Mỹ-Hàn dừng tập trận: Cơ hội nào cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN-Giới quan sát hy vọng Triều Tiên “đáp lễ” bằng hành động phá hủy bãi thử động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa hay ít nhất là các bước xây dựng lòng tin.

Hàn Quốc và Mỹ ngày 18/6 nhất trí tạm ngừng cuộc tập trận chung Người Bảo vệ Tự do Ulchi (UFG), được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 8 tới. Quyết định được cho là nhằm thể hiện sự chân thành của Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh các bên đang nỗ lực đối thoại để phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Singapore. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, "tiếp sau sự hợp tác chặt chẽ, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định ngừng hoạt động chuẩn bị cho cuộc tập trận Người Bảo vệ Tự do Ulchi". Hai bên đang có kế hoạch tham vấn về những biện pháp bổ sung. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nói rằng, hiện chưa có quyết định liên quan đến các cuộc tập trận chung khác.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dan White nhấn mạnh, quân đội Mỹ đã đình chỉ mọi hoạt động lên kế hoạch cho cuộc tập trận “Người Bảo vệ Tự do Ulchi”. Quyết định này phù hợp với cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với sự phối hợp của đồng minh Hàn Quốc.

Về các cuộc tập trận chung khác với Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, Mỹ "vẫn đang phối hợp thêm các hành động. Chưa có quyết định nào về các cuộc diễn tập tiếp theo".

Dự kiến trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton sẽ họp bàn về vấn đề này.

“Các bên đang đối thoại vào thời điểm này” - Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết. “Miễn là Triều Tiên tiếp tục các hành động với tinh thần thiện chí tốt, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đưa ra những bước đi tích cực, trong đó có việc dừng các cuộc tập trận quân sự vào thời điểm này”.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12/6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc mà ông cho là "khiêu khích, không phù hợp và tốn kém".

Thực tế, quyết định của Tổng thống Mỹ đã gây tranh cãi cả trong và ngoài nước. Những người ủng hộ cho rằng đây là cử chỉ thiện chí để tạo điều kiện phi hạt nhân hóa Triều Tiên, trong khi những người chỉ trích coi đây là một đòn giáng vào quan hệ đồng minh song phương.

Cuộc diễn tập “Người Bảo vệ tự do Ulchi” đã được lên kế hoạch từ lâu và hoạt động chuẩn bị với lực lượng quân sự của một số quốc gia đang diễn ra. Việc hủy bỏ cuộc tập trận có thể gây quan ngại một số nước đã tham gia các cuộc tập trận trước đây như Australia, Canada, Colombia, Đan Mạch, New Zealand, Hà Lan và Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 19/6 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các cuộc tập trận Mỹ- Hàn đối với an ninh và ổn định khu vực

“Sự hiện diện của quân đội Mỹ, trong đó có lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, là một sự răn đe không thể thiếu đối với hòa bình và ổn định trong khu vực” – ông Itsunori Onodera nói. “Theo tôi, các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn, giống như các cuộc tập trận Nhật-Mỹ hay cơ chế hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ-Nhật-Hàn, là các trụ cột quan trọng đối với an ninh và hòa bình trong khu vực. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cả Mỹ và Hàn Quốc vì hòa bình khu vực”.

Mặc dù còn một số lo ngại, nhưng các nước cũng đều khẳng định tiếp tục ủng hộ những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Quyết định dừng tập trận quân sự một lần nữa cho thấy thành ý tích cực của Mỹ và Hàn Quốc, tạo điều kiện thúc đẩy những diễn biến tích cực gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà quan sát bày tỏ hi vọng, với việc ngừng tập trận Mỹ-Hàn, có thể khiến Triều Tiên đưa ra những bước đi “đáp lễ” như phá hủy bãi thử động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa, hay ít nhất đưa ra các bước đi giúp xây dựng lòng tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chưa hết lo lắng sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Trung Quốc chưa hết lo lắng sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Được cho là “thắng lớn” dù không trực tiếp có mặt trong “ván bài” Thượng đỉnh Mỹ-Triều song Trung Quốc vẫn khó “ăn ngon, ngủ yên”.

Trung Quốc chưa hết lo lắng sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trung Quốc chưa hết lo lắng sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Được cho là “thắng lớn” dù không trực tiếp có mặt trong “ván bài” Thượng đỉnh Mỹ-Triều song Trung Quốc vẫn khó “ăn ngon, ngủ yên”.

Sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Kinh tế Triều Tiên có "cất cánh"?
Sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Kinh tế Triều Tiên có "cất cánh"?

VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trừng phạt, Triều Tiên đã có những tiến bộ dù nhỏ nhưng thực chất, và sẽ tiếp tục con đường đó sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Kinh tế Triều Tiên có "cất cánh"?

Sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Kinh tế Triều Tiên có "cất cánh"?

VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trừng phạt, Triều Tiên đã có những tiến bộ dù nhỏ nhưng thực chất, và sẽ tiếp tục con đường đó sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Hậu Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Tỷ số đang nghiêng về ông Kim Jong-un?
Hậu Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Tỷ số đang nghiêng về ông Kim Jong-un?

VOV.VN - Một tuần sau cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử, thực tế đang hé lộ “chiến thắng thực sự” đang thuộc về ông Kim Jong-un hay ông Donald Trump.

Hậu Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Tỷ số đang nghiêng về ông Kim Jong-un?

Hậu Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Tỷ số đang nghiêng về ông Kim Jong-un?

VOV.VN - Một tuần sau cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử, thực tế đang hé lộ “chiến thắng thực sự” đang thuộc về ông Kim Jong-un hay ông Donald Trump.

Bản chất khoa học của phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Bản chất khoa học của phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump từng tuyên bố muốn phi hạt nhân hóa Triều Tiên “một cách khoa học”, tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng.

Bản chất khoa học của phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Bản chất khoa học của phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump từng tuyên bố muốn phi hạt nhân hóa Triều Tiên “một cách khoa học”, tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng.

Ngừng tập trận-Bước nhượng bộ nhỏ mà đúng đắn của Mỹ với Triều Tiên
Ngừng tập trận-Bước nhượng bộ nhỏ mà đúng đắn của Mỹ với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nhượng bộ và đổi lại là sự thành công của Thượng đỉnh Mỹ-Triều và cả triển vọng phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Ngừng tập trận-Bước nhượng bộ nhỏ mà đúng đắn của Mỹ với Triều Tiên

Ngừng tập trận-Bước nhượng bộ nhỏ mà đúng đắn của Mỹ với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nhượng bộ và đổi lại là sự thành công của Thượng đỉnh Mỹ-Triều và cả triển vọng phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.