Ngư dân Quảng Trị ra khơi bám biển sau những ngày nằm bờ

VOV.VN - Sau thời gian nằm bờ do tình trạng cá biển chết hàng loạt, hiện nhiều tàu thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã ra khơi trở lại.

Những ngày này, hoạt động tại cảng cá Cửa Việt, huyện Gio Linh dần trở lại bình thường. Các chủ tàu đang chuẩn bị nhu yếu phẩm sẵn sàng ra khơi.

Ngư dân Bùi Đình Sành, ở thị trấn Cửa Việt cho biết: “Cá thu là 180.000 - 200.000 đồng/kg, nhưng hiện giờ chỉ 100.000 - 110.000 đồng/kg. Vấn đề khai thác là đời sống mưu sinh của ngư dân, nhưng bên cạnh đó là bảo vệ biên giới hải đảo là nơi vùng thềm lục địa của mình ở Trường Sa và Hoàng Sa”.

Ngư dân tiếp tục ra khơi (Ảnh minh họa: Đào Quang Tuyên)

Trung bình mỗi ngày, có từ 8 - 10 tàu thuyền của bà con ngư dân cập bến cảng Cửa Việt. Sau sự cố cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, người tiêu dùng không dám ăn cá biển dù có những loại cá được đánh bắt ở vùng biển xa.

Trước tình trạng này, chính quyền huyện Gio Linh đã có nhiều giải pháp giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản.

Ông Trương Chí Trung, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết: “Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường đã có công bố về chất lượng nước biển của Quảng Trị hoàn toàn đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản và tắm biển. Sau khi có thông tin kịp thời của cơ quan chức năng, bà con yên tâm ra khơi, bám biển sản xuất”.

Thời tiết đang rất thuận lợi cho những chuyến biển dài ngày. Dù khó khăn nhưng ngư dân vùng biển Gio Linh nói riêng, bà con ngư dân miền Trung nói chung vẫn quyết tâm bám biển, vừa khai thác hải sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Đức, Mỹ đến Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết
Chuyên gia Đức, Mỹ đến Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết

Các nhà khoa học đến từ các quốc gia Đức, Mỹ, Israel cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung.

Chuyên gia Đức, Mỹ đến Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết

Chuyên gia Đức, Mỹ đến Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết

Các nhà khoa học đến từ các quốc gia Đức, Mỹ, Israel cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung.

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết
Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lượng khách đến Hà Tĩnh khá đông. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch biển sau thảm họa cá chết hàng loạt.

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

Du khách đến Hà Tĩnh đông trở lại sau thảm họa cá chết

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lượng khách đến Hà Tĩnh khá đông. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch biển sau thảm họa cá chết hàng loạt.

Ngư dân Hà Tĩnh lại vượt sóng ra khơi sau vụ cá chết
Ngư dân Hà Tĩnh lại vượt sóng ra khơi sau vụ cá chết

VOV.VN - Những ngày này ngư dân xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang háo hức vượt sóng vươn khơi, mang về một nguồn lợi thuỷ sản lớn.

Ngư dân Hà Tĩnh lại vượt sóng ra khơi sau vụ cá chết

Ngư dân Hà Tĩnh lại vượt sóng ra khơi sau vụ cá chết

VOV.VN - Những ngày này ngư dân xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang háo hức vượt sóng vươn khơi, mang về một nguồn lợi thuỷ sản lớn.