Chủ tịch QH dự Lễ trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu đã trải qua nhiều môi trường công tác, được giao các trọng trách quan trọng khác tại các cơ quan của Quốc hội.

Chiều tối 12/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên do Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Cùng dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội trao huy hiệu Đảng cho nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Phùng Văn Hùng; Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Thị Quốc Khánh; Phó trưởng Đoàn xe (Cục Quản trị, VPQH) Lê Hữu Tường.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu lần này đều đã trải qua nhiều môi trường công tác, dày dặn kinh nghiệm, được giao đảm nhiệm các nhiệm vụ, trọng trách quan trọng khác nhau trong các cơ quan của Quốc hội. Dù ở nhiệm vụ, cương vị công tác nào, cũng đều thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, trung thành với Tổ quốc, luôn vững vàng, kiên định lập trường, tư tưởng của người Cộng sản, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc và nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Đặc biệt, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An luôn là người gương mẫu, trong suốt 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng đã tận tụy, phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước nói chung và của Quốc hội nói riêng. Ở cương vị nào, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đều có những đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Ngay cả khi nghỉ chế độ hưu trí, vẫn luôn tham gia đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước, Quốc hội và là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

 

Chủ tịch Quốc hội trao huy hiệu Đảng cho Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị nào, đang công tác hay đã nghỉ hưu, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các đồng chí luôn là mẫu hình cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; tiếp tục có những đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các cán bộ khác.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu, phát biểu tại Lễ trao tặng, nguyên  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An bày tỏ thật sự vui mừng và tự hào vì được Đảng trao tặng phần thưởng cao quý này; cho rằng, đây là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, nhưng đồng thời cũng là sự nhắc nhở các đảng viên cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Vân An khẳng định, nguyện trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng, tiếp tục rèn luyện để xứng đáng với phần thưởng cao quý, sự tin cậy của Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ mà toàn Đảng, toàn dân ta đề ra với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan mong muốn Việt Nam quan tâm đến các nhà đầu tư Thái Lan và hoạt động của các ngân hàng Thái Lan mới mở chi nhánh ở Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan mong muốn Việt Nam quan tâm đến các nhà đầu tư Thái Lan và hoạt động của các ngân hàng Thái Lan mới mở chi nhánh ở Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự tiếp nhận trọng trách Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự tiếp nhận trọng trách Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019-2020.

Ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Thái Lan
Ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Thái Lan

VOV.VN -Tối 29/8, Chủ tịch Quốc hội về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA 40 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.

Ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Thái Lan

Ảnh: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Thái Lan

VOV.VN -Tối 29/8, Chủ tịch Quốc hội về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA 40 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.