Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tập huấn tại CH Séc

VOV.VN - Mục tiêu của đợt tập huấn tại CH Séc là tăng cường thể lực, hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng, dứt điểm và chuẩn bị đội hình cho giải AFF Cup.

Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đang có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Cộng hòa Séc từ ngày 4 - 20/7 nhằm tăng cường thể lực và hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2016) sẽ diễn ra tại Myanmar vào cuối tháng này.

Các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tập luyện.

Chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần tại CH Séc lần này diễn ra ngay sau đợt tập trung 1 tháng của đội tuyển bóng đá quốc gia nữ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Mục tiêu của chuyến xuất ngoại lần này là tăng cường thể lực, hoàn thiện các khâu chuyền bóng, dứt điểm của các cầu thủ, và xác định đội hình chuẩn bị cho giải AFF Cup sắp tới.

Đội cũng có cơ hội được cọ sát, tính lũy kinh  nghiệm trong các trận giao hữu với một Câu lạc bộ của Đức và ba Câu lạc bộ hàng đầu của Giải vô địch bóng đá nữ CH Séc.

Theo Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, điều kiện thời tiết, ăn ở và sân bãi tại Cộng hòa Séc rất thích hợp cho việc tập luyện của các cầu thủ.

Sau hơn 10 ngày tập luyện, thể lực của các cầu thủ tăng lên rất nhiều, không cầu thủ nào bị chấn thương, tinh thần của toàn đội rất thoải mái. Ban huấn luyện đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ tại trận thi đấu giao hữu đầu tiên với Câu lạc bộ FF USV Jena của Đức ngày 13/7 vừa qua.

HLV Mai Đức Chung cho biết mặc dù kết quả của trận giao hữu là 2-2, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã hoàn thành tốt giáo án BHL đề ra.

HLV Mai Đức Chung hài lòng với điều kiện thời tập huấn tại CH Séc.

Ông Chung nói: "Chúng tôi đã có trận thử nghiệm đầu tiên tại Đức. Phải nói là thể lực chúng ta lên rất cao. Chúng ta không hề thua thể lực đội bạn, chúng ta chỉ thua chiều cao thôi. Đấy là điều chúng tôi rất mừng.

Mừng thứ hai là không có vận động viên nào bị chấn thương. Tất cả đều khỏe mạnh, thể hiện tốt giáo án của Ban huấn luyện đề ra. Tôi nghĩ những trận đấu này rất bổ ích đối với chúng ta trước khi bước vào giải AFF Cup tại Myanmar".

Ngày 15/7 Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn cùng các cán bộ sứ quán đã tới thăm và động viên tinh thần của Ban huấn luyện và các cầu thủ tại khách sạn NH hotels nơi đội đang đóng quân và tập luyện.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn đánh giá cao tinh thần tập luyện của các cầu thủ và tin tưởng các cầu thủ sẽ tăng cường thêm thể lực và gặt hái được nhiều kinh nghiệm qua các trận thi đấu giao hữu trong đợt tập huấn lần này để chuẩn bị tốt nhất cho giải AFF Cup sắp tới.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn tới động viên các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam.

Theo lịch tập huấn, tối 15/7 đội tuyển quốc gia nữ có trận thi đấu giao hữu với Câu lạc bộ AC Sparta Praha – đội đã từng 33 lần vô địch giải đấu hàng đầu của CH Séc và hiện là đương kim Á quân mùa giải 2015-2016. Đội sẽ gặp Câu lạc bộ Viktoria Plzen hiện là đương kim vô địch mùa giải 2015-2016 vào ngày 17/7, và Câu lạc bộ FC Dukla Praha từng vô địch giải quốc gia năm 2011 vào hai ngày sau đó.

Ngay sau khi đợt tập huấn này kết thúc, đội tuyển bóng đá quốc gia nữ sẽ lên đường về nước chuẩn bị cho giải AFF Cup 2016 dự kiến sẽ khởi tranh tại Myanmar vào ngày 26/7 tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí sôi động bất ngờ ở giải bóng đá nữ VĐQG
Không khí sôi động bất ngờ ở giải bóng đá nữ VĐQG

VOV.VN - Chiều 29/5, các trận đấu ở vòng 7 giải bóng đá nữ VĐQG 2016 đã diễn ra trong bầu không khí sôi động hơn khá nhiều so với các vòng đấu trước. 

Không khí sôi động bất ngờ ở giải bóng đá nữ VĐQG

Không khí sôi động bất ngờ ở giải bóng đá nữ VĐQG

VOV.VN - Chiều 29/5, các trận đấu ở vòng 7 giải bóng đá nữ VĐQG 2016 đã diễn ra trong bầu không khí sôi động hơn khá nhiều so với các vòng đấu trước. 

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đi tập huấn ở châu Âu
ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đi tập huấn ở châu Âu

VOV.VN - Chuyến đi 2 tuần đến CH Séc sắp tới là lần đầu tiên ĐT bóng đá nữ Việt Nam được tập huấn tại châu Âu. 

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đi tập huấn ở châu Âu

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đi tập huấn ở châu Âu

VOV.VN - Chuyến đi 2 tuần đến CH Séc sắp tới là lần đầu tiên ĐT bóng đá nữ Việt Nam được tập huấn tại châu Âu. 

Phong Phú Hà Nam vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2016
Phong Phú Hà Nam vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2016

VOV.VN - Lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2016 đã kết thúc chiều 30/5 với vị trí dẫn đầu thuộc về đội Phong Phú Hà Nam. 

Phong Phú Hà Nam vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2016

Phong Phú Hà Nam vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2016

VOV.VN - Lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2016 đã kết thúc chiều 30/5 với vị trí dẫn đầu thuộc về đội Phong Phú Hà Nam. 

Ba gương mặt mới được gọi lên ĐT bóng đá nữ Việt Nam
Ba gương mặt mới được gọi lên ĐT bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Ba gương mặt mới đã được HLV Mai Đức Chung gọi vào đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong đợt tập trung từ ngày 6/06 tới. 

Ba gương mặt mới được gọi lên ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Ba gương mặt mới được gọi lên ĐT bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Ba gương mặt mới đã được HLV Mai Đức Chung gọi vào đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong đợt tập trung từ ngày 6/06 tới. 

ĐT bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng 34 trên BXH FIFA
ĐT bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng 34 trên BXH FIFA

VOV.VN - Trong BXH mới nhất của FIFA dành cho các ĐT nữ vừa mới được công bố, ĐT nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc, xếp hạng 34 thế giới.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng 34 trên BXH FIFA

ĐT bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng 34 trên BXH FIFA

VOV.VN - Trong BXH mới nhất của FIFA dành cho các ĐT nữ vừa mới được công bố, ĐT nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc, xếp hạng 34 thế giới.