HLV Kiatisuk thận trọng trước trận lượt về

VOV.VN - Dù ĐT Thái Lan đã có chiến thắng 2-0 ở lượt đi nhưng HLV Kiatisuk vẫn tỏ ra thận trọng trước khi đến làm khách của Malaysia. 

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra tối qua, ĐT Thái Lan đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia để có lợi thế lớn trước trận lượt về.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisuk rất hài lòng với những gì các cầu thủ Thái đã thể hiện nhưng ông cũng tỏ ra khá thận trọng khi nói về trận lượt về.

HLV 41 tuổi nói: “Malaysia đã chơi tấn công trong 45 phút đầu tiên nhưng chúng tôi đã chơi tốt để hóa giải áp lực. Các cầu thủ đã thực hiện rất tốt những pha phản công nhanh, đúng như yêu cầu của ban huấn luyện. Đây là trận đấu cân bằng nhưng chúng tôi đã thi đấu tốt và giành chiến thắng.”

“Chúng tôi sẽ phải đối đầu với áp lực khá lớn từ các cổ động viên Malaysia trong trận lượt về. Sẽ là một trận đấu không dễ dàng nhưng chúng tôi muốn giành chức vô địch và chắc chắn sẽ phải giành chiến thắng trên saab Bukit Jalil.”

HLV Kiatisuk vẫn thận trọng dù Thái Lan đang có ưu thế lớn (Ảnh: tribunnews)

Trong khi đó HLV Dollah Salleh của Malaysia vẫn tỏ ra tương đối bình thản dù đội nhà đang phải chịu bất lợi về mặt tỷ số.

Ông Salleh phát biểu: “Chúng tôi đã chơi tốt trước khi sụp đổ ở phút 70. Quả penalty đã đánh gục tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.”

“Thái Lan đã chơi tốt hôm nay nhưng chúng tôi cũng khởi đầu không tệ. Chúng tôi đã sớm tạo ra những cơ hội nhưng không hiểu vì sao càng thi đấu, những cơ hội đó càng ngày càng ít đi.”

“Chúng tôi sẽ ra sân với bộ mặt khác ở trận lượt về. Chúng tôi đã không còn gì để mất ở thời điểm này. Thật khó để lật ngược tình thế khi đã bị dẫn 2-0 nhưng chúng tôi vẫn còn 90 phút hoặc hơn thế nữa ở trận lượt về để nỗ lực.”

Trận đấu lượt về giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào 19:00 ngày 20 tháng 12 trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur, Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiatisuk đặt mục tiêu vô địch, Dooley tham vọng thắng Thái Lan
Kiatisuk đặt mục tiêu vô địch, Dooley tham vọng thắng Thái Lan

VOV.VN - HLV Kiatisuk không giấu tham vọng đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2014 để làm quà tặng CĐV nhân dịp năm mới.

Kiatisuk đặt mục tiêu vô địch, Dooley tham vọng thắng Thái Lan

Kiatisuk đặt mục tiêu vô địch, Dooley tham vọng thắng Thái Lan

VOV.VN - HLV Kiatisuk không giấu tham vọng đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2014 để làm quà tặng CĐV nhân dịp năm mới.

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17
Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

VOV.VN - Đánh bại Olympic Jordan với tỉ số 2-0 ở tứ kết, ĐT Olympic Thái Lan đã trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất Asiad 17.

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

Huyền thoại Kiatisuk đưa Thái Lan lọt vào bán kết Asiad 17

VOV.VN - Đánh bại Olympic Jordan với tỉ số 2-0 ở tứ kết, ĐT Olympic Thái Lan đã trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất Asiad 17.

HLV Kiatisuk sẵn sàng chờ đội tuyển Việt Nam tại chung kết
HLV Kiatisuk sẵn sàng chờ đội tuyển Việt Nam tại chung kết

HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan cho biết ông không ngán cả Việt Nam lẫn Malaysia, đồng thời sẵn sàng chờ cả 1 trong 2 đội ở chung kết.

HLV Kiatisuk sẵn sàng chờ đội tuyển Việt Nam tại chung kết

HLV Kiatisuk sẵn sàng chờ đội tuyển Việt Nam tại chung kết

HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan cho biết ông không ngán cả Việt Nam lẫn Malaysia, đồng thời sẵn sàng chờ cả 1 trong 2 đội ở chung kết.

HLV Kiatisuk đứng trước cơ hội ghi kỷ lục
HLV Kiatisuk đứng trước cơ hội ghi kỷ lục

Nếu Thái Lan đánh bại Malaysia trong trận chung kết, Kiatisuk sẽ trở thành người nắm giữ kỷ lục 4 lần đoạt AFF Cup, trên cả 2 tư cách cầu thủ và HLV.

HLV Kiatisuk đứng trước cơ hội ghi kỷ lục

HLV Kiatisuk đứng trước cơ hội ghi kỷ lục

Nếu Thái Lan đánh bại Malaysia trong trận chung kết, Kiatisuk sẽ trở thành người nắm giữ kỷ lục 4 lần đoạt AFF Cup, trên cả 2 tư cách cầu thủ và HLV.