Công Phượng nhận lương 3.000 USD/tháng ở Nhật

Công Phượng sẽ được nhận chế độ đãi ngộ đặc biệt khi thi đấu ở Nhật khi đầu quân cho CLB Mito Hollyhock ở J-League 2.

Trụ hạng an toàn cùng HAGL sau khi kết thúc V-League 2015, những ngày qua Công Phượng tiếp tục có nhiều tin vui. Không chỉ được HLV Miura gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 gặp ĐT Iraq và Thái Lan, Công Phượng còn được xác nhận sẽ sang Nhật Bản đầu quân cho CLB Mito Hollyhock ở J-League 2, giải hạng 2 của Nhật Bản vào đầu năm 2016.

Đây không phải là thương vụ bất ngờ với Công Phượng, bởi từ lâu, anh đã lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển trạch CLB Mito. Các chuyên gia săn tìm tài năng trẻ của CLB này đã âm thầm có mặt ở những giải quốc tế có ĐT U19 Việt Nam thi đấu để theo dõi Công Phượng và một số tài năng trẻ khác.

Thậm chí, đầu năm 2015, lãnh đạo CLB Mito Hollyhock còn đưa ra lời mời 4 cầu thủ HAGL, trong đó có Công Phượng, sang Nhật làm quen với không khí ở đây, nhưng đã bị HAGL từ chối do V-League thời điểm đó sắp khởi tranh.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, mọi chuyện đã khác và dường như “bầu” Đức đã thấy được những lợi ích của việc đưa Công Phượng sang Nhật thi đấu. Nếu không có gì thay đổi, Công Phượng sẽ đầu quân cho CLB Mito Hollyhock theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, từ đầu năm 2016 tới, với giá chuyển nhượng khoảng 100.000 USD.

Bên cạnh đó, Công Phượng cũng sẽ được nhận lương 3.000 USD/tháng (khoảng hơn 60 triệu đồng) cùng với nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác về ăn ở, đi lại, bảo hiểm, y tế... Đây được coi là một chế độ ưu đãi đặc biệt dành cho một tài năng trẻ mới chỉ 20 tuổi của bóng đá Việt Nam.

Cách đây 2 năm, Công Vinh ở độ chín của sự nghiệp và đang là tiền đạo số 1 Đông Nam Á, cũng chỉ nhận được lương gấp đôi so với Công Phượng khi đầu quân cho CLB Consadole Sapporo. Được biết, ngoài Công Phượng, CLB Mito cũng đưa ra đề nghị chuyển nhượng với Tuấn Anh, cầu thủ xuất sắc nhất của CLB HAGL mùa giải vừa qua. 

Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành Huỳnh Mau, đội bóng phố Núi mới chỉ tính đến phương án đưa Công Phượng ra nước ngoài thi đấu. Những cầu thủ khác có thể được tạo cơ hội ở quãng thời gian sau đó chứ không phải ở thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Rộ tin chuyển nhượng Công Phượng giá 2,2 tỷ đồng
Thể thao 24h: Rộ tin chuyển nhượng Công Phượng giá 2,2 tỷ đồng

VOV.VN - Bất ngờ lộ giá Công Phượng đến CLB Hollyhock là 2,2 tỷ đồng và nhận lương 60 triệu đồng/tháng, dù phía HAGL chưa có thông báo chính thức.

Thể thao 24h: Rộ tin chuyển nhượng Công Phượng giá 2,2 tỷ đồng

Thể thao 24h: Rộ tin chuyển nhượng Công Phượng giá 2,2 tỷ đồng

VOV.VN - Bất ngờ lộ giá Công Phượng đến CLB Hollyhock là 2,2 tỷ đồng và nhận lương 60 triệu đồng/tháng, dù phía HAGL chưa có thông báo chính thức.

Thể thao 24h: Được gọi bổ sung, Công Phượng vẫn chưa tập cùng đội
Thể thao 24h: Được gọi bổ sung, Công Phượng vẫn chưa tập cùng đội

VOV.VN - Trong buổi tập chiều 29/9, Công Phượng chưa đến Hà Nội nên không kịp tham gia tập cùng đội, Arsenal và Chelsea thua đau.

Thể thao 24h: Được gọi bổ sung, Công Phượng vẫn chưa tập cùng đội

Thể thao 24h: Được gọi bổ sung, Công Phượng vẫn chưa tập cùng đội

VOV.VN - Trong buổi tập chiều 29/9, Công Phượng chưa đến Hà Nội nên không kịp tham gia tập cùng đội, Arsenal và Chelsea thua đau.

Vì sao HLV Miura quyết không “bỏ rơi” Công Phượng?
Vì sao HLV Miura quyết không “bỏ rơi” Công Phượng?

VOV.VN -Bất chấp thông tin HLV Miura không triệu tập các cầu thủ HAGL lên tuyển vì mâu thuẫn với “bầu” Đức, chiến lược gia Nhật Bản vẫn bổ sung Công Phượng.

Vì sao HLV Miura quyết không “bỏ rơi” Công Phượng?

Vì sao HLV Miura quyết không “bỏ rơi” Công Phượng?

VOV.VN -Bất chấp thông tin HLV Miura không triệu tập các cầu thủ HAGL lên tuyển vì mâu thuẫn với “bầu” Đức, chiến lược gia Nhật Bản vẫn bổ sung Công Phượng.