ĐT Anh vất vả vượt qua Đan Mạch với tỷ số sít sao

VOV.VN - Bàn thắng muộn màng của Sturridge đã giúp cho tuyển Anh có được một chiến thắng trước Đan Mạch trên sân nhà Wembley.

Lợi thế sân nhà đã được các cầu thủ Anh nhanh chóng cụ thể bằng những đường lên bóng dồn dập sau tiếng còi khai cuộc, thế nhưng, Đan Mạch vẫn tỏ ra khó chơi như mọi khi. Lối đá không ngại va chạm của những chú lính chì khiến trọng tài phải liên tục cắt còi để cảnh cáo.

Phút 18, Sloth đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha đẩy người đối với Gerrard, ở pha sút phạt sau đó, Rooney lại dứt điểm vọt xà ngang.

Các cầu thủ đội khách tuy chưa thể tạo ra cơ hội nào thực sự rõ ràng nhưng lối chơi áp sát của họ cũng gây ra rất nhiều khó khắn cho các ngôi sao ở EPL. Mặc dù đã thử rất nhiều miếng đánh nhưng tất cả những gì mà Tam sư làm được chỉ là một pha dứt điểm thực sự nguy hiểm của Sturridge ở phút thứ 39 nhưng bóng lại đi trúng vào hậu vệ Đan Mạch.

Sturridge ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu (ảnh: Getty)

Sau 45 phút chưa thể tìm ra bàn thắng, bước sang hiệp 2, HLV Hodgson đã thực hiện một loạt những sự thay đổi về nhân sự, Cole rời sân nhường chỗ cho Shaw, Welbeck và Lallana cũng được sử dụng để thay cho Wilshere và Rooney. Tuy trước trận đấu, HLV trưởng tuyển Anh đã tuyên bố sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ nhưng có vẻ như sự sốt ruột của hơn 9 vạn khán giả có mặt ở Wembley khiến ông không thể chờ thêm được nữa.

Dù rất cố gắng nhưng Đan Mạch không thể một lần chọc thủng lưới của Hart

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng đội chủ nhà cũng được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng của Sturridge. Trước đó, phải kể đến nỗ lực của tiền vệ mới vào sân Lallana. Những phút còn lại dù rất cố gắng nhưng Đan Mạch cũng không thể làm gì hơn và chấp nhận thất thủ 0-1 trước Tam sư. Thắng trận nhưng người ta lại thấy lo hơn là mừng cho tuyển Anh. Họ có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi World Cup 2014 khởi tranh./.

Đội hình xuất phát

Anh: Hart; Johnson, Cahill, Smalling, Cole; Gerrard, Henderson; Wilshere, Rooney, Sterling; Sturridge.

Đan Mạch: Schmeichel, Jacobsen, Agger, Kjaer, Ankerssen, Kvist, Poulsen Sloth, Krohn-Dehli, Bendtner, Larsen.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hodgson kỳ vọng Rooney sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở Anh
Hodgson kỳ vọng Rooney sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở Anh

VOV.VN - Hodgson muốn có một chiến lược để biến Rooney trở thành cầu thủ ghi bàn phá vỡ mọi kỷ lục ở Anh, vượt qua Charlton và Alan Shearer.

Hodgson kỳ vọng Rooney sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở Anh

Hodgson kỳ vọng Rooney sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở Anh

VOV.VN - Hodgson muốn có một chiến lược để biến Rooney trở thành cầu thủ ghi bàn phá vỡ mọi kỷ lục ở Anh, vượt qua Charlton và Alan Shearer.

Roy Hodgson cảnh báo hàng loạt cựu binh của ĐT Anh
Roy Hodgson cảnh báo hàng loạt cựu binh của ĐT Anh

VOV.VN - Lampard, Ashley Cole, Carrick và Defoe là những người có thể bị bỏ rơi khi tuyển Anh chốt danh sách tham dự World Cup 2014.

Roy Hodgson cảnh báo hàng loạt cựu binh của ĐT Anh

Roy Hodgson cảnh báo hàng loạt cựu binh của ĐT Anh

VOV.VN - Lampard, Ashley Cole, Carrick và Defoe là những người có thể bị bỏ rơi khi tuyển Anh chốt danh sách tham dự World Cup 2014.