Công Phượng có thể hồi phục cho trận chung kết

Chiều 21/8, đội tuyển U-19 VN đã có buổi tập nhẹ để hồi phục sau trận
thắng U-19 Thái Lan 1-0 ở bán kết Giải U-22 Đông Nam Á – Cúp Hassanal
Bolkiah 2014 diễn ra tại Brunei.

Ở buổi tập này, ba tiền vệ Công Phượng (đội trưởng), Xuân Trường và Quang Hải đã phải ngồi ngoài vì chấn thương sau những pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ U-19 Thái Lan. Công Phượng bị chấn thương bắp sau chân phải, tiền vệ Xuân Trường bị chấn thương cổ chân phải nên đi tập tễnh và Quang Hải bị chấn thương phần mềm cơ đùi trái. Ngồi băng đá lạnh lên vết thương để nhanh hồi phục, cả ba cầu thủ này không khỏi buồn chán và tìm vui bằng cánh nghe nhạc trên điện thoại, lướt web trên điện thoại hay mượn máy ảnh của phóng viên để chụp ảnh các đồng đội

Nói về chấn thương của ba cầu thủ này, bác sĩ của đội tuyển U-19 VN Hoàng Nghĩa Dương cho biết: “Chấn thương của Công Phượng nhẹ nhất và có thể kịp hồi phục cho trận chung kết với U-19 Myanmar vào ngày 23/8 tới. Còn tình hình chấn thương của Xuân Trường và Quang Hải thì nặng hơn và phải chờ đến sáng nay (22/8) thì tôi mới biết là họ có kịp hồi phục cho trận chung kết hay không”./.

Một số hình ảnh U19 Việt Nam trong buổi tập chiều 21/8:

 Các cầu thủ U-19 VN tranh bóng với nhau trong buổi tập chiều 21/8.
 Xuân Trường (bìa phải) và Quang Hải (giữa) bị đau phải ngồi trên khán đài
Tuấn Anh tỏ ra khá vui vẻ và thoải mái trong buổi tập.
 Quang Hải và bác sỹ Hoàng Nghĩa Dương xem buổi tập của các cầu thủ U-19.
 Công Phượng được các bác sỹ băng bắp chân phải.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên