Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau

VOV.VN - Sau những lời lẽ gay gắt nhằm vào đối thủ, tỷ phú Trump và bà Clinton đã vui vẻ giễu nhại nhau trong một bữa tiệc thường niên tại New York.

Theo Yahoo News, bữa tiệc gây Quỹ Tưởng nhớ Alfred E. Smith diễn ra vào đêm 20/10 là sự kiện cuối cùng hai ứng viên Tổng thống gặp mặt nhau trước ngày bầu cử. Theo truyền thống, đây là thời điểm hai bên gác lại sự thù địch sang một bên.

Tuy nhiên, trái với thông lệ, cả hai ứng viên Tổng thống đều cảm thấy không mấy thoải mái. Trước khi ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh Đức Hồng y New York Timothy Dolan, cả ông Trump và bà Clinton đều không bắt tay nhau hay nhìn vào mắt đối thủ. Dù sau khi kết thúc bữa tiệc, cả 2 đã chịu bắt tay nhau, tỷ phú Mỹ sau đó tuyên bố, chiếc ghế ông ngồi là “nơi lạnh lẽo nhất thế giới”.

Tỷ phú Trump và bà Clinton tại bữa tiệc. Ảnh: AP

Ông Trump khai cuộc vui vẻ nhưng gay gắt về sau

Dù vậy, bằng sự hài hước của mình, những câu giễu cợt ban đầu của tỷ phú Mỹ đã “phá tan băng” và khiến đám đông tham gia bữa tiệc và chính bà Clinton được một phen cười nghiêng ngả.

Những khách mời tham gia bữa tiệc đã phá lên cười khi ông Trump đề cập đến Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama: “Bài phát biểu gần đây của bà ấy được rất nhiều người ca ngợi là tuyệt vời. Trong khi đó, vợ tôi Melania gần như lặp lại hệt những lời ấy mà lại phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy?”.

Thậm chí, bà Clinton có lúc còn là người bật cười đầu tiên khi ông Trump đùa rằng bà ấy “gần như đã lao vào người tôi khi chúng tôi gặp nhau trước bữa tiệc và bà ấy chỉ nói được câu “xin tha cho tôi” [một lời ám chỉ rõ ràng đến việc tỷ phú Mỹ nhiều lần đòi tống đối thủ của mình vào tù-ND]. Tôi chỉ lịch sự đáp lại rằng: “Tôi sẽ nói chuyện với bà khi tôi trở thành Tổng thống”.

Sau khi tạo ra những tràng cười không dứt từ những người tham dự, tỷ phú Mỹ bất ngờ quay sang mỉa mai bà Clinton. Ban đầu, ông Trump tỏ ra tôn trọng “ranh giới đỏ” khi trêu đùa rằng việc “liên tục lắng nghe bà Clinton nói đi nói lại một vấn đề” khiến ông thêm hiểu và trân trọng đối thủ lâu đời của mình là Rosie O'Donnell.

Tuy nhiên, sau đó, ông Trump đã “vượt qua ranh giới” này khi mô tả bà Clinton là “tồi tệ” khi tỷ phú Mỹ đề cập đến việc FBI điều tra bê bối sử dụng email cá nhân của bà Clinton khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ.

“Bà ấy đã quá tồi tệ nên mới bị đá khỏi Ủy ban Watergate. Bạn phải tồi tệ đến đâu mới bị đá khỏi Ủy ban đó? Hẳn là phải rất tồi tệ”, ông Trump nói trong tiếng la ó đòi ông phải rời khỏi sân khấu.

Sau đó, ông Trump quay lại với thái độ thông thường của bản thân trong các cuộc vận động tranh cử và hé lộ một số nội dung trong các email bị rò rỉ liên quan đến chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton.

“Bà Clinton tin rằng, điều quan trọng là bà ấy có thể lừa dối mọi người bằng cách thể hiện một bộ mặt ở nơi công cộng và một bộ mặt hoàn toàn khác ở chốn riêng tư. Tối nay, bà ấy xuất hiện ở đây và làm như không thù ghét gì những người Công giáo”, ông Trump nói tiếp trong khi tiếng la ó bên dưới vẫn chưa dứt.

Bà Clinton không chịu thua kém đối thủ

Trong khi đó, bà Clinton có vẻ không được hoàn toàn thoải mái như ông Trump. Dù vậy, ban đầu bà cũng khiến những khách mời tham dự sự kiện hài lòng khi đùa rằng, bà đã phải “bỏ thói quen chợp mắt một lúc” để có mặt tại đây và hứa “không tính phí như thường lệ” khi được mời phát biểu tại bữa tiệc.

Bà Clinton cũng tiếp tục ghi điểm khi hài hước xoáy vào “điểm yếu” cố hữu của ông Trump: “Sau khi nghe ông ấy nói, tôi rất thích được nghe phó tướng của ông Mike Pence phủ nhận rằng, ông ấy đã nói điều đó”.

Tuy nhiên, bà Clinton cũng bị cho là đã đi quá đà khi giễu cợt ông Trump rằng, đối với rất nhiều người Mỹ, tượng Nữ Thần tự do tượng trưng cho hy vọng của những người nhập cư. Trong khi đó, “nếu ông Trump nhìn vào bước tượng ấy, ông ấy sẽ chỉ cho 4 điểm, có thể là 5 nếu bà ấy chịu bỏ ngọn đuốc và quyển sách trên tay bà ấy cũng như chịu nhuộm tóc”.

Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi bà Clinton quay sang công kích ông Trump: “Tôi muốn nói rõ rằng, theo quan điểm của Đức Hồng y, tôi chắc chắn không thể được coi là một vị thánh. Tuy nhiên, việc phải trải qua 3 cuộc tranh luận với ông Trump ít nhất cũng phải được coi là một kỳ tích”.

Không những thế, bà Clinton còn tìm cách chơi chữ để xoáy vào một câu nói trước đây từng khiến bà bị chỉ trích gay gắt: “Tôi phải thừa nhận rằng, có rất nhiều gương mặt thân quen đã có mặt trong căn phòng này. Đó là những người tôi có vinh hạnh được quen biết và làm việc cùng. Tôi muốn đặt tất cả bọn họ vào nhóm những người rất đáng ngưỡng mộ”.

Tuyên bố của bà Clinton được cho là mang nặng tính khiêu khích khi trước đó, bà từng chỉ trích những người ủng hộ ông Trump là “thuộc nhóm những kẻ tồi tệ” và đã phải công khai xin lỗi sau đó.

Bà Clinton còn “đi xa hơn nữa” khi đùa thái quá rằng, bà hiểu tại sao ông Trump không cần sử dụng máy nhắc chữ khi phát biểu bởi “ông ấy rất khó theo dõi các dòng chữ chạy trên máy, đặc biệt là khi phải dịch nội dung đó từ tiếng Nga sang tiếng Anh” nhằm ám chỉ mối quan hệ bị giới chức Mỹ chỉ trích là “thân thiết quá mức với Nga” của tỷ phú Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump và Hillary tranh luận lần 3: Ai là người chiến thắng?
Trump và Hillary tranh luận lần 3: Ai là người chiến thắng?

VOV.VN - Theo kết quả khảo sát nhanh của CNN, bà Clinton là người giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng với ứng viên Đảng Cộng hoà.

Trump và Hillary tranh luận lần 3: Ai là người chiến thắng?

Trump và Hillary tranh luận lần 3: Ai là người chiến thắng?

VOV.VN - Theo kết quả khảo sát nhanh của CNN, bà Clinton là người giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng với ứng viên Đảng Cộng hoà.

Hình ảnh trận quyết đấu cuối cùng của bà Clinton và ông Trump
Hình ảnh trận quyết đấu cuối cùng của bà Clinton và ông Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần ba giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton bắt đầu diễn ra tại thành phố Las Vegas, bang Nevada.

Hình ảnh trận quyết đấu cuối cùng của bà Clinton và ông Trump

Hình ảnh trận quyết đấu cuối cùng của bà Clinton và ông Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần ba giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton bắt đầu diễn ra tại thành phố Las Vegas, bang Nevada.

So găng Trump-Cinton lần cuối: Không nhiều bất ngờ
So găng Trump-Cinton lần cuối: Không nhiều bất ngờ

VOV.VN - Trong trận so găng này, hai ứng viên Tổng thống Mỹ Trump và Clinton tỏ ra khá thận trọng trong những phút đầu.

So găng Trump-Cinton lần cuối: Không nhiều bất ngờ

So găng Trump-Cinton lần cuối: Không nhiều bất ngờ

VOV.VN - Trong trận so găng này, hai ứng viên Tổng thống Mỹ Trump và Clinton tỏ ra khá thận trọng trong những phút đầu.

Trump-Clinton đã nói sai những gì trong tranh luận cuối cùng?
Trump-Clinton đã nói sai những gì trong tranh luận cuối cùng?

VOV.VN - Cả tỷ phú Trump và bà Clinton đều đưa ra nhiều thông tin không chính xác để bảo vệ bản thân và chỉ trích đối thủ trong lần tranh luận cuối cùng.

Trump-Clinton đã nói sai những gì trong tranh luận cuối cùng?

Trump-Clinton đã nói sai những gì trong tranh luận cuối cùng?

VOV.VN - Cả tỷ phú Trump và bà Clinton đều đưa ra nhiều thông tin không chính xác để bảo vệ bản thân và chỉ trích đối thủ trong lần tranh luận cuối cùng.