Bến Tre làm rõ vụ học sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên tại lớp

VOV.VN-Học sinh lớp 8 tại Bến Tre đã có hành vi bóp cổ, đe dọa giáo viên tiếng Anh ngay tại lớp học. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chiều 7/3, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bến Tre xác nhận, có việc một học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở Tân Thạch, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành có lời lẽ xúc phạm và  bóp cổ giáo viên ngay tại lớp học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bến Tre yêu cầu Phòng Giáo dục- Đào tạo báo cáo cụ thể vụ việc để có hướng xử lý.

Trường học nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, ngày 2/3, trong giờ dạy môn Anh Văn  tại lớp 8/8, cô Cao Thoại Như phát hiện có một nữ sinh đem quyển tập học môn khác ra học và nhắc nhở em tập trung học môn do mình phụ trách.

Tuy nhiên, nữ sinh này không chấp hành, nên cô Như đến thu giữ quyển tập. Trong khi nữ sinh vi phạm không phản ứng gì thì một nam sinh tên N.V.M.T ngồi ở bàn liền sau đứng dậy có lời lẽ thách thức, nhục mạ cô giáo Cao Thoại Như.

Nhận thấy tính côn đồ từ nam sinh, cô Thư đã đi sang thông báo và mời 2 giáo viên đang đứng lớp ở các phòng khác sang chứng kiến. 

Sau đó, nam sinh tỏ ra hung hăng vừa phát ngôn thô tục vừa dùng tay bóp cổ cô Như. Vụ việc dừng lại khi có nhiều người đến can ngăn, hành động vô lễ của học sinh này.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Từ khi có hành vi quá đáng với giáo viên nam sinh N.V.M.T không đến lớp. Riêng cô Cao Thoại Như đang bị sốc nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Sẽ làm rõ và xử lý khách quan
Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Sẽ làm rõ và xử lý khách quan

VOV.VN -Sở GD-ĐT, huyện ủy, UBND huyện Bến Lức tỉnh Long An đã yêu cầu địa phương xác minh làm rõ những vấn đề này để có hướng xử lý khách quan.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Sẽ làm rõ và xử lý khách quan

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Sẽ làm rõ và xử lý khách quan

VOV.VN -Sở GD-ĐT, huyện ủy, UBND huyện Bến Lức tỉnh Long An đã yêu cầu địa phương xác minh làm rõ những vấn đề này để có hướng xử lý khách quan.

Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo
Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo

VOV.VN -Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín nhà giáo sau vụ cô giáo ở trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức phải quỳ gối trước phụ huynh.

Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo

Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo

VOV.VN -Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín nhà giáo sau vụ cô giáo ở trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức phải quỳ gối trước phụ huynh.

Vụ cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Bộ GD yêu cầu xác minh và xử lý
Vụ cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Bộ GD yêu cầu xác minh và xử lý

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho rằng, bất kể hình thức xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến danh dự nghề nghiệp giáo viên cũng là vi phạm nhân quyền và cần có hình thức xử lý.

Vụ cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Bộ GD yêu cầu xác minh và xử lý

Vụ cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Bộ GD yêu cầu xác minh và xử lý

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho rằng, bất kể hình thức xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến danh dự nghề nghiệp giáo viên cũng là vi phạm nhân quyền và cần có hình thức xử lý.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“
Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

VOV.VN - Việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi trước phụ huynh, với sự chứng kiến của nhiều người khiến chúng ta phải nghĩ về giải pháp để giáo dục học sinh tốt hơn.

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Chà đạp “Tôn sư trọng đạo“

VOV.VN - Việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi trước phụ huynh, với sự chứng kiến của nhiều người khiến chúng ta phải nghĩ về giải pháp để giáo dục học sinh tốt hơn.