Infographic: Quan chức FIFA giúp Nga, Qatar đăng cai World Cup chung cảnh thân bại danh liệt

VOV.VN - Trong số 22 quan chức FIFA bỏ phiếu chọn nước đăng cai World Cup 2018 và 2022 vào năm 2010, có tới 16 người vướng vòng lao lý vì bê bối tham nhũng.

Việc Michel Platini, cựu Chủ tịch UEFA, cựu Phó Chủ tịch FIFA bị cơ quan điều tra triệu tập đầu tuần này khơi lại vụ bê bối tham nhũng rúng động bóng đá thế giới năm 2015. Cựu danh thủ người Pháp bị giữ lại đồn cảnh sát ở ngoại ô Paris suốt 15 tiếng để đối chất, giải trình các nghi vấn liên quan đến EURO 2016, World Cup 2018 và 2022. 

Ông Michel Platini từng nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá 8 năm, được giảm xuống còn 4 năm và vừa bị cơ quan điều tra triệu tập.

Theo truyền thông châu Âu, ông Platini bị nghi ngờ nhận hối lộ để ủng hộ Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022. Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra năm 2010, đất nước Tây Á đã nhận được 14 phiếu ủng hộ (trên tổng số 22 phiếu) và đánh bại đối thủ cạnh tranh là Mỹ.

Cũng trong sự kiện đó, Nga (13 phiếu) cũng vượt qua 2 đối thủ là Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha (7 phiếu),  Bỉ - Hà Lan (2 phiếu) để giành được quyền đăng cai World Cup 2018. 

Trong số 22 thành viên hội đồng điều hành FIFA tham gia bỏ phiếu trao quyền đăng cai 2 kỳ World Cup kể trên, có tới 15 người vướng vòng lao lý vì bê bối tham nhũng. Trước khi ông Michel Platini bị "sờ gáy", một số quan chức khác đã thừa nhận, bị kết tội hoặc đang trong quá trình điều tra việc nhận hối lộ để bầu cho Nga và Qatar.