Mourinho trở lại dẫn dắt Porto chống lại Messi

VOV.VN - Sẽ là kịch bản trong trận đấu tại Bồ Đào Nha, nhằm tôn vinh Deco, cầu thủ đã giải nghệ đầu năm nay.

Deco sẽ tái hợp với Mourinho trong trận đấu tôn vinh (Ảnh: Getty)

Trận đấu tôn vinh Deco sẽ là cuộc hội ngộ giữa những thành viên Porto vô địch Champions League 2004 và Barcelona 2006. Đây là hai đội bóng mà Deco đã từng khoác áo và gặt hái được những thành công lớn nhất trong sự nghiệp.

HLV Jose Mourinho sẽ là người dẫn dắt đội bóng của Bồ Đào Nha, trong khi huyền thoại Hà Lan - Frank Rijkaard, sẽ quay trở lại tiếp quản Barca. Lionel Messi, Ronaldinho, Samuel Eto'o và Henrik Larsson chắc chắn sẽ tham dự trận đấu này. Andres Iniesta và Xavi có góp mặt hay không vẫn còn phụ thuộc vào thể lực sau khi World Cup 2014 kết thúc.

Bên phía đội hình của Porto sẽ có sự xuất hiện của Ricardo Carvalho và Paolo Ferreira, hai đồng đội từng sát cánh cùng Deco trong màu áo Porto, cũng như Chelsea từ 2008-2010.

Deco chính thức tuyên bố treo giày vào đầu năm nay sau khi có một sự nghiệp lừng lẫy. Tiền vệ gốc Brazil bắt đầu nổi lên ở Porto, nơi anh là “nhạc trưởng” mang về chức vô địch Champions League 2004 cho đội bóng Bồ Đào Nha.

Thế hệ vàng của Porto sau đó “tung cánh” khắp trời Âu ở những CLB lớn. Trong khi Ricardo Carvalho và Paolo Ferreira theo chân ông thầy Mourinho đến Chelsea và tạo dựng đế chế mới tại Ngoại hạng Anh, thì Deco gia nhập Barca để rồi có chức vô địch Champions League 2 năm sau đó.

Nhiều đồng đội năm xưa của Deco sẽ góp mặt (Ảnh: Reuters)

Deco có 2 năm trải nghiệm tại Chelsea, trước khi sang Brazil thi đấu cho Fluminense đến cuối 2013. Trận đấu tôn vinh một trong những nhạc trưởng tài hoa bậc nhất bóng đá thế giới, sẽ diễn ra vào lúc 7h45 (giờ địa phương), ngày 25/7 trên SVĐ Dragao của Porto./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên