Hòa U21, ĐT Việt Nam cần mở rộng cửa cho các chân sút nhập tịch?

VOV.VN - Tất cả những gì mà ĐT Việt Nam tạo ra trong suốt 90 phút đá với “đàn em U21 Việt Nam chỉ dừng ở mức cơ hội và khó có thể làm hài lòng CĐV.

Nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn

Trong trận đấu tập với U21 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã sử dụng những quân bài tốt nhất trên hàng công của mình. Đó là Công Vinh, Văn Toàn đá cắm còn Văn Quyết, Thành Lương hỗ trợ ở hai cánh. Ngoại trừ Văn Toàn, 3 cái tên còn lại đã quá quen thuộc với ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam tạo nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới đàn em U21. (Ảnh: Hải Đăng)

Dù thi đấu với đàn em và khá lấn lướt về mặt thế trận, nhưng những chân sút của ĐT Việt Nam đều “tịt ngòi” trong trận đấu này. Ngay phút 13, Văn Toàn đã có tình huống đối mặt thủ môn sau đường chuyền của Ngọc Hải. Nhưng chân sút của HAGL đã không thể tận dụng thành công.

Những phút sau đó, các học trò của HLV Hữu Thắng trình diễn lối chơi có phần đơn điệu với chủ yếu là những pha đánh biên của Thành Lương, Văn Quyết. Nhưng những đường chuyền quyết định vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả và hai tiền đạo Công Vinh, Văn Toàn thường xuyên lâm vào cảnh “đói bóng”.

Đối với đội tuyển U21 Việt Nam, kết quả hòa 0-0 trước các đàn anh có thể coi là một thành công. Đến mức HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Các học trò của tôi đã có một trận đấu với tinh thần rất đáng khen ngợi”. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của ĐT Việt Nam thì rõ ràng chưa thể hài lòng với trận đấu này. Đá với đàn em, có nhiều cơ hội hơn nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Đã đến lúc cần cái nhìn rộng rãi hơn với các chân sút nhập tịch?

Có một thực tế không thể chối cãi, đó là các CLB tại V-League hiện nay đều dựa nhiều vào các chân sút ngoại. Những tiền vệ nhỏ người, có tốc độ như Thành Lương, Văn Quyết đã quen với cách phối hợp với các tiền đạo ngoại binh cao to và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, khi lên khoác áo tuyển thì các cầu thủ này khó có thể tìm thấy mẫu tiền đạo cắm to cao. Điều này làm giảm hiệu quả tấn công của ĐT Việt Nam.

Bản thân HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận, ông muốn có sự phục vụ của các ngoại binh nhập tịch tốt nhất: “Tôi vẫn muốn chọn cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển dù là người nước ngoài hay Việt Nam. Thời điểm này chưa thích hợp nhưng tôi hy vọng ở thời điểm khác.”

HLV Hữu Thắng ám chỉ rằng ông đang cần những chân sút nhập tịch tốt nhất để cống hiến cho ĐT Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

“Tôi cũng hy vọng báo chí ủng hộ tôi và vạch ra những điểm nên & không nên, mặt tốt & hạn chế để các cấp lãnh đạo biết về vấn đề này, giúp tôi có sự lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển. Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ nhưng cũng là lời nhờ vả của tôi”.

Nói như vậy để thấy HLV Hữu Thắng mong muốn sự phục vụ của các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, “cơ chế” hiện nay lại trở thành rào cản để những Hoàng Vũ Samson, Gonzalo hay Nguyễn Van Bakel cống hiến cho ĐT Việt Nam. Có lẽ, đã đến lúc cần một cái nhìn rộng rãi hơn đối với các cầu thủ nhập tịch, để họ thỏa mãn khao khát được một lần mặc lên mình tấm áo ĐT Quốc gia Việt Nam./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Công Vinh “phản pháo” việc VFF loại người ở ĐT Việt Nam
Thể thao 24h: Công Vinh “phản pháo” việc VFF loại người ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, đội trưởng Công Vinh đã nói về hành động VFF can thiệp vào vấn đề nhân sự qua những án phạt ở V-League.

Thể thao 24h: Công Vinh “phản pháo” việc VFF loại người ở ĐT Việt Nam

Thể thao 24h: Công Vinh “phản pháo” việc VFF loại người ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, đội trưởng Công Vinh đã nói về hành động VFF can thiệp vào vấn đề nhân sự qua những án phạt ở V-League.

HLV Hữu Thắng và bài toán hàng công ở ĐT Việt Nam: Chờ ẩn số X?
HLV Hữu Thắng và bài toán hàng công ở ĐT Việt Nam: Chờ ẩn số X?

VOV.VN - Ngoài Công Vinh, hầu hết các tiền đạo được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển lần này đều không có phong độ tốt hoặc chơi trái vị trí sở trường ở CLB.

HLV Hữu Thắng và bài toán hàng công ở ĐT Việt Nam: Chờ ẩn số X?

HLV Hữu Thắng và bài toán hàng công ở ĐT Việt Nam: Chờ ẩn số X?

VOV.VN - Ngoài Công Vinh, hầu hết các tiền đạo được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển lần này đều không có phong độ tốt hoặc chơi trái vị trí sở trường ở CLB.

ĐT Việt Nam hào hứng “rèn quân” bằng bài tập kì lạ
ĐT Việt Nam hào hứng “rèn quân” bằng bài tập kì lạ

VOV.VN - Trong buổi tập đầu tiên, HLV Hữu Thắng đã cho các học trò rèn luyện kiểu "nắm tay nhau" rất lạ mắt.

ĐT Việt Nam hào hứng “rèn quân” bằng bài tập kì lạ

ĐT Việt Nam hào hứng “rèn quân” bằng bài tập kì lạ

VOV.VN - Trong buổi tập đầu tiên, HLV Hữu Thắng đã cho các học trò rèn luyện kiểu "nắm tay nhau" rất lạ mắt.

HLV Hữu Thắng “ngứa nghề” tập luyện cùng các học trò ĐT Việt Nam
HLV Hữu Thắng “ngứa nghề” tập luyện cùng các học trò ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Hữu Thắng vào sân tham gia tập luyện cùng các học trò trong buổi tập sáng 25/5 của ĐT Việt Nam.

HLV Hữu Thắng “ngứa nghề” tập luyện cùng các học trò ĐT Việt Nam

HLV Hữu Thắng “ngứa nghề” tập luyện cùng các học trò ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Hữu Thắng vào sân tham gia tập luyện cùng các học trò trong buổi tập sáng 25/5 của ĐT Việt Nam.

Vé xem trận ĐT Việt Nam - Syria đắt nhất là 150.000 đồng
Vé xem trận ĐT Việt Nam - Syria đắt nhất là 150.000 đồng

VOV.VN - Mới đây, VFF đã công bố mệnh giá và thời điểm bán vé trận giao hữu ĐT Việt Nam - Syria diễn ra ngày 31/5 trên sân Mỹ Đình.

Vé xem trận ĐT Việt Nam - Syria đắt nhất là 150.000 đồng

Vé xem trận ĐT Việt Nam - Syria đắt nhất là 150.000 đồng

VOV.VN - Mới đây, VFF đã công bố mệnh giá và thời điểm bán vé trận giao hữu ĐT Việt Nam - Syria diễn ra ngày 31/5 trên sân Mỹ Đình.

Thể thao 24h: ĐT Việt Nam bị đàn em U19 Việt Nam cầm hòa
Thể thao 24h: ĐT Việt Nam bị đàn em U19 Việt Nam cầm hòa

VOV.VN - 17h chiều 25/5, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Mỹ Đình, Hà Nội), ĐT Việt Nam hòa U19 Việt Nam với tỷ số 0-0.

Thể thao 24h: ĐT Việt Nam bị đàn em U19 Việt Nam cầm hòa

Thể thao 24h: ĐT Việt Nam bị đàn em U19 Việt Nam cầm hòa

VOV.VN - 17h chiều 25/5, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Mỹ Đình, Hà Nội), ĐT Việt Nam hòa U19 Việt Nam với tỷ số 0-0.