HAGL chia tay Cúp Quốc gia 2018 trong tư thế ngẩng cao đầu

VOV.VN - Dừng bước ở tứ kết Cúp Quốc gia 2018 trước Hà Nội FC, nhưng HAGL có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

HAGL bị loại ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2018 trước Hà Nội FC, nhưng đội bóng “phố núi” đã để lại dấu ấn đậm nét sau 2 lượt trận. Ấn tượng nhất là HAGL đã gạt bản sắc sang một bên, để áp dụng lối chơi và chiến thuật mới.

Trong trận lượt đi trên sân Pleiku, HAGL chơi tấn công theo đúng bản sắc của mình trước Hà Nội FC. Mặc dù liên tục bị dẫn trước, nhưng đội bóng của bầu Đức vẫn giữ được thế trận tốt, gây sức ép đủ lớn khiến đối thủ mắc sai lầm và có kết quả hòa 2-2.

HAGL (áo đỏ) thi đấu rất tốt trước Hà Nội FC (Ảnh: Trọng Phú).

2-2 là tỉ số bất lợi với HAGL trong cuộc đua giành tấm vé vào bán kết trước Hà Nội FC. Theo điều lệ giải (luật bàn thắng sân nhà, sân khách) thì HAGL buộc phải giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy mới có vé đi tiếp.

Trước nhiệm vụ khó khăn này, HLV Dương Minh Ninh đã lựa chọn phương án đánh phủ đầu Hà Nội FC. Ngay ở phút thứ 1, Minh Vương đã có cơ hội mở tỉ số, tiếc rằng cú dứt điểm cận thành của cầu thủ này quá nhẹ nên bị Minh Long ôm gọn.

Đánh phủ đầu thất bại, HAGL chủ động chơi lùi sâu đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Do đó, trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Nội FC có thế trận áp đảo, kiểm soát bóng 64%, tung 16 cú dứt điểm về phía cầu môn của Văn Tiến. Trong khi đó, HAGL chỉ kiểm soát bóng 36% và tung ra 4 cú sút.

Trong hiệp 2, bàn thắng của Văn Toàn ở phút 46 đã giúp tinh thần thi đấu của HAGL lên rất cao. Từ đây, người ta thấy được sự thay đổi trong lối chơi của HAGL. Theo đó, họ không chơi tấn công theo bản sắc của mình mà quay sang đá phòng ngự. Có thời điểm 11 cầu thủ của HAGL án ngữ bên phần sân nhà.

Chiến thuật này của HAGL khiến Hà Nội FC lâm vào thế bí. Họ kiểm soát bóng vượt trội ở khoảng thời gian sau đó, sử dụng nhiều phương án tấn công, nhưng bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn của Văn Tiến.

Nhìn vào diễn biến trận đấu, HAGL đã chơi hay trong phần lớn thời gian của hiệp 2, nhưng họ lại không gặp may. Do đó, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh phải nhận bàn thua ở phút 81 nhờ pha đánh đầu có phần may mắn của Thành Chung.

“HAGL xứng đáng thắng trận lượt về. Chúng tôi chơi không tốt ở hiệp 1, nhưng có bàn thắng và làm chủ được thế trận sau giờ giải lao. Kết quả trận đấu có thể đã khác nếu Rimario ghi bàn trong cơ hội ở đầu hiệp hai” - HLV Dương Minh Ninh chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Sự tiếc nuối của HLV Dương Minh Ninh cùng các cổ động viên HAGL là điều dễ hiểu. Bởi vì, họ đã thi đấu rất hay, tạo được những cơ hội ngon ăn trong cả hai lượt trận và chỉ bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách.

“HAGL đã tiến bộ nhiều, họ giờ đá khác với mọi năm. Họ chơi có bài vở hơn, có chiến thuật chắc chắn. Huấn luyện viên của họ rất cẩn thận, có tính toán hơn. Trước đây, họ đá đúng một kiểu, tấn công ào ào, dồn dập nhưng vẫn thua” - HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ quan điểm trên Zing.vn.

Có thể nói, cho dù HAGL bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2018, nhưng họ cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành trong lối chơi. Những đứa trẻ nhà bầu Đức giờ đã biết điều tiết cảm xúc, biết tấn công đúng lúc, phòng ngự khi cần, để biến mình thành đội bóng già dơ, khó đánh bại hơn. Và với những gì đã thể hiện ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2018, HAGL có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi./.

Clip Hà Nội FC 1-1 HAGL (nguồn: VPF)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Hà Nội FC 1-1 HAGL: Bàn thắng “siêu tốc”, chủ nhà đi tiếp
Toàn cảnh Hà Nội FC 1-1 HAGL: Bàn thắng “siêu tốc”, chủ nhà đi tiếp

VOV.VN - Chỉ mất 52 giây kể từ khi vào sân, Thành Chung đã có bàn thắng quan trọng giúp Hà Nội FC đi tiếp vào bán kết cúp Quốc gia, sau khi hòa 1-1 trước HAGL.

Toàn cảnh Hà Nội FC 1-1 HAGL: Bàn thắng “siêu tốc”, chủ nhà đi tiếp

Toàn cảnh Hà Nội FC 1-1 HAGL: Bàn thắng “siêu tốc”, chủ nhà đi tiếp

VOV.VN - Chỉ mất 52 giây kể từ khi vào sân, Thành Chung đã có bàn thắng quan trọng giúp Hà Nội FC đi tiếp vào bán kết cúp Quốc gia, sau khi hòa 1-1 trước HAGL.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh: Mong trận lượt về Hà Nội vs HAGL tốt đẹp
Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh: Mong trận lượt về Hà Nội vs HAGL tốt đẹp

VOV.VN - Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ hy vọng, trận tứ kết lượt về Cup Quốc gia 2018 giữa Hà Nội FC vs HAGL sẽ diễn ra tốt đẹp.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh: Mong trận lượt về Hà Nội vs HAGL tốt đẹp

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh: Mong trận lượt về Hà Nội vs HAGL tốt đẹp

VOV.VN - Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ hy vọng, trận tứ kết lượt về Cup Quốc gia 2018 giữa Hà Nội FC vs HAGL sẽ diễn ra tốt đẹp.

Hà Nội FC vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận hòa kịch tính trước HAGL
Hà Nội FC vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận hòa kịch tính trước HAGL

VOV.VN -Hà Nội FC giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2018 sau khi hòa kịch tính trước HAGL trong trận tứ kết lượt về diễn ra chiều nay 15/5.

Hà Nội FC vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận hòa kịch tính trước HAGL

Hà Nội FC vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận hòa kịch tính trước HAGL

VOV.VN -Hà Nội FC giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2018 sau khi hòa kịch tính trước HAGL trong trận tứ kết lượt về diễn ra chiều nay 15/5.

HLV Dương Minh Ninh: “HAGL đã có thể thắng nếu Rimario dứt điểm tốt“
HLV Dương Minh Ninh: “HAGL đã có thể thắng nếu Rimario dứt điểm tốt“

VOV.VN - Khả năng dứt điểm tệ hại của trung phong ngoại Rimario một lần nữa khiến HLV Dương Minh Ninh đau đầu khi HAGL bị Hà Nội FC loại ở cúp Quốc gia.

HLV Dương Minh Ninh: “HAGL đã có thể thắng nếu Rimario dứt điểm tốt“

HLV Dương Minh Ninh: “HAGL đã có thể thắng nếu Rimario dứt điểm tốt“

VOV.VN - Khả năng dứt điểm tệ hại của trung phong ngoại Rimario một lần nữa khiến HLV Dương Minh Ninh đau đầu khi HAGL bị Hà Nội FC loại ở cúp Quốc gia.

Hà Nội FC - HAGL: Cơ hội nào cho đội khách?
Hà Nội FC - HAGL: Cơ hội nào cho đội khách?

VOV.VN - HAGL hứa hẹn gặp nhiều khó khăn, khi làm khách trước Hà Nội FC trong trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia 2018 diễn ra chiều nay 15/5.

Hà Nội FC - HAGL: Cơ hội nào cho đội khách?

Hà Nội FC - HAGL: Cơ hội nào cho đội khách?

VOV.VN - HAGL hứa hẹn gặp nhiều khó khăn, khi làm khách trước Hà Nội FC trong trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia 2018 diễn ra chiều nay 15/5.