HLV Mai Đức Chung động viên học trò sau thất bại trước ĐT Nhật Bản

VOV.VN - Thất bại 0-3 trước đương kim vô địch thế giới không phải là điều đáng buồn, trái lại bóng đá nữ Việt Nam đã thể hiện nhiều tiến bộ.

Trận bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã nhập cuộc với chiến thuật phòng ngự phản công. Tuy nhiên, trước sức mạnh đến từ hàng công của nhà vô địch thế giới, ĐT nữ Việt Nam cũng chỉ trụ được 23 phút, trước khi Mizuho mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp 2, Osafune Kana và Sugasawa Yukai mỗi người ghi thêm một bàn để đưa Nhật Bản thẳng tiến vào chung kết với tỉ số 3-0. Dù thua nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện một tinh thần quyết chiến đến phút cuối và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

HLV Mai Đức Chung cho rằng vào đến bán kết một kì Asiad là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của ông. (Ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Vào đến bán kết một kì Asiad là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của tôi cùng với đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi xin cảm ơn các học trò và người hâm mộ đã luôn sát cánh với chúng tôi.”

“Nhật Bản là một nền bóng đá mạnh và đáng để chúng ta học hỏi. Theo thống kê hiện nay, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Đức đang là những nền bóng đá có khả năng đào tạo trẻ tốt nhất. Vì thế, định hướng của chúng ta là học hỏi theo bóng đá Nhật Bản. Những trận đấu như thế này dù thua nhưng cũng rất bổ ích với các cầu thủ.”

Nói về định hướng trong thời gian tới, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đang trong thời kì chuyển giao thế hệ. Tôi vẫn sẽ giữ lối chơi như hiện nay, bổ sung một số cầu thủ trẻ và giữ lại các trụ cột. Điều khó khăn là chúng tôi có không nhiều các cầu thủ chất lượng trong tay, nên khó thay đổi đội hình.”

ĐT nữ Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối cùng. (Ảnh: Trọng Phú)

HLV Sasaki (Nhật Bản) cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến bộ: “Tôi hài lòng với kết quả thắng 3-0, các cầu thủ đã chơi rất nỗ lực trước một đội bóng phòng ngự phản công tốt như Việt Nam. Qua vài lần đụng nhau, tôi thấy bóng đá nữ Việt Nam đã có những tiến bộ. Trước đây, họ chỉ có một vài cách tấn công đơn giản thì hiện nay đã có nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn.”

“Tôi đánh giá cao hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam, hàng thủ mạnh giúp họ chơi phòng ngự phản công rất hay. Đội tuyển nữ Việt Nam đang trên đà phát triển và những lần gặp nhau tới có thể chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.”

Sau khi thua Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự trận tranh huy chương đồng gặp nữ Hàn Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên