M.U - Chelsea: Chờ đợi trận cầu đỉnh cao

VOV.VN - Dù diễn ra trong hoàn cảnh nào thì trận đấu giữa Manchester United và Chelsea vẫn luôn là trận cầu đỉnh cao, được mọi người chờ đợi. 

Kể từ khi Chelsea được ‘thay da, đổi thịt’ dưới triều đại của ông chủ Abramovich, những trận đấu giữa The Blues và Quỷ đỏ luôn là những trận đấu được quan tâm đặc biệt dù nó diễn ra trong hoàn cảnh nào và có ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch hay không.

Mùa bóng này cũng vậy, khi Chelsea gần như đang không có đối thủ xứng tầm trên cuộc đua đến danh hiệu vô địch còn MU vẫn đang loay hoay tìm hướng đi đúng nhất cho mùa giải đầu tiên dưới triều đại Van Gaal thì cuộc đọ sức đêm nay giữa hai đội trên sân Old Trafford vẫn là trận đấu đáng được chờ đợi.

Sẽ là màn đấu trí giữa hai HLV kỳ cựu

Vào lúc này, thật khó để tìm ra được điểm yếu của Chelsea dù từ đầu mùa giải, gần như chưa lúc nào HLV Mourinho được thảnh thơi với những chấn thương của các cầu thủ. Với một lực lượng dày cùng sự đa năng đến mức tối đa của các cầu thủ, HLV Mourinho hoàn toàn có thể triển khai lối đá theo những cách khác nhau, tiếp cận khung thành đối thủ theo những cách khác nhau để đem về kết quả có lợi cho đội bóng.

Ở trận đấu đêm nay, Chelsea sẽ chắc chắn thiếu vắng Loic Remy do chấn thương, Cesar Azpilicueta bị treo giò. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Diego Costa là vẫn còn sau khi ‘Người đặc biệt’ khẳng định chân sút người Tây Ban Nha đã phần nào bình phục sau khi bị sốt virus và chấn thương háng. Cùng với đó, đội khách cũng sẽ có sự trở lại của Ramires ở trung tâm hàng tiền vệ.

Nếu như nhìn vào Chelsea, vị trí nào ta cũng khó có thể tìm ra điểm yếu thì ở MU lại ngược lại, nhìn vào vị trí nào của Quỷ đỏ, ta cũng thấy có vấn đề, đặc biệt là hàng thủ mà trận hòa West Brom mới đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Trên hàng công của MU, trong bối cảnh Rooney bị treo giò, thật khó để các CĐV có thể tin tưởng vào Robin van Persie khi tiền đạo người Hà Lan liên tục gây thất vọng từ đầu mùa. Một mình Falcao khó có thể đánh bại được hàng thủ được tổ chức tốt của Chelsea, nhất là khi bản thân cầu thủ người Colombia cũng không đạt phong độ cao nhất từ đầu mùa.

Một trận đấu hứa hẹn không khoan nhượng (Ảnh: Getty)

Ở hàng thủ, HLV Van Gaal nhiều khả năng sẽ bố trí Jones và Rojo là cặp trung vệ đêm nay trong bối cảnh McNair, Evans và Blackett đều đang gặp chấn thương. Ở các vị trí còn lại, MU sẽ đón chào sự trở lại của Michael Carrick, Angel di Maria, Ander Herrera trong khi Antonio Valencia chắc chắn ngồi ngoài.

Sẽ là một trận đấu đáng được chờ đợi trên sân Old Trafford đêm nay, một MU khát khao trở lại với vị thế của một đội bóng thuộc top đầu sẽ đối đầu với Chelsea đang ở đỉnh cao phong độ. Đội nào sẽ có được niềm vui? Câu trả lời sẽ đến vào lúc 23:00 tối nay (26/10) theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford, thành phố Manchester.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea, Rafael, Rojo, Jones, Shaw, Blind, Di Maria, Herrera, Fletcher, Van Persie, Falcao.

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Terry, Cahill, Luis, Fabregas, Matic, Oscar, Willian, Hazard, Schurrle

Dự đoán: 1-2

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chelsea nã “mưa bàn thắng” vào lưới Maribor
Chelsea nã “mưa bàn thắng” vào lưới Maribor

VOV.VN - Rạng sáng 22/10, Chelsea có trận thắng dễ dàng 6-0 trước đối thủ yếu Maribor tại vòng bảng Champions League.

Chelsea nã “mưa bàn thắng” vào lưới Maribor

Chelsea nã “mưa bàn thắng” vào lưới Maribor

VOV.VN - Rạng sáng 22/10, Chelsea có trận thắng dễ dàng 6-0 trước đối thủ yếu Maribor tại vòng bảng Champions League.

Chelsea muốn dùng Petr Cech đổi Khedira
Chelsea muốn dùng Petr Cech đổi Khedira

VOV.VN - The Blues đang có nước cờ rất khôn ngoan khi gạ Real làm một cuộc trao đổi người ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Chelsea muốn dùng Petr Cech đổi Khedira

Chelsea muốn dùng Petr Cech đổi Khedira

VOV.VN - The Blues đang có nước cờ rất khôn ngoan khi gạ Real làm một cuộc trao đổi người ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Fabregas ghi bàn, Chelsea đánh bại Crystal Palace
Fabregas ghi bàn, Chelsea đánh bại Crystal Palace

VOV.VN - Với hai bàn thắng của Oscar và Fabregas, Chelsea đánh bại Crystal Palace 2-1 để giữ vững ngôi đầu bảng.

Fabregas ghi bàn, Chelsea đánh bại Crystal Palace

Fabregas ghi bàn, Chelsea đánh bại Crystal Palace

VOV.VN - Với hai bàn thắng của Oscar và Fabregas, Chelsea đánh bại Crystal Palace 2-1 để giữ vững ngôi đầu bảng.

Crystal Palace – Chelsea: Khó cản bước The Blues
Crystal Palace – Chelsea: Khó cản bước The Blues

VOV.VN - Crystal Palace đã có khởi đầu khá ấn tượng tại Premier League mùa này, nhưng so với Chelsea thì vẫn còn kém một bậc.

Crystal Palace – Chelsea: Khó cản bước The Blues

Crystal Palace – Chelsea: Khó cản bước The Blues

VOV.VN - Crystal Palace đã có khởi đầu khá ấn tượng tại Premier League mùa này, nhưng so với Chelsea thì vẫn còn kém một bậc.