Colombia - Nhật Bản: “Samurai xanh” và món nợ khó đòi

VOV.VN - "Samurai xanh" Nhật Bản khó lòng đòi lại món nợ đã vay trước Colombia ở kỳ World Cup cách đây 4 năm.

James Rodriguez ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Colombia trước Nhật Bản cách đây 4 năm. (Clip: FIFA)

4 năm trước, Nhật Bản đã bị Colombia vùi dập 4-1 ngay trước khi xách vali về nước từ vòng bảng. Đó là trận đấu mà các ngôi sao Nam Mỹ đã trình diễn thứ bóng đá bay bướm và biến các hậu vệ châu Á thành những chú hề giữa mùa Hè Brazil.

Bàn ấn định tỷ số 4-1, James Rodriguez thậm chí đã mang trung vệ Maya Yoshida ra làm trò đùa khi lừa cho hậu vệ số 1 của Nhật Bản ngã sõng soài rồi mới nhẹ nhàng bấm bóng qua đầu thủ môn Eiji Kawashima.

Duyên số đưa đẩy, Nhật Bản và Colombia tái ngộ ngay trận ra quân ở World Cup 2018. Tuy nhiên, Eiji Kawashima và Maya Yoshida chưa chắc đã được gặp lại “kẻ thù” James Rodriguez bởi ngôi sao Bayern Munich đang gặp vấn đề với chấn thương.

James Rodriguez bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

Được biết, James Rodriguez đã vắng mặt trong buổi tập cuối tuần qua nhưng đã trở lại ở buổi tập ngay trước trận ra quân. Giới truyền thông quốc tế dự đoán, HLV Jose Pekerman chưa chắc mạo hiểm sử dụng James Rodriguez.

Nếu James Rodriguez không thể ra sân, trọng trách dẫn dắt hàng công Colombia sẽ dồn lên đôi vai Radamel Falcao. Chân sút có biệt danh “Mãnh hổ” đã sẵn sàng ra mắt đấu trường World Cup ở tuổi 32, sau khi bỏ lỡ giải đấu cách đây 4 năm vì chấn thương.

Ngay cả khi James Rodriguez vắng mặt, Colombia vẫn được đánh giá vượt trội so với Nhật Bản. Đẳng cấp của những David Ospina (Arsenal), Yerry Mina (Barca) Juan Cuadrado (Juventus) hay Radamel Falcao (AS Monaco) nằm ở trình độ mà bóng đá Nhật Bản chưa thể vươn tới, dù “Samurai xanh” có tới hơn nửa đội hình đã chơi bóng nhiều năm ở châu Âu.

Nhật Bản không có phong độ tốt trước thềm World Cup 2018. (Ảnh: Getty)
Quan trọng hơn, Nhật Bản đã không có sự chuẩn bị tốt cho chiến dịch World Cup 2018 khi trải qua 7 trận giao hữu toàn hòa và thua, rồi mới “giải đen” bằng trận thắng Paraguay 4-2 trước giờ lên đường sang Nga. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng bất ngờ sa thải HLV Vahid Halilhodžić và đưa HLV Akira Nishino lên thay, chỉ 2 tháng trước thềm World Cup.

Cuộc đọ sức giữa Colombia và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 19/6, theo giờ Việt Nam. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tuyến trên VOV.VN và tường thuật trực tiếp trên VOV2, VOV1. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi./.

Đội hình dự kiến:

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica; Abel Aguilar, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, José Izquierdo; Luis Muriel, Radamel Falcao

Nhật Bản: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Tomoaki Makino, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Keisuke Honda, Takashi Inui; Yuya Osako

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kane, Lukaku và đội hình xuất sắc nhất loạt trận World Cup 2018 đêm qua
Kane, Lukaku và đội hình xuất sắc nhất loạt trận World Cup 2018 đêm qua

VOV.VN - Harry Kane và Romelu Lukaku là 2 cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình xuất sắc nhất loạt trận World Cup 2018 đêm 18/6 và rạng sáng 19/6.

Kane, Lukaku và đội hình xuất sắc nhất loạt trận World Cup 2018 đêm qua

Kane, Lukaku và đội hình xuất sắc nhất loạt trận World Cup 2018 đêm qua

VOV.VN - Harry Kane và Romelu Lukaku là 2 cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình xuất sắc nhất loạt trận World Cup 2018 đêm 18/6 và rạng sáng 19/6.

Cập nhật BXH “Vua phá lưới” World Cup 2018: Ronaldo ngự trị top 1
Cập nhật BXH “Vua phá lưới” World Cup 2018: Ronaldo ngự trị top 1

VOV.VN - Với 3 bàn thắng, Ronaldo đang là ngôi sao ghi được nhiều bàn nhất tại VCK World Cup 2018 hiện nay.

Cập nhật BXH “Vua phá lưới” World Cup 2018: Ronaldo ngự trị top 1

Cập nhật BXH “Vua phá lưới” World Cup 2018: Ronaldo ngự trị top 1

VOV.VN - Với 3 bàn thắng, Ronaldo đang là ngôi sao ghi được nhiều bàn nhất tại VCK World Cup 2018 hiện nay.

Bảng H World Cup 2018: “Bảng tử thần” chính là đây
Bảng H World Cup 2018: “Bảng tử thần” chính là đây

VOV.VN - Bảng H có thể coi là "bảng tử thần" ở World Cup 2018 khi 4 đội bóng có thực lực không quá chênh lệch và cơ hội đi tiếp được chia đều.

Bảng H World Cup 2018: “Bảng tử thần” chính là đây

Bảng H World Cup 2018: “Bảng tử thần” chính là đây

VOV.VN - Bảng H có thể coi là "bảng tử thần" ở World Cup 2018 khi 4 đội bóng có thực lực không quá chênh lệch và cơ hội đi tiếp được chia đều.