ĐT Việt Nam tập kín, sẵn sàng tiếp đón Indonesia

VOV.VN - HLV Miura để các cầu thủ tập luyện với những bài tập vận động cường độ cao, thời gian ngắn, nhằm đối đầu với tuyển Indonesia. 

Sáng nay (19/11), đội tuyển Việt Nam có buổi tập kín tại sân tập trong Khu liên hợp thể thao quốc gia, trong bối cảnh HLV Miura bắt đầu thả khối lượng để các cầu thủ không bị ì, khi mà trận đấu với tuyển Indonesia tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra.

Trong buổi tập hôm nay, HLV Miura chỉ cho báo chí vào tác nghiệp trong 15 phút đầu, trước khi tất cả được mời ra ngoài khu vực hàng rào sân tập tiếp tục quan sát hoặc chụp ảnh, ghi hình. Điểm đáng lưu ý là những bài tập vận động cường độ cao, thời gian ngắn giúp cơ thể phục hồi lượng ATP (ATP là phân tử mang năng lượng, có chức năng vận chuyển năng lượng đến các nơi cần thiết cho tế bào sử dụng; thông qua đó, tế bào mới sử dụng được thế năng hóa học cất giấu trong cấu trúc phân tử hữu cơ, đổi axit lactic thành đường và phục hồi mức hoóc môn trong máu sau khi tập với cường độ cao; kết hợp các bài tập dứt điểm cầu môn trong tình huống bóng động và đá phạt).

Nhóm cầu thủ trụ cột của đội như Tấn Tài, Phước Tứ, Văn Biển, Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Thịnh còn phải tập các bài plank nhiều tư thế, dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực người Nhật Bản.

HLV Miura trong một buổi tập luyện của tuyển Việt Nam (ảnh: Dân Trí)

Đánh giá về phương pháp huấn luyện của ông Miura, cựu trung vệ tuyển Việt Nam, Phạm Như Thuần, cho rằng: “Cá nhân tôi cho rằng HLV Miura là người có cá tính. Ông ta xử lý các tình huống bên ngoài sân bóng cũng rất nhạy cảm. Một HLV đến từ nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, cũng như tu nghiệp tại Đức nói lên tính cách và con người của Miura – đó là người rất tình cảm nhưng cũng nghiêm khắc trong tập luyện và sinh hoạt. Ông ta luôn chỉn chu và tính toán trong công tác huấn luyện. Tất cả các bài tập của Miura đều có sự tính toán về thời gian. Đó là một việc hết sức quan trọng đối với công tác huấn luyện của một HLV”.

Cựu trung vệ Phạm Như Thuần còn khẳng định: “Điểm nổi bật trong việc tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Cup lần này là khát vọng chơi bóng và nền tảng thể lực được nâng cao”. Tuy nhiên, anh thừa nhận điểm yếu dễ nhận thấy của đội bóng vẫn là ở hàng phòng ngự, nơi đã mắc nhiều sai sót nghiêm trọng trong 2 trận đấu giao hữu gần đây của tuyển Việt Nam trước Palestine và Malaysia.

Giải thích về nhược điểm này, trung vệ Văn Biển cho biết: “Từ trước đến nay, HLV Miura lo lắng nhất về vấn đề phòng ngự. Ông thay đổi rất nhiều vị trí. Có thể là vì ông luân chuyển nhiều quá nên anh em chưa hiểu ý nhau. Có thể là trong vài ngày tới khi HLV cố định một số vị trí chủ chốt thì khi đó mọi việc sẽ được giải quyết, anh em đá nhịp nhàng hơn. Hiện tại, HLV bắt đầu thả lỏng để anh em đạt được thể trạng tốt nhất chuẩn bị bước vào trận đấu”.

Còn về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho giải đấu lần này, tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ: “Lần chuẩn bị này khác rất nhiều so với những kỳ trước. Chúng ta cũng có thời gian tập huấn dài hạn, đi tập huấn ở nước ngoài và có thi đấu giao hữu, như cách các HLV trước đã làm. Nhưng điểm khác là đội tuyển hiện nay chưa có một bộ khung cố định”.

Tiền đạo Lê Công Vinh đánh giá: “Các HLV trước đã có một bộ khung và những cầu thủ thi đấu chính thức trong một thời gian dài. Nhưng dưới thời HLV Miura không có ai mặc định là đá chính. Chúng ta thay đổi đội hình liên tục. Suốt thời gian đi tập huấn tại Nhật Bản, trở về TPHCM, kể cả về chơi với Palestine, Malaysia trên sân nhà thì chúng ta cũng chưa biết ai sẽ ra sân chính thức, với đội hình nào, cầu thủ nào. Tất cả chỉ biết tập luyện và biết rằng sẽ có sự xáo trộn. Điều đó sẽ giúp cho các cầu thủ đều có động lực, sức mạnh tiềm ẩn trong giải đấu sắp tới. Nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng điều đó sẽ khiến chúng ta không đạt được sự nhuần nhuyễn, hiểu ý cao nhất, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có một tinh thần cao nhất.

Trong buổi sáng nay, chỉ có 2 tiền vệ Trọng Hoàng và Minh Châu không tham gia đầy đủ các bài tập cùng đồng đội. Trọng Hoàng vừa bình phục chấn thương, được yêu cầu tập nhẹ các bài hồi phục cơ. Trong khi đó, Minh Châu quấn băng đầu gối và tập cùng HLV thể lực người Nhật Bản.

Tiền vệ 29 tuổi, chơi ở vị trí đánh chặn, cho biết anh bị đau dây chằng đầu gối khi tập luyện và bị trung vệ Văn Biển đè lên đầu gối trong lúc tranh cướp bóng. Sau khi quấn băng đầu gối và tập nhẹ để hồi phục, anh không còn cảm thấy đau. Đây là chấn thương Minh Châu gặp phải khi còn thi đấu ở cúp Bình Dương và anh không được HLV Miura đưa vào sân thi đấu trong 2 trận giao hữu gần đây.

Ngày mai (20/11) các tuyển thủ tiếp tục tập luyện tại Khu liên hợp thể thao quốc gia trước khi có buổi tập cuối cùng, làm quen với mặt sân Mỹ Đình vào tối 21/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014
VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VOV.VN - TTK VFF Lê Hoài Anh cho rằng nên chú trọng tới quá trình chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của ĐTVN thay vì chỉ đặt nặng thành tích. 

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VOV.VN - TTK VFF Lê Hoài Anh cho rằng nên chú trọng tới quá trình chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của ĐTVN thay vì chỉ đặt nặng thành tích. 

Mạc Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014
Mạc Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014

Tiền đạo Mạc Hồng Quân của ĐT Việt Nam vừa được tạp chí Four Four Two phiên bản Singapore bầu chọn là một trong 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014.

Mạc Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014

Mạc Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014

Tiền đạo Mạc Hồng Quân của ĐT Việt Nam vừa được tạp chí Four Four Two phiên bản Singapore bầu chọn là một trong 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014.

Chấn thương nặng, Minh Châu bỏ lỡ AFF Cup
Chấn thương nặng, Minh Châu bỏ lỡ AFF Cup

VOV.VN - Trong buổi tập chiều 18/11, tiền vệ Minh Châu đã dính một chấn thương dây chằng khá nặng và phải nghỉ thi đấu 10 ngày.  

Chấn thương nặng, Minh Châu bỏ lỡ AFF Cup

Chấn thương nặng, Minh Châu bỏ lỡ AFF Cup

VOV.VN - Trong buổi tập chiều 18/11, tiền vệ Minh Châu đã dính một chấn thương dây chằng khá nặng và phải nghỉ thi đấu 10 ngày.  

HLV Alfred Riedl: “Tuyển Việt Nam nắm chắc một vé vào bán kết!“
HLV Alfred Riedl: “Tuyển Việt Nam nắm chắc một vé vào bán kết!“

VOV.VN - HLV Alfred Riedl của tuyển Indonesia cho rằng, sân nhà sẽ là một lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Alfred Riedl: “Tuyển Việt Nam nắm chắc một vé vào bán kết!“

HLV Alfred Riedl: “Tuyển Việt Nam nắm chắc một vé vào bán kết!“

VOV.VN - HLV Alfred Riedl của tuyển Indonesia cho rằng, sân nhà sẽ là một lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam.

“Giờ không phải lúc bàn về chuyện tuổi của Công Phượng“
“Giờ không phải lúc bàn về chuyện tuổi của Công Phượng“

VOV.VN - Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định giờ mối quan tâm chính của liên đoàn là ĐTVN chứ không phải tuổi "thật" của Công Phượng.

“Giờ không phải lúc bàn về chuyện tuổi của Công Phượng“

“Giờ không phải lúc bàn về chuyện tuổi của Công Phượng“

VOV.VN - Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định giờ mối quan tâm chính của liên đoàn là ĐTVN chứ không phải tuổi "thật" của Công Phượng.

HLV Alfred Riedl: “Việt Nam muốn ngôi đầu bảng? Chứng minh đi!“
HLV Alfred Riedl: “Việt Nam muốn ngôi đầu bảng? Chứng minh đi!“

VOV.VN - HLV người Áo cũng khẳng định, mục tiêu của tuyển Indonesia là vào tới trận chung kết và cho rằng, tất cả các HLV cũng đều có mục tiêu như ông tại giải này.

HLV Alfred Riedl: “Việt Nam muốn ngôi đầu bảng? Chứng minh đi!“

HLV Alfred Riedl: “Việt Nam muốn ngôi đầu bảng? Chứng minh đi!“

VOV.VN - HLV người Áo cũng khẳng định, mục tiêu của tuyển Indonesia là vào tới trận chung kết và cho rằng, tất cả các HLV cũng đều có mục tiêu như ông tại giải này.

Vé xem AFF Cup 2014 được áp dụng công nghệ in đặc biệt
Vé xem AFF Cup 2014 được áp dụng công nghệ in đặc biệt

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vé AFF Suzuki Cup 2014 được tin công nghệ mới nhất để tránh tình trạng làm giả.

Vé xem AFF Cup 2014 được áp dụng công nghệ in đặc biệt

Vé xem AFF Cup 2014 được áp dụng công nghệ in đặc biệt

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vé AFF Suzuki Cup 2014 được tin công nghệ mới nhất để tránh tình trạng làm giả.

Dàn sao nhập tịch của Indonesia “đe dọa” ĐT Việt Nam
Dàn sao nhập tịch của Indonesia “đe dọa” ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đối thủ mở màn của ĐT Việt Nam là Indonesia đã mang đến AFF Cup lần này dàn cầu thủ nhập tịch ấn tượng.

Dàn sao nhập tịch của Indonesia “đe dọa” ĐT Việt Nam

Dàn sao nhập tịch của Indonesia “đe dọa” ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đối thủ mở màn của ĐT Việt Nam là Indonesia đã mang đến AFF Cup lần này dàn cầu thủ nhập tịch ấn tượng.