Inter Milan muốn mời Laudrup cho mùa giải mới

VOV.VN - Nửa xanh thành Milan dự định giải cứu Torres khỏi Chelsea và mời Laudrup kế nhiệm Walter Mazzarri sau khi mùa giải kết thúc.

Kể từ khi cập bến Stamford Brigde 3 năm về trước, với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng từ Liverpool, Torres đã không còn là chính mình. Sát thủ của ĐT Tây Ban Nha cũng đánh mất luôn khả năng ghi bàn đáng sợ khi còn ở Liverpool hay Atletico Madrid. Và mùa giải 2012/13 có thể nói là thành công nhất với Torres tại Chelsea khi ghi được 22 bàn thắng.

Torres không thành công trong màu áo Chelsea (Ảnh: Daily mail)

Hiện tại, chân sút 29 tuổi này còn thời hạn 2 năm hợp đồng với Chelsea, tuy nhiên, mùa giải năm nay Torres không còn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công dưới thời của HLV Jose Mourinho và rất có thể sẽ phải rời Stamford Bridge trong mùa hè nếu như muốn cữu vãn sự nghiệp.

Tại Chelsea, “Người đặc biệt” nhiều lần tỏ ý chưa hài lòng với hàng công của đội bóng. Những cái tên hiện tại như Eto’o, Demba Ba, Torres, Schürrle không đem đến sự an tâm cho vị HLV khó tính.

Đích thân Mourinho cũng từng khẳng định rằng sẽ có một hợp đồng ‘bom tấn’ để tăng cường sức mạnh cho The Blues ở mùa giải tiếp theo. Được biết, Radamel Falcao và Diego Costa là hai mục tiêu hàng đầu của Chelsea, bên cạnh đó ‘Người đặc biệt’ đang cân nhắc khả năng tái hợp cậu học trò cũ Mario Balotelli.

Một khi Stamford Brigde trở nên ngột ngạt, việc Torres không thể cạnh tranh được 1 vị trí thường xuyên chỉ còn là vấn để thời gian. Nhận thấy tình hình trên, Inter Milan đã lên kế hoạch giải cứu Torres khỏi Chelsea. Theo Daily Mail, Nerazzurri đang có kế hoạch dùng 15 triệu Euro để thuyết phục The Blues nhả người trong phiên chợ hè tới.

Ngoài Torres, BLĐ Inter Milan cũng được báo chí cho là đang liên hệ với cựu HLV của Swansea - Michael Laudrup. Người mới bị sa thải hồi đầu tháng Hai vì thành tích thi đấu không tốt của nhà và được thay thế bởi Garry Monk.

Micheal Laudrup sẽ dẫn dắt Inter Milan ở mùa giải tới? (Ảnh: AP)

Laudrup từng chơi cho 2 CLB có lối đá đẹp mắt là Real và Barca ở thế kỷ trước. Điều này ảnh hưởng ít nhiều tới việc cầm quân của ông sau này, khi Laudrup được biết đến với lối chơi tấn công đẹp mắt dựa trên cơ sở kiểm soát bóng tốt ở giữa sân và ban bật nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ hàng tiền vệ. Và điển hình là chiếc League Cup mà Swansea có được mùa giải trước.

Inter của Mazzarri đang có 44 điểm sau 27 trận đấu và kém vị trí dự Champions League cuối cùng đang nằm trong tay Napoli tới 11 điểm. Vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A của họ cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Parma. Đội bóng của Roberto Donadoni đang có 43 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Điều này khiến ông chủ người Indonesia không hài lòng và nhiều khả năng Inter sẽ có người chỉ đạo mới trên băng ghế huấn luyện sau khi mùa giải kết thúc.

Những động thái trên của BLĐ Inter Milan nhằm tìm lại ánh hào quang đã mất sau khi Inter đã mãn nguyện và ngủ quên với cú ăn 3 lịch sử năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên