Messi tỏa sáng, Barca lấy lại ngôi đầu từ tay Atletico

VOV.VN - Siêu phẩm của Messi đã giúp Barca thắng Malaga 2-1, qua đó giành trọn 3 điểm, tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH ở vòng 21 La Liga.

Hành quân đến sân Malaga ở vòng 21 La Liga, Barca không có sự thiếu vắng đáng kể nào ngoài trường hợp Neymar. Tuy vậy, đoàn quân HLV Luis Enrique đã gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 1, dù có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.  Phải nhờ đến siêu phẩm của Messi trong hiệp thi đấu thứ 2, Barca mới có 3 điểm trọn vẹn.

Munir mở điểm cho Barca từ rất sớm. (Ảnh: Getty)

Bước vào trận đấu, Barca có khởi đầu không thể mỹ mãn hơn với bàn thắng từ rất sớm. Ngay phút thứ 2, Suarez nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang cho Munir dứt điểm dễ dàng mở tỷ số.

“Gáo nước lạnh” khiến Malaga bừng tỉnh, họ vùng lên trong phần lớn hiệp 1 và đáp trả mạnh mẽ buộc Barca rơi vào thế bị động phải chống đỡ. Sau những nỗ lực dồn ép đối thủ không biết mệt mỏi, đội chủ nhà đã có bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 32, Juanpi tung cú sút trong vòng cấm, bóng đập người Mascherano đi vòng lưới trước sự bất lực của thủ thành Bravo. Trước khi kết thúc hiệp 1, Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở khoảng cách gần khi khung thành đã bỏ trống. 1-1 là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Messi ghi siêu phẩm giúp Barca vượt qua khó khăn. (Ảnh: Getty)

Sang hiệp 2, Barca một lần nữa khởi đầu hoàn hảo. Phút 51, từ quả lật bóng bên cánh trái của Adriano, Messi ngả người vô lê đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1 cho “gã khổng lồ” xứ Catalan.

Kịch bản Malaga ép ngược trở lại đã không xảy ra trong hiệp 2 mà họ chỉ có thể tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nhưng đều bị Bravo xuất sắc hóa giải. Trong hiệp 2, Messi hay Suarez đã có thêm những cơ hội gia tăng cách biệt tuy nhiên 2 chân sút này không tận dụng thành công.

Chiến thắng mong manh 2-1 cũng đủ giúp Barca giành trọn 3 điểm và tạm thời phế truất Atletico, chiếm lại ngôi đầu BXH. Vào 22h tối nay, Atletico Madrid sẽ tiếp Sevilla trên sân nhà Vicente Calderon.

Đội hình ra sân:

Malaga: Kameni; Rosales, Angeleri, Weligton, Torres; Juanpi, Recio, Camacho, Castro; Charles, Cop.

Barca: Bravo; Vidal, Mascherano, Vermaelen, Adriano; Turan, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Munir.

Ghi bàn: Malaga: Juanpi 32’, Barca: Munir 2’, Messi 51’./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bilbao – Barca: Khó cản nhà vô địch
Bilbao – Barca: Khó cản nhà vô địch

VOV.VN - Lượt đi tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Bilbao – Barca sẽ tiếp tục là trận đấu không cân sức.

Bilbao – Barca: Khó cản nhà vô địch

Bilbao – Barca: Khó cản nhà vô địch

VOV.VN - Lượt đi tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Bilbao – Barca sẽ tiếp tục là trận đấu không cân sức.

Malaga – Barca: Messi và Suarez trở lại
Malaga – Barca: Messi và Suarez trở lại

VOV.VN - Sau khi không thể ra sân trong trận gặp Bilbao ở cúp Nhà Vua TBN, Messi và Suarez sẽ trở lại trong trận đấu Malaga – Barca ở vòng 21 La Liga.

Malaga – Barca: Messi và Suarez trở lại

Malaga – Barca: Messi và Suarez trở lại

VOV.VN - Sau khi không thể ra sân trong trận gặp Bilbao ở cúp Nhà Vua TBN, Messi và Suarez sẽ trở lại trong trận đấu Malaga – Barca ở vòng 21 La Liga.

Neymar ghi bàn, Barca gieo sầu cho Bilbao tại cúp Nhà Vua TBN
Neymar ghi bàn, Barca gieo sầu cho Bilbao tại cúp Nhà Vua TBN

VOV.VN - Các bàn thắng của Neymar và Munir đã giúp Barca đánh bại Bilbao lần thứ 2 trong 3 ngày ngắn ngủi.

Neymar ghi bàn, Barca gieo sầu cho Bilbao tại cúp Nhà Vua TBN

Neymar ghi bàn, Barca gieo sầu cho Bilbao tại cúp Nhà Vua TBN

VOV.VN - Các bàn thắng của Neymar và Munir đã giúp Barca đánh bại Bilbao lần thứ 2 trong 3 ngày ngắn ngủi.

Biếm hoạ 24h: Sao Barca may mắn “thoát” án tù giam vì trốn thuế
Biếm hoạ 24h: Sao Barca may mắn “thoát” án tù giam vì trốn thuế

VOV.VN - Sau khi chấp nhận nộp phạt thêm thì Mascherano đã may mắn không phải ngồi tù cùng tội danh trốn thuế với số tiền lên tới 1,5 triệu bảng Anh.

Biếm hoạ 24h: Sao Barca may mắn “thoát” án tù giam vì trốn thuế

Biếm hoạ 24h: Sao Barca may mắn “thoát” án tù giam vì trốn thuế

VOV.VN - Sau khi chấp nhận nộp phạt thêm thì Mascherano đã may mắn không phải ngồi tù cùng tội danh trốn thuế với số tiền lên tới 1,5 triệu bảng Anh.