Công Vinh: “Tôi như lò xo bị dồn nén”

Tiền đạo Lê Công Vinh đã bình phục chấn thương và có thể trở lại tập luyện bình thường với đồng đội tại SLNA.

PV: Chấn thương Công Vinh gặp phải ở lần tập trung ĐTQG vừa qua tiến triển như thế nào rồi?

Công Vinh: Tôi đã trở lại tập luyện cách đây 10 ngày, và đến thời điểm hiện tại tôi đã tập luyện bình thường như các đồng đội của mình. Với khả năng bình phục tương đối nhanh như vậy, tôi nghĩ mình có thể ra sân trận đấu tiếp theo của SLNA và thi đấu với 100% phong độ. Tôi đang như chiếc lò xo bị dồn nén sẵn sàng bung hết năng lượng khi được ra sân.

Người hâm mộ xứ Nghệ chờ đợi tôi trở lại và tôi cũng đang rất nóng lòng ra sân để ghi bàn thắng thứ 100 tại V-League. Tôi sẽ trở lại và ghi bàn thắng thứ 100 để dành tặng người hâm mộ.

Công Vinh dính chấn thương và lỡ hẹn với ĐT Việt Nam. (ảnh: Quang Thái)

PV: Trong bối cảnh SLNA đang gặp rất nhiều bất lợi, anh có lạc quan với mục tiêu của đội nhà ở mùa giải này?

Công Vinh: SLNA gặp nhiều bất lợi ngay từ đầu mùa giải chứ không phải đến bây giờ. Xét về mặt lực lượng, đội bóng của chúng tôi đa phần là những cầu thủ trẻ, mới chỉ có một hai mùa thi đấu tại V-League.

Trong đội hình SLNA, ngoài Quang Tình, Đình Đồng và tôi là những người đá V-League có thâm niên, thì những Phi Sơn, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Ngọc Hải… đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Đó là một bất lợi không nhỏ, bởi đá ở V-League, ngoài chuyên môn tốt, yếu tố kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng.

Về ngoại binh, sau khi chia tay Endojo, chúng tôi chỉ còn 2 người, song họ vẫn chưa thể hiện được sự vượt trội như kỳ vọng. Chất lượng ngoại binh mùa nay xem như không thể so sánh với các mùa trước.

Với tình hình đó, ngay từ đầu SLNA đã xác định sẽ chơi hết mình để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay, chứ còn đá để đạt thành tích cao e là điều khó khăn. Và tôi nghĩ tính toán ấy của lãnh đạo đội bóng là hợp lý và phù hợp với bối cảnh hiện tại của SLNA.

PV: Sau khi chia tay SLNA, Endojo quay lại tố các đồng đội ở SLNA đã cô lập anh ấy. Là đội trưởng, anh có ý kiến gì về vấn đề này?

Công Vinh: Từ trước đến nay các ngoại binh đến SLNA thi đấu hầu hết ai cũng có nhận xét, SLNA là một tập thể có tinh thần đoàn kết cao và họ rất yêu quý tập thể đó. Bằng chứng là những Fagan, Kevin hay Hector… đều rất muốn ở lại để cống hiến cho SLNA, nhưng vì ngặt nỗi đội bóng không có điều kiện tài chính dồi dào để đáp ứng dù chỉ là 2/3 số tiền lương và lót tay mà họ nhận được ở đội bóng mới nên họ đành ra đi.

Endiojo không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn nên BHL quyết định thanh lý hợp đồng sớm với cậu ấy cũng là điều không có gì đáng nói. Tôi không biết cậu ấy có vấn đề gì với ai đó hay không, nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ Endiojo không nên đưa ra những phát biểu kiểu “không ăn được thì đạp đổ” như thế với đội bóng cũ.

Công Vinh: "Tôi như chiếc lò xo bị dồn nén và sẵn sàng bung hết sức trên sân." (ảnh: Minh Hoàng)

PV: Anh nghĩ thế nào về án phạt mà Ban Kỷ luật dành cho đồng đội Đình Đồng sau pha đạp bóng làm gãy chân Anh Hùng của HV.An Giang?

Công Vinh: Tôi không muốn bàn về án phạt của Đình Đồng vì nó không thuộc thẩm quyền của tôi. Nhưng theo tôi, để có một giải đấu thực sự chuyên nghiệp, BTC nên quyết liệt, và giải quyết triệt để tình trạng đá bóng bạo lực như hiện nay.

PV: Xin hỏi anh câu cuối, ĐT Việt Nam đang trống ghế HLV, theo anh ở thời điểm hiện tại chúng ta nên dùng thầy nội hay thầy ngoại?

Công Vinh: Thực tế, thầy nội được đánh giá cao ở V-League đều là những người có khả năng chuyên môn cao. Tuy nhiên, về lâu dài tôi ủng hộ phương án lựa chọn thầy ngoại.

Bởi lẽ, thầy nội nếu làm việc trên ĐT sẽ chịu rất nhiều áp lực vô hình từ báo giới, người hâm mộ, gia đình, cấp trên, CLB chủ quản…, nên rất khó có thể thành công. Trong khi thầy ngoại ngoài việc áp dụng những phương pháp huấn luyện tiên tiến, họ còn là những người gần như miễn nhiễm với các áp lực nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam
Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Lê Công Vinh đã được gọi trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Lê Công Vinh đã được gọi trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Sông Lam Nghệ An muốn bán Công Vinh với giá rất cao
Sông Lam Nghệ An muốn bán Công Vinh với giá rất cao

Từ ý định không bán Công Vinh, lãnh đạo SLNA đang “mềm lòng” trước số tiền kha khá mà Consadole Sapporo vừa đưa ra.

Sông Lam Nghệ An muốn bán Công Vinh với giá rất cao

Sông Lam Nghệ An muốn bán Công Vinh với giá rất cao

Từ ý định không bán Công Vinh, lãnh đạo SLNA đang “mềm lòng” trước số tiền kha khá mà Consadole Sapporo vừa đưa ra.

Công Vinh gặp chấn thương ngay trước trận đấu của ĐTVN
Công Vinh gặp chấn thương ngay trước trận đấu của ĐTVN

VOV.VN - Trong buổi tập đối kháng trên sân Hàng Đẫy chiều 3/1, tiền đạo người xứ Nghệ đã bị lật cổ chân.

Công Vinh gặp chấn thương ngay trước trận đấu của ĐTVN

Công Vinh gặp chấn thương ngay trước trận đấu của ĐTVN

VOV.VN - Trong buổi tập đối kháng trên sân Hàng Đẫy chiều 3/1, tiền đạo người xứ Nghệ đã bị lật cổ chân.

Công Vinh tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An
Công Vinh tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An

VOV.VN - Quyết định này được Công Vinh đưa ra sau buổi làm việc với Ban lãnh đạo đội bóng SLNA ngày 28/12.

Công Vinh tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An

Công Vinh tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An

VOV.VN - Quyết định này được Công Vinh đưa ra sau buổi làm việc với Ban lãnh đạo đội bóng SLNA ngày 28/12.

Công Vinh: "ĐT Việt Nam chơi bóng vì màu cờ sắc áo"
Công Vinh: "ĐT Việt Nam chơi bóng vì màu cờ sắc áo"

VOV.VN - Dù đã hết cơ hội đi tiếp tại Asian Cup, nhưng các tuyển thủ Việt Nam khẳng định sẽ cống hiến hết mình vì người hâm mộ.

Công Vinh: "ĐT Việt Nam chơi bóng vì màu cờ sắc áo"

Công Vinh: "ĐT Việt Nam chơi bóng vì màu cờ sắc áo"

VOV.VN - Dù đã hết cơ hội đi tiếp tại Asian Cup, nhưng các tuyển thủ Việt Nam khẳng định sẽ cống hiến hết mình vì người hâm mộ.

Công Vinh làm đội trưởng ĐT Việt Nam
Công Vinh làm đội trưởng ĐT Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ trận đấu Việt Nam thắng Olympiakos vào tháng 5/2009, Công Vinh có cơ hội mang băng thủ quân.

Công Vinh làm đội trưởng ĐT Việt Nam

Công Vinh làm đội trưởng ĐT Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ trận đấu Việt Nam thắng Olympiakos vào tháng 5/2009, Công Vinh có cơ hội mang băng thủ quân.

Công Vinh có thể ra sân trận gặp Hongkong
Công Vinh có thể ra sân trận gặp Hongkong

Một tin vui với người hâm mộ là tiền đạo Công Vinh không bị chấn thương quá nặng như chẩn đoán ban đầu.

Công Vinh có thể ra sân trận gặp Hongkong

Công Vinh có thể ra sân trận gặp Hongkong

Một tin vui với người hâm mộ là tiền đạo Công Vinh không bị chấn thương quá nặng như chẩn đoán ban đầu.

HLV Hoàng Văn Phúc quyết chờ Công Vinh
HLV Hoàng Văn Phúc quyết chờ Công Vinh

VOV.VN - Khả năng ra sân của Công Vinh và Âu Văn Hoàn vẫn đang bị bỏ ngỏ trước thềm trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc).

HLV Hoàng Văn Phúc quyết chờ Công Vinh

HLV Hoàng Văn Phúc quyết chờ Công Vinh

VOV.VN - Khả năng ra sân của Công Vinh và Âu Văn Hoàn vẫn đang bị bỏ ngỏ trước thềm trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc).