Giao hữu Man City - Việt Nam: Khen, chê và những tranh cãi

VOV.VN - Chỉ có mặt tại Việt Nam 3 ngày ngắn ngủi nhưng những câu chuyện xung quanh Man City đều được đưa ra "mổ xẻ". Có khen, có trách và có tranh cãi.

Man City lỡ chuyến du đấu tại Indonesia và chọn Việt Nam là hành trình cuối cùng trong mùa Hè. Chủ tịch SHB - Đỗ Quang Hiển "tận lực" để mời Á Quân Premier League đặt chân tới Hà Nội giao lưu với ĐT Việt Nam vào ngày 27/7.

Ngày 22/6, "bầu" Hiển trao đổi thông tin về trận giao hữu tới đông đảo giới truyền thông (Ảnh: Hải Anh)

Man City cử 2 đại diện đến Mỹ Đình kiểm tra mặt sân và điều kiện cơ sở vật chất

Ít ngày sau ba bên: VFF, SHB, Man City đi đến những thỏa thuận sơ bộ và hợp đồng được ký kết chẳng bao lâu sau. Báo chí loan tin, bầu "Hiển" sẵn sàng chịu lỗ để đưa Man City đến Việt Nam.

Cùng thời điểm đại diện Man City đàm phán hợp đồng tại Việt Nam, The Citizen chính thức có Sterling - 49 triệu bảng, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB và tài năng trẻ tuyển Anh sẽ góp mặt trong chuyến du đấu.

Tương tự là trường hợp của Delph.

Tuy nhiên, bộ ba người Argentina: Aguero, Zabaleta, Demichelis vắng mặt vì cần nghĩ dưỡng sau Copa America 2015

Cũng từ đây những lời chê "bị lừa" bắt đầu xuất hiện: Jovetic không có tên trong danh sách như ban đầu vì sang Ý hoàn thành thủ tục chuyển đến Inter Milan

Yaya Toure sau khi ở Australia bay gấp về Anh điều trị chấn thương.

Kompany không thể sang Việt Nam lần thứ 2 vì phải chăm vợ đẻ.
"Cơn sốt ảo" giá vé chỉ diễn ra đúng duy nhất trong sáng 19/7. Lượng CĐV không nhiều nhưng lại gây ra cảnh mất trật tự.

NHM cho rằng các mệnh giá vé: 600.000 đồng, 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 1,8 triệu đồng là quá cao so với mặt bằng chung lẫn danh tiếng Man City.

Ngày 24/7, đợt bán vé thứ 2 được tiếp tục nhưng các điểm bán vé vẫn rơi vào tình cảnh "vắng khách"

Ngày 25/7, từ sớm, CĐV Man City đã tập trung rất đông ngoài sân bay Nội Bài chờ đón các cầu thủ thần tượng bay từ Australia tới Việt Nam

 

Bất chấp trời mưa, nhiều CĐV vẫn đứng chờ các cầu thủ xuất hiện
18h45 ngày 25/7, các cầu thủ Man City đặt chân xuống Hà Nội trong sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam

Một ngày sau, Man City chia thành 2 nhóm tham gia các sự kiện, hoạt động bên lề. Nhóm giao lưu với các SV ĐH Quốc Gia Hà Nội tỏ ra phấn khích trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của các sinh viên

Nhóm 2: giao lưu với trẻ em làng trẻ SOS. Vì sự đón tiếp quá cuồng nhiệt từ các fan hâm mộ lẫn phóng viên luôn kè kè áp sát mà những Silva, Navas có chút "hoảng sợ" và ra về sớm hơn dự kiến

Chiều cùng ngày, HLV Pellegrini cùng đại diện cho cầu thủ - Joe Hart đến họp báo kỹ thuật tại Crowne Plaza, Hà Nội. Tại đây, chiến lược gia người Chile chia sẻ đã "say nắng" cảnh sắc Hồ Gươm và một số thương hiệu cafe nổi tiếng

19h ngày 26/7, Man City có buổi tập làm quen mặt sân trong sự theo dõi của hơn 5000 khán giả trực tiếp có mặt tại sân Mỹ Đình

Tranh cãi 1: Một đoạn clip được tung lên với nội dung "các cầu thủ Man City dửng dưng trước những câu hỏi của PV hoặc fan hâm mộ lẻn vào khu vực khách sạn". Hai làn sóng trái chiều xuất hiện. Một bên chỉ trích dữ dội sự lạnh nhạt của các cầu thủ Man City. Bên còn lại cho rằng cách tác nghiệp, hỏi chuyện của người hỏi quá lố bịch, có ý gài bẫy.

Tranh cãi 2: Một CĐV Việt Nam sau khi xem đoạn clip trên đã đốt toàn bộ số vé (~ 3 tháng lương theo như lời tự bạch) xem trận đấu vì "ghét thái độ của các cầu thủ". Sự kiện này đã được một số tờ báo Anh phản ánh lại và đa phần độc giả nước ngoài cho rằng, đây là hành động quá cực đoan

Tranh cãi 3: Thủ tục nhập cuộc dài lê thê trước trận đấu (khoảng 18 phút) khiến cầu thủ Man City lúng túng. Cũng có 2 ý kiến trái chiều xuất hiện. Người cho rằng, cầu thủ Man City "nhập gia tùy tục" , mỗi nước có nền văn hóa khác nhau cần được tôn trọng. Ngược lại, phần đông phản đối thủ tục rườm rà. lãng phí

Pháo sáng xuất hiện trên sân Mỹ Đình

CĐV bỏ về khi ĐT Việt Nam để thua quá đậm (0-7 phút 74')
NHM chỉ trích HLV Miura không cho Công Phượng vào sân sớm hơn (chỉ vào sân ở phút 87) mà quên mất rằng còn rất nhiều cầu thủ xứng đáng hơn Công Phượng, Công Vinh... mà không được triệu tập

Văn Quyết ghi bàn thắng duy nhất cho Việt Nam, ẵm tổng giải thưởng 300 triệu VNĐ và chia đều cho toàn đội

Man City ở đẳng cấp cao hơn hẳn vẫn cống hiến những pha bóng đẹp với tiêu chí: "Đá hết sức mình mới thể hiện sự tôn trọng đối thủ"
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh vui: Cầu thủ Man City lúng túng vì thủ tục trước trận đấu quá dài
Ảnh vui: Cầu thủ Man City lúng túng vì thủ tục trước trận đấu quá dài

VOV.VN - Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Man City bắt đầu muộn hơn 15 phút vì những thủ tục quá dài khiến cầu thủ 2 đội khá lúng túng.

Ảnh vui: Cầu thủ Man City lúng túng vì thủ tục trước trận đấu quá dài

Ảnh vui: Cầu thủ Man City lúng túng vì thủ tục trước trận đấu quá dài

VOV.VN - Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Man City bắt đầu muộn hơn 15 phút vì những thủ tục quá dài khiến cầu thủ 2 đội khá lúng túng.

Bị sao Man City ngó lơ, CĐV đốt vé trận giao hữu với Việt Nam
Bị sao Man City ngó lơ, CĐV đốt vé trận giao hữu với Việt Nam

VOV.VN- Sau khi bị các cầu thủ Man City phớt lờ vì những lời đề nghị thiếu tôn trọng, cổ động viên này đã đốt toàn bộ vé trận giao hữu mà anh ta mua được.

Bị sao Man City ngó lơ, CĐV đốt vé trận giao hữu với Việt Nam

Bị sao Man City ngó lơ, CĐV đốt vé trận giao hữu với Việt Nam

VOV.VN- Sau khi bị các cầu thủ Man City phớt lờ vì những lời đề nghị thiếu tôn trọng, cổ động viên này đã đốt toàn bộ vé trận giao hữu mà anh ta mua được.

Vụ fan Việt Nam đốt vé xem Man City lên báo Anh
Vụ fan Việt Nam đốt vé xem Man City lên báo Anh

VOV.VN - Báo chí Anh ngày hôm qua đồng loạt đăng tải vụ việc một CĐV Việt Nam đốt vé xem trận Việt Nam – Man City. 

Vụ fan Việt Nam đốt vé xem Man City lên báo Anh

Vụ fan Việt Nam đốt vé xem Man City lên báo Anh

VOV.VN - Báo chí Anh ngày hôm qua đồng loạt đăng tải vụ việc một CĐV Việt Nam đốt vé xem trận Việt Nam – Man City. 

Hài hước Công Vinh và sao Man City cầm ngược tranh tháp Rùa
Hài hước Công Vinh và sao Man City cầm ngược tranh tháp Rùa

VOV.VN -Có lẽ vì quá hồi hộp trước trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City, Công Vinh và cả thủ thành Joe Hart đều cầm ngược bức tranh tháp Rùa.

Hài hước Công Vinh và sao Man City cầm ngược tranh tháp Rùa

Hài hước Công Vinh và sao Man City cầm ngược tranh tháp Rùa

VOV.VN -Có lẽ vì quá hồi hộp trước trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City, Công Vinh và cả thủ thành Joe Hart đều cầm ngược bức tranh tháp Rùa.

Giao hữu Việt Nam - Man City: Khai mạc lê thê... đặc sản Việt?
Giao hữu Việt Nam - Man City: Khai mạc lê thê... đặc sản Việt?

VOV.VN - Truyền thông nước ngoài có nhận xét thú vị về màn khai mạc lê thê trận giao hữu Việt Nam - Manchester City (Anh Quốc) - có thể coi đó là "đặc sản" của Việt Nam?

Giao hữu Việt Nam - Man City: Khai mạc lê thê... đặc sản Việt?

Giao hữu Việt Nam - Man City: Khai mạc lê thê... đặc sản Việt?

VOV.VN - Truyền thông nước ngoài có nhận xét thú vị về màn khai mạc lê thê trận giao hữu Việt Nam - Manchester City (Anh Quốc) - có thể coi đó là "đặc sản" của Việt Nam?