Đội chủ nhà vô địch giải bóng đá nữ quốc tế TPHCM

VOV.VN -  Chiến thắng tối thiểu trước Myanmar, đội chủ nhà TPHCM đã lên ngôi xứng đáng giải bóng đá nữ quốc tế TPHCM. 

Trong trận đấu cuối cùng được xem như là trận chung kết của giải khi cả nữ Thành phố Hồ Chí Minh và nữ Myanmar đều có 6 điểm sau hai lượt đấu. Tuy nhiên, lợi thế của chủ nhà là chỉ cần một trận hòa là có thể đăng quang bởi đang hơn đối phương về hiệu số bàn thắng bại. Với tâm lý đó, các cầu thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu với tinh thần không được cao trong hiệp 1 và suýt nữa phải trả giá khi không dưới ba lần thủ môn Kim Thanh phải trổ tài cứu thua.

Đội nữ TPHCM (áo vàng) thắng trận thuyết phục. (Ảnh: Hà Khánh)
Sang hiệp 2, những điều chỉnh và thay đổi nhỏ trong lối chơi đã giúp cho nữ Thành phố Hồ Chí Minh lấy lại được thế trận và có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Và đến phút 75, ưu thế đó đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số do công của đội trưởng Thùy Trang với cú vô lê đẹp mắt. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Chi của Thành phố Hồ Chí Minh nói về điều hài lòng nhất về các học trò. 

HLV Kim Chi nói: "Chi nghĩ đó là tinh thần, với đối thủ yếu hay mạnh thì đội thành phố cũng thể hiện khả năng vốn có của mình để xem tất cả các em thể hiện năng lực như thế nào để cho chặng đường năm sau. Chi cũng hy vọng đây sẽ là giải truyền thống để các cầu thủ nữ có dịp cọ xát, tích lũy kinh nghiệm". 

Chức vô địch và phần thưởng 5.000 USD cho đội nữ TPHCM. (Ảnh: Hà Khánh). 
Phát biểu sau khi kết thúc giải đấu, ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Mục đích tổ chức là để đội Thành phố Hồ Chí Minh cọ xát và qua ba trận đấu, đặc biệt là trận gặp Myanmar sẽ là cơ hội tốt để nữ thành phố có thêm cơ hội và chuẩn bị cho mùa bóng năm sau. Liên đoàn sẽ hết sức để duy trì đây là giải thường xuyên mặc dù phụ thuộc vào nhiều yếu tố". 
Thắng trận với tỷ số tối thiểu, nữ Thành phố Hồ Chí Minh lên ngôi thuyết phục với 9 điểm sau ba trận đấu, hiệu số (12-0), đoạt cup cùng tiền thưởng 5.000 USD, tuyển Myanmar về nhì nhận 3.000 USD, về ba là tuyển Hồng Kông, đội đã vượt qua Đại học FEU của Philippines với tỷ số 2-1 ở trận đấu trước đó. Như vậy giải đã thành công tốt đẹp và Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng nỗ lực để đưa giải được tổ chức thường niên trong thời gian tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắng tưng bừng 3-0, U.21 TPHCM vào bán kết
Thắng tưng bừng 3-0, U.21 TPHCM vào bán kết

VOV.VN - Chiều 26/10, đội chủ nhà U.21 TP.HCM giành chiến thắng 3-0 trước U.21 Thừa Thiên Huế, giành quyền vào vòng bán kết.

Thắng tưng bừng 3-0, U.21 TPHCM vào bán kết

Thắng tưng bừng 3-0, U.21 TPHCM vào bán kết

VOV.VN - Chiều 26/10, đội chủ nhà U.21 TP.HCM giành chiến thắng 3-0 trước U.21 Thừa Thiên Huế, giành quyền vào vòng bán kết.

Thắng thuyết phục TPHCM, Hà Nội T&T vào chung kết U21 QG
Thắng thuyết phục TPHCM, Hà Nội T&T vào chung kết U21 QG

VOV.VN - U21 Hà Nội T&T đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 QG sau chiến thắng 3-1 trước U21 chủ nhà TPHCM. 

Thắng thuyết phục TPHCM, Hà Nội T&T vào chung kết U21 QG

Thắng thuyết phục TPHCM, Hà Nội T&T vào chung kết U21 QG

VOV.VN - U21 Hà Nội T&T đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 QG sau chiến thắng 3-1 trước U21 chủ nhà TPHCM. 

TPHCM đăng quang giải bóng đá nữ VĐQG 2015
TPHCM đăng quang giải bóng đá nữ VĐQG 2015

VOV.VN - Sau trận hòa kịch tính với Hà Nội 1, TPHCM đã bước lên ngôi hậu tại giải bóng đá nữ VĐQG 2015.

TPHCM đăng quang giải bóng đá nữ VĐQG 2015

TPHCM đăng quang giải bóng đá nữ VĐQG 2015

VOV.VN - Sau trận hòa kịch tính với Hà Nội 1, TPHCM đã bước lên ngôi hậu tại giải bóng đá nữ VĐQG 2015.

Khai mạc giải Bóng đá nữ quốc tế TPHCM mở rộng
Khai mạc giải Bóng đá nữ quốc tế TPHCM mở rộng

VOV.VN - Chiều 4/11, trên sân vận động Thống Nhất đã khai mạc giải bóng đá nữ quốc tế TPHCM 2015 với sự tham dự của 4 đội bóng.

Khai mạc giải Bóng đá nữ quốc tế TPHCM mở rộng

Khai mạc giải Bóng đá nữ quốc tế TPHCM mở rộng

VOV.VN - Chiều 4/11, trên sân vận động Thống Nhất đã khai mạc giải bóng đá nữ quốc tế TPHCM 2015 với sự tham dự của 4 đội bóng.