Mourinho rầu rĩ trong ngày trở về Porto

VOV.VN - Trở về quê nhà gặp đội bóng cũ Porto, Mourinho canh cánh 2 nỗi buồn song song: các học trò không có phong độ tốt và tái ngộ "kẻ phản bội" Casillas.

"Liều thuốc" Arsenal trở nên vô tác dụng trong trận chạm Newcastle United tại vòng 7 Premier League. Chelsea bạc nhược để đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn, sau đó mới bừng tỉnh để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Kết thúc 90 phút, Một ngày sau đó, Mourinho tuyên bố "sẽ trảm ít nhất 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát".

Bầu không khí nặng nề ảnh hưởng đến chuyến hành quân về quê nhà gặp đội bóng cũ Porto trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Dường như, lịch sử "bị cô lập" đang tái hiện trong năm thứ 3 của người đặc biệt ở Stamford Bridge.
Bức tường vô hình đang ngăn cách Mourinho và các học trò.

Diego Costa nằm trong số các cầu thủ có 1 mùa xuất sắc và rồi sau đó rớt phong độ.

Hiện tại, tiền đạo tuyển TBN mới chỉ có 2 bàn sau 7 trận, đồng thời nhận án treo giò 3 trận sau hành động không đẹp trong trận đấu với Arsenal.

Ngay cả trong buổi tập, Diego Costa vẫn "lắm mồm" phàn nàn với đồng đội.

Terry và Hazard cũng thuộc nhóm công thần bị khiển trách. Đội trưởng kỳ cựu của Chelsea thậm chí bắt đầu phải làm quen với băng ghế dự bị. Còn Hazard đang được chào bán cho Real.

Falcao được kỳ vọng tái hiện những ngày tháng huy hoàng bên cạnh Costa như thời còn khoác áo Atletico nhưng "giấc mơ" này của Mourinho vẫn chưa thành hiện thực.

Tương tự Terry, Ivanovic không còn duy trì được phong độ cao mùa giải này. Hậu vệ người Serbia đã nặng nề hơn rất nhiều.

Có lẽ, vào thời điểm hiện tại, chỉ còn tài năng trẻ được tin dùng Zouma là cầu thủ đứng về phía Mourinho. Cái dớp 3 năm đang ám ảnh Người đặc biệt, nếu không thể cải thiện tình hình, viễn cảnh HLV 52 tuổi lần thứ 2 tạm biệt London vào mùa Đông sẽ xảy đến.

Ngoài phong độ tồi tệ của các học trò, Mourinho trong lần trở về gặp Porto còn phải đối đầu với "kẻ phản bội" Casillas - thủ thành TBN cầm đầu nhóm cầu thủ bản xứ, gián tiếp khiến ông thầy mất việc khi dẫn dắt Real 3 năm trước.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Nữ bác sĩ xinh đẹp kiện Mourinho
Thể thao 24h: Nữ bác sĩ xinh đẹp kiện Mourinho

VOV.VN - Bức xúc vì thái độ “trù dập” của Mourinho, nữ bác sĩ Eva Carneiro đã xin nghỉ việc ở Chelsea và chuẩn bị đệ đơn kiện.

Thể thao 24h: Nữ bác sĩ xinh đẹp kiện Mourinho

Thể thao 24h: Nữ bác sĩ xinh đẹp kiện Mourinho

VOV.VN - Bức xúc vì thái độ “trù dập” của Mourinho, nữ bác sĩ Eva Carneiro đã xin nghỉ việc ở Chelsea và chuẩn bị đệ đơn kiện.

Thể thao 24h: Mourinho cay cú FA, Van Gaal “run sợ” Middlesbrough
Thể thao 24h: Mourinho cay cú FA, Van Gaal “run sợ” Middlesbrough

VOV.VN - Mourinho cay cú sau án phạt của FA dành cho Costa, HLV Van Gaal run sợ khi MU gặp Middlesbrough ở vòng 4 League Cup 2015/2016.

Thể thao 24h: Mourinho cay cú FA, Van Gaal “run sợ” Middlesbrough

Thể thao 24h: Mourinho cay cú FA, Van Gaal “run sợ” Middlesbrough

VOV.VN - Mourinho cay cú sau án phạt của FA dành cho Costa, HLV Van Gaal run sợ khi MU gặp Middlesbrough ở vòng 4 League Cup 2015/2016.

Porto – Chelsea: Mourinho trở về “mái nhà xưa”
Porto – Chelsea: Mourinho trở về “mái nhà xưa”

VOV.VN - Mourinho sẽ có chuyến hành quân đến sân của Porto, nơi đã từng làm nên tên tuổi của “Người đặc biệt”.

Porto – Chelsea: Mourinho trở về “mái nhà xưa”

Porto – Chelsea: Mourinho trở về “mái nhà xưa”

VOV.VN - Mourinho sẽ có chuyến hành quân đến sân của Porto, nơi đã từng làm nên tên tuổi của “Người đặc biệt”.