Cựu Tổng thư ký FIFA nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 năm

VOV.VN -Cựu Tổng thư ký FIFA lợi dụng chức vụ để bán vé xem World Cup trên thị trường chợ đen và sử dụng máy bay vào việc riêng

Cựu Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke vừa bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong thời gian 12 năm vì một số tội danh, trong đó có việc ông lợi dụng vị trí của mình để bán vé xem các trận đấu World Cup trên thị trường chợ đen và sử dụng máy bay vào các lý do riêng.

Ban đạo đức của FIFA ngày 12/2 đã xác nhận lệnh cấm đối với ông Valcke và quyết định phạt 100.000 Franc Thụy Sĩ đối với ông này.

Cựu Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke
Thông cáo báo chí của FIFA cho biết: "Trong số các sự việc bị đề cập, hội đồng xét xử nhận thấy một công tiếp thị thể thao đã nhận được những ưu đãi không hợp lệ từ việc bán vé các trận đấu World Cup. Ở sự việc này, ông Valcke đã không có hành động nào để ngăn chặn sự việc, thậm chí còn chịu trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra vụ việc này”.

Thông cáo cũng cho biết ông Valcke "đã đi du lịch bằng tiền của FIFA" và hành động đó đã "chống lại các lợi ích của FIFA” và gây ra những thiệt hại đáng kể cho tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một “quan to” FIFA mất chức
Thêm một “quan to” FIFA mất chức

VOV.VN - Sau một thời gian bị đình chỉ công tác chức vụ Tổng thư ký FIFA để điều tra vụ việc tuồn vé ra ngoài chợ đen, ông Jerome Valcke chính thức bị kết án.

Thêm một “quan to” FIFA mất chức

Thêm một “quan to” FIFA mất chức

VOV.VN - Sau một thời gian bị đình chỉ công tác chức vụ Tổng thư ký FIFA để điều tra vụ việc tuồn vé ra ngoài chợ đen, ông Jerome Valcke chính thức bị kết án.