HLV Mai Đức Chung:

Du đấu Trung Quốc là bước đệm hoàn hảo cho ĐT nữ Việt Nam ở giải châuÁ

VOV.VN - Trong buổi tập trung đầu tiên cùng ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung chia sẻ, chuyến du đấu ở Trung Quốc sẽ là bước đệm hoàn hảo cho VCK giải châu Á.

PV: Ông có thể chia sẻ về công tác chuẩn bị của BHL cho đợt tập trung của ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK giải châu Á?

HLV Mai Đức Chung: Ở các giải đấu trước đây, tôi luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước chứ không chỉ tại giải đấu này. Tôi luôn xây dựng kế hoạch và soạn giáo án từ trước. Trưa nay, toàn đội tập trung và hiện chỉ thiếu 5 VĐV không thể góp mặt vì đang đi thi trả nợ các môn trong cuối năm.

ĐT nữ Việt Nam trong buổi tập đầu tiên ở đợt tập trung lần một chuẩn bị cho VCK giải châu Á 2018 tổ chức tại Jordan.

Chúng tôi đã họp toàn đội xác định tinh thần, sau đó tập ngay. Không khí chuẩn bị này rất khẩn trương vì chỉ còn 3 tháng nữa là đến VCK giải bóng đá nữ châu Á tại Jordan. 

PV: Việc có những cầu thủ không thể tập trung lên tuyển đúng hạn có ảnh hưởng gì không thưa ông Mai Đức Chung?

HLV Mai Đức Chung: Đây là việc rất đáng tiếc. Các VĐV đó nợ môn rất nhiều và đây là dịp tốt để trả nợ môn. Có thể chúng ta yêu cầu thì các bạn vẫn sẽ tập trung đúng hạn nhưng chúng tôi chia sẻ và khi trở lại các bạn sẽ tập luyện chăm chỉ hơn để hòa nhập cùng đồng đội.

PV: Chúng ta ở bảng đấu hết sức khó khăn ở VCK giải châu Á sắp tới. Ông đánh giá như thế nào về các đối thủ sắp tới?

HLV Mai Đức Chung: Chúng ta bốc thăm vào bảng rất “nặng” với Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, hầu như đều là những đội tuyển hàng đầu châu Á, thậm chí còn từng vô địch thế giới như Nhật Bản. 

HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao các đối thủ "nặng ký" của ĐT nữ Việt Nam tại VCK giải bóng đá nữ châu Á 2018. 

Tuy nhiên, bóng đá không thể nói trước điều gì. Bóng đá nữ chúng ta trong năm 2017 có nhiều thành công lớn và thành tích. Chúng tôi xác định trong bóng đá có thể đội tuyển mạnh vẫn có thể thua đội yếu chứ không phải lúc nào cũng thắng được. Chúng tôi quyết tâm thi đấu tốt và biết đâu sẽ có thể tạo nên bất ngờ vì trong bóng đá còn yếu tố may mắn nữa.

PV: Ông có thể chia sẻ về kế hoạch đi du đấu của ĐT nữ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho VCK giải đấu châu lục?

HLV Mai Đức Chung: Thời gian rất gấp. Do ĐT nữ ít được thi đấu nên theo yêu cầu của tôi, VFF đã làm việc với LĐBĐ Trung Quốc để ĐT nữ chúng ta sang Quảng Châu tập huấn, thi đấu giải Tứ hùng gồm Nhật Bản, Thái Lan, Colombia, Trung Quốc.

Đây thật sự là bước đệm hoàn hảo cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2018. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ ĐT nữ Việt Nam có thể thi đấu với Colombia, đất nước cách xa hàng ngàn km với đội hình đồng đều, chất lượng. Đây là điều kiện rất tốt cho ĐT nữ thi đấu cọ xát trước những đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ, chuyến du đấu ở Trung Quốc sẽ là bước đệm hoàn hảo cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2018.

PV: Trong lần tập trung này, ông có mời trợ lý Kim Chi lên tuyển?

HLV Mai Đức Chung: Năm ngoái thì tôi không mời trợ lý Kim Chi lên tuyển nhưng cách đây 1 năm là năm 2016 tôi đã mời rồi. Mỗi đội tôi đều dành một HLV lên tuyển. 

Vừa qua thành tích của đội TPHCM rất tốt và mong muốn của Kim Chi là lên tuyển làm trợ lý cho tôi để học hỏi, rèn luyện. Đây cũng là để BHL chúng tôi trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Kim Chi cũng là học trò của tôi thôi nhưng có chuyên môn huấn luyện rất tốt khi dẫn dắt TPHCM 3 lần đăng quang tại giải VĐQG.

PV: Ông có thể chia sẻ về các bài tập bổ trợ thể lực cho các cầu thủ nữ trong thời gian tập trung lần này?

HLV Mai Đức Chung: Trong công tác huấn luyện của tôi thì có bài học là việc chuẩn bị năm sau phải làm tốt hơn năm trước, có thể chưa cao hơn hẳn nhưng phải vừa tầm. Tôi là người Việt Nam, tôi hiểu và nắm vững để sắp xếp bài tập thật tốt để phù hợp VĐV, qua đó tăng dần thể lực. Trong bối cảnh thời gian ngắn và cần phải tận dụng tốt thì tôi cần sắp xếp hợp lý hơn. 

PV: Việc chỉ triệu tập 24 cầu thủ ở đợt tập trung này có vấn đề gì không về tình hình nhân sự?

HLV Mai Đức Chung: Tập trung đợt 1 từ nay đến trước Tết nên tôi chỉ cần 24-25 người. Sau Tết nếu có nhiều VĐV có chuyên môn tốt tôi sẽ mời lên tuyển. Cánh cửa lên tuyển luôn rộng mở với những cầu thủ tài năng và xứng đáng. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì về tình hình nhân sự.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung thay thế Hữu Thắng dẫn dắt ĐT Việt Nam
HLV Mai Đức Chung thay thế Hữu Thắng dẫn dắt ĐT Việt Nam

VOV.VN - VFF đã quyết định chọn HLV Mai Đức Chung- người vừa dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đăng quang SEA Games 29, thế chỗ HLV Hữu Thắng.

HLV Mai Đức Chung thay thế Hữu Thắng dẫn dắt ĐT Việt Nam

HLV Mai Đức Chung thay thế Hữu Thắng dẫn dắt ĐT Việt Nam

VOV.VN - VFF đã quyết định chọn HLV Mai Đức Chung- người vừa dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đăng quang SEA Games 29, thế chỗ HLV Hữu Thắng.

HLV Mai Đức chung: Cả đời tôi đã thế rồi, sá gì một, hai trận đấu
HLV Mai Đức chung: Cả đời tôi đã thế rồi, sá gì một, hai trận đấu

VOV.VN -HLV Mai Đức chung: Cả đời tôi đã thế rồi, sá gì một, hai trận đấu

HLV Mai Đức chung: Cả đời tôi đã thế rồi, sá gì một, hai trận đấu

HLV Mai Đức chung: Cả đời tôi đã thế rồi, sá gì một, hai trận đấu

VOV.VN -HLV Mai Đức chung: Cả đời tôi đã thế rồi, sá gì một, hai trận đấu

HLV Mai Đức Chung quyết thắng Campuchia, từ chối làm trợ lý ở ĐTVN
HLV Mai Đức Chung quyết thắng Campuchia, từ chối làm trợ lý ở ĐTVN

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Campuchia trên sân nhà, đồng thời từ chối làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung quyết thắng Campuchia, từ chối làm trợ lý ở ĐTVN

HLV Mai Đức Chung quyết thắng Campuchia, từ chối làm trợ lý ở ĐTVN

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Campuchia trên sân nhà, đồng thời từ chối làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: “Nếu may mắn hơn, chúng ta đã thắng Thái Lan“
HLV Mai Đức Chung: “Nếu may mắn hơn, chúng ta đã thắng Thái Lan“

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung hài lòng với tỷ số hoà 1-1 giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan, đồng thời tiếc nuối khi pha dứt điểm dội 2 cột dọc của Tuyết Dung.

HLV Mai Đức Chung: “Nếu may mắn hơn, chúng ta đã thắng Thái Lan“

HLV Mai Đức Chung: “Nếu may mắn hơn, chúng ta đã thắng Thái Lan“

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung hài lòng với tỷ số hoà 1-1 giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan, đồng thời tiếc nuối khi pha dứt điểm dội 2 cột dọc của Tuyết Dung.

Giành HCV SEA Games, HLV Mai Đức Chung chạnh lòng nói về HLV Hữu Thắng
Giành HCV SEA Games, HLV Mai Đức Chung chạnh lòng nói về HLV Hữu Thắng

VOV.VN - Sau khi cùng ĐT nữ Việt Nam hạ Malaysia 6-0 để giành HCV SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung chợt chạnh lòng nghĩ về người đồng nghiệp Hữu Thắng.

Giành HCV SEA Games, HLV Mai Đức Chung chạnh lòng nói về HLV Hữu Thắng

Giành HCV SEA Games, HLV Mai Đức Chung chạnh lòng nói về HLV Hữu Thắng

VOV.VN - Sau khi cùng ĐT nữ Việt Nam hạ Malaysia 6-0 để giành HCV SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung chợt chạnh lòng nghĩ về người đồng nghiệp Hữu Thắng.

ĐT Việt Nam rộn tiếng cười trong buổi tập đầu cùng HLV Mai Đức Chung
ĐT Việt Nam rộn tiếng cười trong buổi tập đầu cùng HLV Mai Đức Chung

VOV.VN - Sáng 30/8, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên dưới thời HLV Mai Đức Chung trên sân Trung tâm Đào tạo trẻ VFF.

ĐT Việt Nam rộn tiếng cười trong buổi tập đầu cùng HLV Mai Đức Chung

ĐT Việt Nam rộn tiếng cười trong buổi tập đầu cùng HLV Mai Đức Chung

VOV.VN - Sáng 30/8, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên dưới thời HLV Mai Đức Chung trên sân Trung tâm Đào tạo trẻ VFF.

ĐT Việt Nam 5-0 Campuchia: Lời chia tay hoàn hảo của HLV Mai Đức Chung
ĐT Việt Nam 5-0 Campuchia: Lời chia tay hoàn hảo của HLV Mai Đức Chung

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đã có lời chia tay hoàn hảo với nhiệm vụ "đóng thế" ở ĐT Việt Nam bằng chiến thắng 5-0 trước Campuchia. 

ĐT Việt Nam 5-0 Campuchia: Lời chia tay hoàn hảo của HLV Mai Đức Chung

ĐT Việt Nam 5-0 Campuchia: Lời chia tay hoàn hảo của HLV Mai Đức Chung

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đã có lời chia tay hoàn hảo với nhiệm vụ "đóng thế" ở ĐT Việt Nam bằng chiến thắng 5-0 trước Campuchia.