Để rộng cửa đi tiếp, Olympic Việt Nam phải hòa hoặc thắng Nhật Bản

VOV.VN - Dù giành 3 điểm trong trận ra quân nhưng nếu thất bại trước Olympic Nhật Bản, cánh cửa đến VCK U23 châu Á sẽ rất hẹp với thầy trò Toshiya Miura.

 

10 bảng đấu chọn ra 15 đội đến Qatar đầu năm sau

Ngày 27/3, bảy bảng đấu (bảng B tạm hoãn thi đấu) vòng loại U23 châu Á chính thức khởi tranh mà không có bất ngờ nào xảy ra. Những nền bóng đá phát triến đều có chiến thắng tương đối dễ dàng trước những đối thủ “chiếu dưới”.

Các đội bóng có 3 điểm đầu tay bao gồm: UAE, Syria, Uzbekistan, Australia, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam.

Oman, Arap Saudi, Bahrain, Afghanistan có 4 điểm và Irắc cùng Iran giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận.

VCK U23 châu Á sẽ chọn ra 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội bóng xếp thứ 2 xuất sắc nhất để cùng chủ nhà Qatar tranh ngôi vô địch diễn ra vào đầu năm sau. Khi những vị trí dẫn đầu dễ dàng xác định thì cuộc đua cho chiếc vé thứ 2 diễn ra rất hấp dẫn và không thể không kể đến Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Malaysia 2-1 ở trận ra quân

Rơi vào bảng đấu có sự hiện diện Olympic Nhật Bản, con đường đến Qatar với thầy trò Toshiya Miura được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, cho dù Olympic Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước Olympic Malaysia ở lượt trận đầu.

Ba điểm trên chỉ giúp Olympic Việt Nam đứng trước cơ hội hoàn thành mục tiêu đứng vị trí thứ 2 chung cuộc ở bảng đấu này. Olympic Việt Nam còn phải chờ 2 loạt trận tiếp theo để biết vị trí trong nhóm 10 đội nhì bảng.

Hiện tại, Olympic Oman, Olympic Arap Saudi, Olympic Uzbekistan, Olympic Myanmar, Olympic Indonesia đang nằm trong nhóm 5 đội nhì xuất sắc nhất nhờ điểm số và hiệu số bàn thắng nhỉnh hơn.

Trong khi Olympic Việt Nam gặp Olympic Nhật Bản thì các đội bóng nhì bảng khác chỉ phải đối đầu với các đối thủ nhẹ ký nên có thể thắng đậm, tăng chỉ số phụ. Uzbekistan chỉ phải gặp Banglades và Syria, còn Indonesia gặp Brunei. Thái Lan hoàn toàn có khả năng thắng lớn Philippines và Myanmar không khó để khiến Hồng Kông mang “rổ” đựng bóng.

BXH các đội bóng đứng thứ 2

Như vậy, để sáng cửa đi tiếp, Olympic Việt Nam ít nhất phải cầm hòa Nhật Bản. Nếu có 7 điểm, 1/5 chiếc vé hạng 2 sẽ thuộc về Olympic Việt Nam vì ở những bảng còn lại, đội đứng thứ 2 khó có cơ hội “bật” đội bóng mạnh nhất bảng.

Nhưng nếu thua đội bóng “hoa Anh Đào”, thì ở lượt trận cuối gặp Olympic Macau, Olympic Việt Nam cần phải thắng đậm để so hiệu số bàn thắng bại với các đội cùng có 6 điểm./.

Thể thức so sánh thành tích các đội nhì bảng tại vòng loại U23 châu Á theo thứ tự tính từ trên xuống: 
+ Điểm số (ở bảng 5 đội không tính kết quả giữa đội nhì bảng và cuối bảng khi vòng bảng kết thúc)
+ Hiệu số bàn thắng bại
+ Số bàn thắng
+ Số trận thắng
+ Nếu trong trường hợp cả 4 hạng mục trên vẫn chưa thể phân định được thì sẽ căn cứ vào số thẻ vàng và thẻ đỏ mà đội bóng đó phải nhận (1 điểm ứng với 1 thẻ vàng, 3 điểm với 1 thẻ đỏ hoặc 2 thẻ vàng, 3 điểm với 1 thẻ đỏ trực tiếp, 4 điểm với 1 thẻ vàng ngay sau khi đội đó có cầu thủ lĩnh thẻ đỏ trực tiếp). Đội nào có số điểm thẻ phạt nhiều hơn sẽ bị xếp hạng thấp hơn.
+ Bốc thăm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Olympic Việt Nam phải tập trên sân không có đèn
Olympic Việt Nam phải tập trên sân không có đèn

HLV Miura không thể cho các học trò tập chiến thuật vào chiều tối 23/3 khi BQL sân trong khuôn viên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không chịu bật đèn.

Olympic Việt Nam phải tập trên sân không có đèn

Olympic Việt Nam phải tập trên sân không có đèn

HLV Miura không thể cho các học trò tập chiến thuật vào chiều tối 23/3 khi BQL sân trong khuôn viên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không chịu bật đèn.

Olympic Việt Nam miệt mài chuẩn bị cho trận đấu lớn
Olympic Việt Nam miệt mài chuẩn bị cho trận đấu lớn

VOV.VN - Ngày 27/3 tới đây, lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam miệt mài chuẩn bị cho trận đấu lớn

Olympic Việt Nam miệt mài chuẩn bị cho trận đấu lớn

VOV.VN - Ngày 27/3 tới đây, lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Olympic Việt Nam.

“Đột nhập” nhà ăn của Olympic Việt Nam tại Malaysia
“Đột nhập” nhà ăn của Olympic Việt Nam tại Malaysia

VOV.VN - Thầy trò Miura được bố trí ăn ngay tại khách sạn Grand Blue Waves, Malaysia với nhiều món ăn phong phú.

“Đột nhập” nhà ăn của Olympic Việt Nam tại Malaysia

“Đột nhập” nhà ăn của Olympic Việt Nam tại Malaysia

VOV.VN - Thầy trò Miura được bố trí ăn ngay tại khách sạn Grand Blue Waves, Malaysia với nhiều món ăn phong phú.

Olympic Việt Nam – Olympic Malaysia: HLV Miura trả nợ người Mã?
Olympic Việt Nam – Olympic Malaysia: HLV Miura trả nợ người Mã?

VOV.VN - Rơi vào bảng đấu có Olympic Nhật Bản, thầy trò Miura buộc phải thắng Olympic Malaysia để có hy vọng đi tiếp.

Olympic Việt Nam – Olympic Malaysia: HLV Miura trả nợ người Mã?

Olympic Việt Nam – Olympic Malaysia: HLV Miura trả nợ người Mã?

VOV.VN - Rơi vào bảng đấu có Olympic Nhật Bản, thầy trò Miura buộc phải thắng Olympic Malaysia để có hy vọng đi tiếp.

Olympic Việt Nam: Mạnh Hùng 2 lần sút phạt trúng xà ngang
Olympic Việt Nam: Mạnh Hùng 2 lần sút phạt trúng xà ngang

VOV.VN - Nếu may mắn hơn trong 2 tình huống sút phạt của Mạnh Hùng, Olympic Việt Nam sẽ có chiến thắng đậm trong ngày ra quân.

Olympic Việt Nam: Mạnh Hùng 2 lần sút phạt trúng xà ngang

Olympic Việt Nam: Mạnh Hùng 2 lần sút phạt trúng xà ngang

VOV.VN - Nếu may mắn hơn trong 2 tình huống sút phạt của Mạnh Hùng, Olympic Việt Nam sẽ có chiến thắng đậm trong ngày ra quân.

Olympic Việt Nam thua đậm trên đất Thái Lan
Olympic Việt Nam thua đậm trên đất Thái Lan

VOV.VN - Hàng công không hiệu quả trong khi hàng thủ mắc nhiều sai lầm, Olympic Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-3 trên đất Thái Lan.

Olympic Việt Nam thua đậm trên đất Thái Lan

Olympic Việt Nam thua đậm trên đất Thái Lan

VOV.VN - Hàng công không hiệu quả trong khi hàng thủ mắc nhiều sai lầm, Olympic Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-3 trên đất Thái Lan.