Ibrahimovic rực sáng, Thụy Điển giành vé tới VCK EURO 2016

VOV.VN - Ibrahimovic lập cú đúp giúp Thụy Điển giành vé dự VCK EURO 2016 sau khi đánh bại Đan Mạch với tổng tỉ số 4-3.

Sáng nay (18/11), trong trận play-off lượt về, Thụy Điển đã cầm hòa 2-2 Đan Mạch trên sân khách, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỉ số 4-3 và đoạt tấm vé tới dự VCK EURO 2016. Người hùng của Thụy Điển ở trận đấu này là tiền đạo Ibrahimovic khi lập 1 cú đúp.

Ở trận lượt đi trên sân nhà, Thụy Điển giành chiến thắng 2-1, nhưng đây là kết quả mong manh và Đan Mạch có thể lật ngược thế cờ bất cứ lúc nào. Diễn biến ở trận lượt về diễn ra rất căng thẳng khi đội chủ nhà Đan Mạch liên tục dồn ép Thụy Điển.

Ibrahimovic ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Getty Images)

Trong bối cảnh bị đội chủ nhà ép sân, từ pha đá phạt góc của Kallstrom ở phút 19, bóng tìm đến chân của Ibrahimovic, tiền đạo đang khoác áo PSG dứt điểm tinh tế đưa Thụy Điển vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 27, Ibrahimovic có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 khi đối mặt với thủ môn Kasper Schmeichel. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Barca đã dứt điểm thiếu tinh tế ở pha bóng này, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Ở hiệp 2, Đan Mạch dốc toàn lực để tìm kiếm bàn gỡ trước khi nghĩ đến kết quả xa hơn. Tuy nhiên, khi chưa ghi được bàn thắng thì Đan Mạch đã bị Ibrahimovic sút tung lưới ở phút 76 từ một pha đá phạt mẫu mực.

Các cầu thủ Thụy Điển xuất sắc giành vé tham dự VCK EURO 2016 (Ảnh: Getty Images)

Thời gian còn lại của trận đấu, Đan Mạch tấn công điên cuồng, đội chủ nhà đã ghi được 2 bàn thắng ở các phút 81 và 90+1 để san bằng tỉ số 2-2. Nhưng, đây là tất cả những gì đội chủ nhà làm được ở trận đấu này.

Chung cuộc, Đan Mạch hòa 2-2 trước Thụy Điển. Với kết quả này, sau 2 lượt trận Thụy Điển giành chiến thắng với tổng tỉ số 4-3 và đoạt tấm vé dự VCK EURO 2016 trên đất Pháp ở mùa Hè năm sau. Như vậy, 4 đội đoạt vé vớt tham dự VCK EURO 2016 tại Pháp là: Hungary, CH Ireland, Thụy Điển và Ukraine./.


Video Đan Mạch 2-2 Thụy Điển

Chung cuộc: Đan Mạch 2 – 2 Thụy Điển (tổng tỷ số 3-4).

Ghi bàn: Đan Mạch - Poulsen (81'), Vestergaard (90'+1); Thụy Điển - Ibrahimovic (19', 76').

Đội hình xuất phát

Đan Mạch: Schmeichel, Kjær, Agger, Durmisi, Jacobsen, Eriksen, Delaney, Hojbjerg, Bendtner, N. Jorgensen, Y. Poulsen.

Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Granqvist, E. Johansson, Bengtsson, Forsberg, S. Larsson, Lewicki, Kallstrom, Ibrahimovic, Berg.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biếm họa: Ibra không còn là “cá lớn” chung mâm với Messi và Ronaldo
Biếm họa: Ibra không còn là “cá lớn” chung mâm với Messi và Ronaldo

VOV.VN - Phong độ siêu sao Thụy Điển tại Champions League mùa này không thể sánh ngang Messi và Ronaldo.

Biếm họa: Ibra không còn là “cá lớn” chung mâm với Messi và Ronaldo

Biếm họa: Ibra không còn là “cá lớn” chung mâm với Messi và Ronaldo

VOV.VN - Phong độ siêu sao Thụy Điển tại Champions League mùa này không thể sánh ngang Messi và Ronaldo.

Clip Ibra lập công giúp Thụy Điển tiến gần VCK Euro
Clip Ibra lập công giúp Thụy Điển tiến gần VCK Euro

VOV.VN - Bàn thắng của Ibrahimovic giúp Thụy Điển giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi play-off Euro 2016.

Clip Ibra lập công giúp Thụy Điển tiến gần VCK Euro

Clip Ibra lập công giúp Thụy Điển tiến gần VCK Euro

VOV.VN - Bàn thắng của Ibrahimovic giúp Thụy Điển giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi play-off Euro 2016.