ĐT Philippines thiệt quân trước thềm AFF Suzuki Cup 2014

VOV.VN - ĐT Philippines vừa phải nhận một tin không vui trước thềm AFF Suzuki Cup 2014 khi tiền vệ Jason De Jong bất ngờ giã từ ĐTQG. 

Theo tin từ Philippines, tiền vệ tài năng dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Dooley, Jason de Jong đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế cho đội tuyển quốc gia Philippines.

Jason de Jong (24 tuổi), là cầu thủ hiện đang giữ danh hiệu quả bóng vàng của giải bóng đá VĐQG Philippines (United Football League), đã tuyên bố châm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế và anh sẽ không tham gia các giải đấu tiếp theo cho đội tuyển Philippines, trước mắt là giải vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2014.

Thông tin De Jong từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế gần như đã trở thành một cú sốc lớn cho tuyển quốc gia Philipines khi anh đang là một cầu thủ rất quan trọng của đội. Việc thiếu vắng De Jong sẽ để lại một lỗ hổng không nhỏ ở vị trí tiền vệ cho tuyển Philippines khi thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2014 không còn nhiều.

Phát biểu với báo chí về quyết định ngừng thi đấu quốc tế, Jason de Jong nói: “Con tim của tôi đã không còn có thể dành cho đội tuyển thêm nữa, tôi muốn dành thêm nhiều thời gian cho gia đình và người thân của mình”

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến HLV Dan Palami, HLV Thomas Dooley vì những cơ hội họ đã mang lại cho tôi, được chơi bóng cho tuyển quốc gia là một vinh dự rất lớn đối với tôi.”


De Jong đã quyết định chia tay  ĐT Philippines (Ảnh: PBA)

Như vậy, nguyên nhân khiến De Jong từ giã ĐT Philippines không giống như các trường hợp rời của Stephan Schrock hay Dennis Cagara vào đầu năm nay khi hai cầu thủ này có bất đồng với HLV trưởng Dooley.

Jason de Jong đã chơi cho tuyển Philippines 49 trận từ năm 2008, anh đã góp công trong rất nhiều chiến tích của tuyển Philippines trong 4 năm qua như vào đến bán kết AFF Cup 2010, 2012 và gần nhất là anh giúp Philipines lọt vào chung kết AFC Challenge Cup 2014.

Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 sắp tới, tuyển Philippines sẽ bay sang Thái Lan vào ngày 8/11 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 10/11. Trước đó, tuyển Philippines đã hủy bỏ trận giao hữu với tuyển Malaysia.

ĐT Philippines sẽ là một trong ba đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Suzuki Cup sắp tới cùng với Lào và Indonesia, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 22/11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào cùng bảng Việt Nam ở AFF Suzuki Cup
Lào cùng bảng Việt Nam ở AFF Suzuki Cup

VOV.VN -  Đối thủ cuối cùng của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Suzuki Cup năm nay đã được xác định là ĐT Lào. 

Lào cùng bảng Việt Nam ở AFF Suzuki Cup

Lào cùng bảng Việt Nam ở AFF Suzuki Cup

VOV.VN -  Đối thủ cuối cùng của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Suzuki Cup năm nay đã được xác định là ĐT Lào. 

27 cầu thủ được triệu tập cho AFF Suzuki Cup 2014
27 cầu thủ được triệu tập cho AFF Suzuki Cup 2014

VOV.VN -Theo kế hoạch, các tuyển thủ sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 23/8 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

27 cầu thủ được triệu tập cho AFF Suzuki Cup 2014

27 cầu thủ được triệu tập cho AFF Suzuki Cup 2014

VOV.VN -Theo kế hoạch, các tuyển thủ sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 23/8 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

ĐT Việt Nam “thử lửa” với ĐT Hồng Kông trước thềm AFF Cup 2014
ĐT Việt Nam “thử lửa” với ĐT Hồng Kông trước thềm AFF Cup 2014

VOV.VN - Tuyển CHDCND Triều Tiên không thể tới thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào 3/9. Thay vào đó, ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với tuyển Hồng Kông vào 6/9.

ĐT Việt Nam “thử lửa” với ĐT Hồng Kông trước thềm AFF Cup 2014

ĐT Việt Nam “thử lửa” với ĐT Hồng Kông trước thềm AFF Cup 2014

VOV.VN - Tuyển CHDCND Triều Tiên không thể tới thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào 3/9. Thay vào đó, ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với tuyển Hồng Kông vào 6/9.

Myanmar và Lào giành vé dự AFF Cup 2014
Myanmar và Lào giành vé dự AFF Cup 2014

VOV.VN - Hiện tại, cả 2 đội đều giành được quyền dự vòng chung kết, tổ chức tại Việt Nam và Singapore.

Myanmar và Lào giành vé dự AFF Cup 2014

Myanmar và Lào giành vé dự AFF Cup 2014

VOV.VN - Hiện tại, cả 2 đội đều giành được quyền dự vòng chung kết, tổ chức tại Việt Nam và Singapore.