Dùng súng tự chế bắn chết người do mâu thuẫn nợ nần

VOV.VN -Trong lúc lời qua tiếng lại, nghi phạm dùng súng tự chế bắn người cùng xã vì mâu thuẫn chuyện nợ nần tiền bạc.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Hưng Yên cùng đơn vị nghiệp vụ đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) khiến anh Nguyễn Hoài L. (SN 1982, trú cùng xã) tử vong. Nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Văn H. (SN 1995, trú xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên).

Hung thủ Nguyễn Văn H. tại cơ quan công an. 

Trước đó, tối ngày 16/12, Nguyễn Hoài L. (sinh năm 1982, trú tại thôn Sa Lung) đến nhà Nguyễn Văn H. để hỏi tiền nợ mà H. đã vay trước đó.

Trong lúc nói chuyện, hai bên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, H. dùng súng tự chế bắn chết anh L.

Sau khi gây án, nghi phạm đã đến công an tự thú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi Giết người./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ xả súng ở chùa Phủ Liễn, Thái Nguyên
Hiện trường vụ xả súng ở chùa Phủ Liễn, Thái Nguyên

VOV.VN - Vừa bước vào chùa, nam thanh niên bất ngờ chĩa súng vào người canh chùa, liên tục bóp cò. Phát súng thứ 8, đạn không nổ, hắn rút dao đâm vào bụng mình

Hiện trường vụ xả súng ở chùa Phủ Liễn, Thái Nguyên

Hiện trường vụ xả súng ở chùa Phủ Liễn, Thái Nguyên

VOV.VN - Vừa bước vào chùa, nam thanh niên bất ngờ chĩa súng vào người canh chùa, liên tục bóp cò. Phát súng thứ 8, đạn không nổ, hắn rút dao đâm vào bụng mình

Đối tượng xả súng ở Thái Nguyên khai mua súng ở cửa khẩu Chi Ma
Đối tượng xả súng ở Thái Nguyên khai mua súng ở cửa khẩu Chi Ma

VOV.VN -Tại cơ quan điều tra đối tượng Nông Văn Lâm khai mua khẩu súng CKC ở chợ Cửa khẩu Chi Ma- Lạng Sơn với giá 25 triệu đồng.

Đối tượng xả súng ở Thái Nguyên khai mua súng ở cửa khẩu Chi Ma

Đối tượng xả súng ở Thái Nguyên khai mua súng ở cửa khẩu Chi Ma

VOV.VN -Tại cơ quan điều tra đối tượng Nông Văn Lâm khai mua khẩu súng CKC ở chợ Cửa khẩu Chi Ma- Lạng Sơn với giá 25 triệu đồng.