Giải Futsal HDBank VĐQG 2018: Hải Phương Nam - ĐH Gia Định rơi điểm

VOV.VN - Hải Phương Nam - Đại học Gia Định rơi điểm đáng tiếc khi để hòa 2-2 Sài Gòn FC ở lượt 4 VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2018.

Sau những chiến thắng sốc của Cao Bằng trước Thái Sơn Nam hay Kim Toàn Đà Nẵng trước Sanna Khánh Hòa, lượt 4 VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2018 tiếp tục chứng kiến những trận cầu kịch tính và kết quả khó lường. Dẫn trước 2-0 trước đối thủ, nhưng Hải Phương Nam - Đại học Gia Định chỉ giành được 1 điểm, trong khi Tân Hiệp Hưng phải chiến đấu tới những giây cuối mới bảo toàn cách biệt sít sao 1 bàn.

Hải Phương Nam - Đại học Gia Định (áo trắng) đánh rơi 2 điểm trước Sài Gòn FC.

Trong cả 2 bàn thắng của Hải Phương Nam - Đại học Gia Định vào lưới Sài Gòn FC - trận đấu của đội đầu bảng và đứng thứ 3 trên BXH - Đinh Văn Toàn đều ghi dấu giày của mình, với 2 đường chuyền để Y Nghĩa Ê Ban và Lương Thái Huy lập công. Tuy nhiên, cũng chính Đinh Văn Toàn để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, tạo cơ hội cho Sài Gòn FC ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền 6m, do công của Hoàng Tây. Trước đó, Nhất Hội có pha đệm bóng ở cự ly cận thành sau tình huống phản công chớp nhoáng, rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho SG FC.

Điều đáng nói là Sài Gòn FC nổi tiếng với lối chơi thực dụng, thiên về phòng ngự phản công, nhưng mạo hiểm chơi power-play khi hiệp 2 vẫn còn hơn 17 phút thi đấu. Chia sẻ về quyết định táo bạo mà thành công này của BHL, trợ lý HLV Phan Trần Tuấn Anh cho biết: “Power-play là lối chơi đội đã tập rất nhiều, vì thường Sài Gòn FC mùa trước là bị dẫn trước nên lần này phải tập để ghi bàn gỡ hòa. Thứ 2 là phần sân của Hải Phương Nam – Đại học Gia Định rất trơn, cầu thủ thường bị mất trụ nên khó chơi phòng ngự. Mà chính bàn đầu tiên mình gỡ 2-1 chính là tình huống cầu thủ họ mất trụ, sân trơn mà họ té thì mình tận dụng để mà ghi bàn”.

Với việc có được 8 điểm/4 trận và vị trí thứ 2 trên BXH, Sài Gòn FC nổi lên là hiện tượng của giải đấu, với lối chơi thực dụng mà hiệu quả. Trợ lý Phan Trần Tuấn Anh chia sẻ thêm về chiến thuật chơi power-play của đội mình: “Hiệp 2 đội quyết định xoay tua chơi power-play. Một tổ thi đấu và 1 chơi power-play theo ý đồ của BHL, chọn tổ chính của họ thì đá 4 người, còn khi tổ 2 của họ vào sân thì chơi power-play. Như mình thấy, kết quả trận đấu chứng minh hướng đi của mình đúng, ý đồ chuẩn xác nên có được kết quả 2-2”.

Về phần mình, HLV Nguyễn Tuấn Anh tỏ ra không phục với việc Hải Phương Nam - Đại học Gia Định mất 2 điểm trong trận này, nhưng thừa nhận cầu thủ của mình đã có trạng thái nôn nóng dẫn đến sai lầm cá nhân.

Sài Gòn FC (áo vàng) đang là hiện tượng của VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2018.

“Thực sự là ở trận đấu hôm nay, về phía tôi cũng tiếc không giành được chiến thắng hôm nay, để mình có một khoảng giãn cách với các đội phía sau. Nhưng mà về cái tinh thần, cách chơi của đội thì tôi vẫn hài lòng, chỉ có điều là ở những cái thời điểm cầu thủ chúng tôi chơi nôn nóng nên phải trả giá trên sân bằng 2 bàn gỡ hòa. Chắc chắn đây là một điều tôi về quán triệt cầu thủ tư tưởng về những cái việc xảy ra trận đấu hôm nay” – HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Trong khi đó ở trận đấu giữa Tân Hiệp Hưng và Hoàng Thư Đà Nẵng, từng chạm trán nhau ở vòng loại, 2 đội tiếp tục cống hiến cho khán giả một trận cầu sôi nổi, kịch tính và rượt đuổi tỉ số tới phút cuối. Nhưng, thêm một lần nữa, Hoàng Thư Đà Nẵng thất bại trước Tân Hiệp Hưng cùng với tỉ số 4-5 như ở vòng loại, sau khi họ bị đối thủ dẫn trước 4-1.

Đánh giá về trận đấu, cựu HLV Hoàng Thư Đà Nẵng và nay là trợ lý HLV tại Tân Hiệp Hưng, ông Bùi Xuân Hiền nói: “Tôi không có bất ngờ về cách chơi của đối thủ. Mục tiêu, yêu cầu của BHL đề ra thì cầu thủ không thực hiện được nên mới dẫn đến việc đội phải bị rượt đuổi tỉ số. Thứ nhất là về nhân sự, thứ 2 là về cách chơi của đội rất khác so với thời tôi còn nắm đội. Cách chơi của đội bây giờ chủ yếu dựa vào những tình huống thăng hoa cá nhân, thì theo tôi nghĩ, cách chơi này cũng khó giúp cho họ giành chiến thắng được”.

HLV Trần Văn Trung thừa nhận khó khăn của Hoàng Thư Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở việc thiếu hụt nhân sự vì chấn thương và thẻ phạt, mà còn từ lịch thi đấu của đội sắp tới khi phải gặp Sanatech Khánh Hòa, Thái Sơn Nam và Hải Phương Nam – Đại học Gia Định, xen kẽ đó là trận derby Đà Nẵng với Kim Toàn ở lượt trận thứ 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Futsal Việt Nam khai hội trong hân hoan
Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Futsal Việt Nam khai hội trong hân hoan

VOV.VN -Chiều tối 14/5, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng diễn ra khai mạc giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2018

Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Futsal Việt Nam khai hội trong hân hoan

Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Futsal Việt Nam khai hội trong hân hoan

VOV.VN -Chiều tối 14/5, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng diễn ra khai mạc giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2018

VOV chuẩn bị cho giải futsal HDBank 2018: Sẵn sàng chờ bữa tiệc futsal
VOV chuẩn bị cho giải futsal HDBank 2018: Sẵn sàng chờ bữa tiệc futsal

VOV.VN -Sáng nay (30/4), BTC giải futsal HDBank VĐQG 2018 đã tiến hành họp kỹ thuật cùng trọng tài và các HLV tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

VOV chuẩn bị cho giải futsal HDBank 2018: Sẵn sàng chờ bữa tiệc futsal

VOV chuẩn bị cho giải futsal HDBank 2018: Sẵn sàng chờ bữa tiệc futsal

VOV.VN -Sáng nay (30/4), BTC giải futsal HDBank VĐQG 2018 đã tiến hành họp kỹ thuật cùng trọng tài và các HLV tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Kim Toàn Đà Nẵng đè bẹp Sanna Khánh Hòa
Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Kim Toàn Đà Nẵng đè bẹp Sanna Khánh Hòa

VOV.VN - Kim Toàn Đà Nẵng gây bất ngờ khi đè bẹp Sanna Khánh Hòa 7-3 và có chiến thắng đầu tiên ở VCK giải futsal HDBank VĐQG 2018.

Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Kim Toàn Đà Nẵng đè bẹp Sanna Khánh Hòa

Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Kim Toàn Đà Nẵng đè bẹp Sanna Khánh Hòa

VOV.VN - Kim Toàn Đà Nẵng gây bất ngờ khi đè bẹp Sanna Khánh Hòa 7-3 và có chiến thắng đầu tiên ở VCK giải futsal HDBank VĐQG 2018.