ĐT Anh lo ngại "bảng tử thần" ở World Cup 2014

VOV.VN - Với những thay đổi trong cách bốc thăm, đội tuyển Anh đã không còn nằm trong vùng an toàn.

Ngày 06/12 tới, FIFA sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho các đội bóng dự World Cup 2014 tại Brazil. Ngày 3/12, FIFA và Ban tổ chức World Cup đã tiến hành họp báo công bố những thông tin mới nhất, liên quan tới việc bốc thăm phân bảng, trong đó có việc di chuyển một đội tuyển từ nhóm 4 lên nhóm 2, dẫn tới khả năng đội tuyển Anh, vốn được nhiều người hâm mộ, có thể rơi vào một “bảng tử thần”, gồm tuyển Argentina, Hà Lan và Nhật Bản.

Đội tuyển Anh đối mặt với nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” tại World Cup, sau khi FIFA xác nhận đội tuyển này, vốn không nằm trong nhóm "hạt giống” có thể được bốc thăm nằm chung nhóm của các đội tuyển châu Phi và Nam Mỹ.

Tuyển Anh có nguy cơ rơi vào "bảng tử thần". (ảnh: PA)

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Anh sẽ nằm ở nhóm 4, trong khi đó, Pháp giành quyền dự World Cup bằng loạt trận play-off, và có thứ hạng thấp nhất trong số các đội châu Âu, sẽ rơi vào nhóm 2, gồm các đội tuyển châu Phi và Nam Mỹ. Tuy nhiên, 6 vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá trong ban điều hành FIFA, trong đó Chủ tịch UEFA Michel Platini rất có ảnh hưởng với những người còn lại, đã quyết định sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên, để rút một đội châu Âu không nằm trong nhóm hạt giống từ nhóm 4 lên nhóm 2, trước khi lễ bốc thăm phân bảng World Cup chính thức bắt đầu.

Theo quy định của FIFA, một bảng đấu ở World Cup không được phép có nhiều hơn 2 đội tuyển đến từ châu Âu, hoặc nhiều hơn 1 đội tuyển đến từ Nam Mỹ. Bởi vậy, bất cứ đội bóng nào trong số 9 đội thuộc nhóm 4 phải di chuyển lên nhóm 2 đều có nguy cơ rơi vào “bảng tử thần”. Tức là, đội bóng châu Âu không được xếp hạt giống, di chuyển từ nhóm 4 lên nhóm 2, sẽ không nằm chung bảng với các tuyển Thụy Sĩ hay Bỉ, được xem là các đội hạt giống yếu nhất về lý thuyết, và phải đối mặt với các đội bóng Nam Mỹ, cũng như đội bóng châu Âu khác, như Italia hay Hà Lan. Trong tình huống xấu nhất, tuyển Anh có thể phải đối mặt với Brazil hoặc Argentina, cũng như Italia và tuyển Mỹ.

Nếu tuyển Anh được giữ lại nhóm 4, cùng với các đội châu Âu không xếp hạt giống khác, họ có thể rơi vào bảng đấu tương đối dễ dàng, gồm Thụy Sĩ, Algeria và Honduras.

Giải thích về việc đội tuyển Pháp không bị di chuyển lên nhóm 2, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, cho biết: “Quyết định được đưa ra bởi ban điều hành của FIFA, với sự hiện diện của tất cả Chủ tịch các Liên đoàn châu lục. Chúng ta có mặt tại buổi lễ bốc thăm và chúng ta sẽ phải tiến hành bốc thăm. Vậy thì chúng ta hãy tiến hành bốc thăm cho tất cả các đội bóng, thay vì chỉ chọn ra 1 đội.”

Các nhà chức trách đang gấp rút chuẩn bị cho lễ bốc thăm VCK World Cup. (ảnh: EPA)

Theo thông báo của FIFA, sẽ có 4 buổi tổng duyệt để đảm bảo không có trục trặc xảy ra trong buổi lễ bốc thăm vào ngày thứ 6 tới, khi các trái bóng sẽ được đại diện của 8 đội bóng từng giành danh hiệu vô địch World Cup chọn ra. Đó là Sir Geoff Hurst (Anh), Alcides Ghiggia (Uruguay), Mario Kempes (Argentina), Lothar Matthaus (Đức), Zinedine Zidane (Pháp), Cafu (Brazil), Fabio Cannavaro (Italia) và Fernando Hierro (Tây Ban Nha).

FIFA cũng khẳng định sẽ không có thay đổi về thời gian thi đấu ở các thành phố có điều kiện thời tiết nóng hơn tại Brazil, gồm Manaus, Salvador, Natal và Fortaleza. HLV Hodgson của tuyển Anh thừa nhận đặc biệt lo lắng về điều kiện thời tiết nhiệt đới nóng ẩm tại Manaus.

Ông Blatter khẳng định: “Tại Mexico 1986, nhiều trận đấu diễn ra vào thời gian buổi chiều. Tôi nghĩ các VĐV hiện nay đã quen với việc thi đấu trong điều kiện thời tiết không phải lý tưởng nhất. Bạn không thể làm mọi người đều hài lòng.”

Còn ông Valcke khẳng định rằng quyết định được đưa ra trên cơ sở tham khảo kỹ lưỡng các báo cáo y tế. Tuy nhiên, HLV đội tuyển Italia, Cesare Prandelli, vẫn đề nghị FIFA cho phép có 2 khoảng thời gian nghỉ 2 phút trong 2 hiệp để các cầu thủ có thể tiếp nước. Ông Prandelli cho biết 8/11 cầu thủ đã yêu cầu được thay ra, khi đội tuyển Italia thi đấu tại cúp các liên đoàn châu lục ở Brazil vào mùa hè trước.

FIFA hiện đang phải chờ các báo cuối cùng về vụ sập mái sân vận động ở Sao Paolo, khiến 2 công nhân thiệt mạng hồi tuần trước. Sân Arena Corinthian tại Sao Paolo dự kiến là nơi tổ chức trận đấu khai mạc World Cup./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam vào World Cup 2015 trong tầm tay?
ĐT nữ Việt Nam vào World Cup 2015 trong tầm tay?

VOV.VN - Sau lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2015, tấm vé dự World Cup nằm trong tầm tay của các cô gái Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam vào World Cup 2015 trong tầm tay?

ĐT nữ Việt Nam vào World Cup 2015 trong tầm tay?

VOV.VN - Sau lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2015, tấm vé dự World Cup nằm trong tầm tay của các cô gái Việt Nam.

Vượt qua New Zealand, Mexico giành vé dự World Cup
Vượt qua New Zealand, Mexico giành vé dự World Cup

VOV.VN - Hattrick của Peralta đã đem về chiến thắng đậm đà trước New Zealand cho đội bóng đến từ xứ sở xương rồng.

Vượt qua New Zealand, Mexico giành vé dự World Cup

Vượt qua New Zealand, Mexico giành vé dự World Cup

VOV.VN - Hattrick của Peralta đã đem về chiến thắng đậm đà trước New Zealand cho đội bóng đến từ xứ sở xương rồng.

Cần cẩu đổ, 2 người chết tại SVĐ khai mạc World Cup 2014
Cần cẩu đổ, 2 người chết tại SVĐ khai mạc World Cup 2014

VOV.VN-Sân vận động đang xây dựng chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014 tại thành phố Sao Paulo (Brazil)…

Cần cẩu đổ, 2 người chết tại SVĐ khai mạc World Cup 2014

Cần cẩu đổ, 2 người chết tại SVĐ khai mạc World Cup 2014

VOV.VN-Sân vận động đang xây dựng chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014 tại thành phố Sao Paulo (Brazil)…

Hé lộ nguyên nhân vụ sập ở SVĐ khai mạc World Cup
Hé lộ nguyên nhân vụ sập ở SVĐ khai mạc World Cup

VOV.VN - Sau vài ngày trời mưa to, đất nền tại sân Arena Corinthians đã không chịu nổi sức nặng của cần cẩu khổng lồ.

Hé lộ nguyên nhân vụ sập ở SVĐ khai mạc World Cup

Hé lộ nguyên nhân vụ sập ở SVĐ khai mạc World Cup

VOV.VN - Sau vài ngày trời mưa to, đất nền tại sân Arena Corinthians đã không chịu nổi sức nặng của cần cẩu khổng lồ.

Adidas chính thức ra mắt bóng mới của World Cup 2014
Adidas chính thức ra mắt bóng mới của World Cup 2014

VOV.VN - Brazuca được phát triển với nhiều tính năng mới nhất và đã chính thức được bán trên thị trường bóng đá thế giới.

Adidas chính thức ra mắt bóng mới của World Cup 2014

Adidas chính thức ra mắt bóng mới của World Cup 2014

VOV.VN - Brazuca được phát triển với nhiều tính năng mới nhất và đã chính thức được bán trên thị trường bóng đá thế giới.

Cùng bảng với Nhật, ĐT nữ Việt Nam nuôi hy vọng World Cup
Cùng bảng với Nhật, ĐT nữ Việt Nam nuôi hy vọng World Cup

VOV.VN - Cùng bảng với 2 đối thủ mạnh tại VCK Asian Cup 2014, ĐT nữ Việt Nam chỉ cần vượt qua Jordan là có thể giành vé đá play-off.

Cùng bảng với Nhật, ĐT nữ Việt Nam nuôi hy vọng World Cup

Cùng bảng với Nhật, ĐT nữ Việt Nam nuôi hy vọng World Cup

VOV.VN - Cùng bảng với 2 đối thủ mạnh tại VCK Asian Cup 2014, ĐT nữ Việt Nam chỉ cần vượt qua Jordan là có thể giành vé đá play-off.

Jordan vỡ mộng dự World Cup 2014
Jordan vỡ mộng dự World Cup 2014

VOV.VN - Hòa Uruguay không bàn thắng trong trận lượt về, Jordan đành nhìn đội bóng Nam Mỹ giành vé đến Brazil năm sau.

Jordan vỡ mộng dự World Cup 2014

Jordan vỡ mộng dự World Cup 2014

VOV.VN - Hòa Uruguay không bàn thắng trong trận lượt về, Jordan đành nhìn đội bóng Nam Mỹ giành vé đến Brazil năm sau.

Algeria bị tố gian lận để giành vé World Cup
Algeria bị tố gian lận để giành vé World Cup

VOV.VN - ĐT Algeria đang đứng trước nguy cơ mất suất tham dự World Cup, sau những cáo buộc gian lận.

Algeria bị tố gian lận để giành vé World Cup

Algeria bị tố gian lận để giành vé World Cup

VOV.VN - ĐT Algeria đang đứng trước nguy cơ mất suất tham dự World Cup, sau những cáo buộc gian lận.