ĐT Pháp dễ dàng hạ gục Hà Lan trên sân nhà

VOV.VN - Với việc đối thủ tung phần lớn lực lượng ra sân là các cầu thủ trẻ, ĐT Pháp đã định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1 với 2 bàn thắng.

Ngoài trừ trường hợp của Ribery được cất trên băng ghế dự bị, HLV Deschamp tung toàn bộ lực lượng mạnh nhất ra sân, trong cuộc tiếp đón “cơn lốc mà da cam” Hà Lan. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng Les Bleus không giấu ý đồ giành chiến thắng.

Van Persie và Sneijder không thể kéo cả đoàn tàu Hà Lan (Ảnh: Getty)

Bên kia chiến tuyến, HLV Van Gaal tung ra sân những cái tên lạ lẫm với mục đích cọ sát và học hỏi. Chính vì thế, đội bóng áo cam dễ dàng đón nhận 2 bàn thua ngay trong hiệp 1. Hai ngôi sao có trong đội hình xuất phát là Sneijder và Van Persie cũng không thể giúp đương kim Á quân Châu Âu rời Pháp có bàn thắng.

Với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến Quốc tế, đội chủ nhà Pháp nhanh chóng áp đặt lối chơi lên các cầu thủ trẻ bên phía Hà Lan. Đội bóng áo lam cầm nhiều bóng hơn và liên tục tạo ra các đợt bắn phá hướng về phía cầu môn của đối phương.

Các học trò của HLV Van Gaal chỉ có thể trụ vững đến phút 32, khi để Benzema chạy chỗ và bắt vô-lê đẳng cấp, mang về bàn thắng tỷ số cho Pháp. Chẳng bao lâu sau, đến lượt Matuidi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng pha ngả người ghi bàn đẹp mắt chẳng kém. Kết thúc hiệp 1, Pháp dẫn trước Hà Lan với tỷ số 2-0.

Tình huống Benzema bắt vô-le tuyệt đẹp mở tỷ số của trận đấu (Ảnh: Reuters)

Bước sang hiệp 2, đội khách có liên tiếp những sự thay đổi người nhưng vẫn là cái tên lạ lẫm. Do đó, không quá bất ngờ khi ĐT Pháp có 45 phút tiếp theo thi đấu nhàn hạ và tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Với mục tiêu tìm ra những nhân tố mới cho Worrld Cup 2014, Hà Lan liên tục cho các cầu thủ trẻ ra sân ở những trận giao hữu quốc tế, bởi vậy đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp “Cơn lốc màu da cam” không thể giành chiến thắng.

Ở  trận đấu giao hữu cùng giờ giữa Đức và Chile. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng “cỗ xe tăng” Đức đã thi đấu thiếu thuyết phục trước những vị khách đến từ Nam Mỹ. Những cái tên đang đạt phong độ cao ở trời Âu như Sanchez,Vidal, Isla hay Edu Vargas đã dẫn dắt Chile thi đấu trên chân đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ cần một tình huống tỏa sáng của Gotze ở phút 16 cũng đủ giúp Đức vượt qua Chile với tỷ số tối thiểu./.

Clip bàn thắng:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên