban tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk tội đánh bạc
Khởi tố Phó phòng Ban tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk tội đánh bạc

VOV.VN -Hôm nay (31/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm bị can để điều tra về hành vi đánh bạc.

Khởi tố Phó phòng Ban tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk tội đánh bạc

Khởi tố Phó phòng Ban tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk tội đánh bạc

VOV.VN -Hôm nay (31/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm bị can để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cần thủ câu được cá lăng đuôi đỏ nặng gần 80kg sông Srêpốk, Đắk Lắk
Cần thủ câu được cá lăng đuôi đỏ nặng gần 80kg sông Srêpốk, Đắk Lắk

VOV.VN - Chú cá lăng đuôi đỏ có chiều dài gần 1,8m, cân nặng 80kg được nhiều cần thủ hành nghề lâu năm trên sông Srêpốk nhận định có tuổi đời khoảng 50 năm.

Cần thủ câu được cá lăng đuôi đỏ nặng gần 80kg sông Srêpốk, Đắk Lắk

Cần thủ câu được cá lăng đuôi đỏ nặng gần 80kg sông Srêpốk, Đắk Lắk

VOV.VN - Chú cá lăng đuôi đỏ có chiều dài gần 1,8m, cân nặng 80kg được nhiều cần thủ hành nghề lâu năm trên sông Srêpốk nhận định có tuổi đời khoảng 50 năm.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đối thoại với cán bộ nữ của tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đối thoại với cán bộ nữ của tỉnh

VOV.VN - Công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có sự chuyển biến tích cực. Cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đối thoại với cán bộ nữ của tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đối thoại với cán bộ nữ của tỉnh

VOV.VN - Công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có sự chuyển biến tích cực. Cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước

Bị xe tải cán, một bé gái 10 tuổi tại Đắk Lắk chết thương tâm
Bị xe tải cán, một bé gái 10 tuổi tại Đắk Lắk chết thương tâm

VOV.VN - Nạn nhân được xác định là cháu Phan Ngọc Hà Tiên sinh năm 2009, trú thôn 5, xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Bị xe tải cán, một bé gái 10 tuổi tại Đắk Lắk chết thương tâm

Bị xe tải cán, một bé gái 10 tuổi tại Đắk Lắk chết thương tâm

VOV.VN - Nạn nhân được xác định là cháu Phan Ngọc Hà Tiên sinh năm 2009, trú thôn 5, xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.