Người hùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008 giải nghệ

VOV.VN - Người hùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34. 

Thủ môn Dương Hồng Sơn vừa tuyên bố chia tay sự nghiệp cầu thủ để chuyển sang công tác huấn luyện từ mùa giải tới, thông tin này đã được ban lãnh đạo đội bóng Hà Nội T&T xác nhận. 

Trong nửa sau V-League 2015 và đầu mùa giải 2016, Hà Nội T&T đã sở hữu nhiều thủ môn trẻ chất lượng như Minh Long, Anh Đức, Văn Công. Vì thế, sau nhiều năm gắn bó với đội bóng thủ đô, thủ môn Dương Hồng Sơn đã có thể yên tâm từ giã sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện từ mùa giải tới. 

Thủ môn Hồng Sơn giải nghệ ở tuổi 34. (Ảnh: TTVN)
Thủ môn Hồng Sơn khởi nghiệp trong màu áo đội bóng quê hương SLNA năm 2001 trước khi chuyển đến Hà Nội T&T năm 2008 khi đội bóng này còn thi đấu ở giải hạng Nhất. Trong 8 năm gắn bó với Hà Nội T&T, Hồng Sơn luôn là chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng này, giúp họ hai lần vô địch V-League các mùa giải 2010 và 2013. 

Trong mùa giải V-League 2015, dù đã ở tuổi 33 nhưng Hồng Sơn vẫn thi đấu gần như trọn vẹn lượt đi trước khi nhường chỗ cho thủ môn Anh Đức trong giai đoạn hai. 

Ở cấp độ ĐTQG, thủ môn Hồng Sơn đóng vai trò quan trọng với nhiều pha cản phá xuất thần giúp ĐT Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup 2008, giải đấu mà anh được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. 
Với những thành công đã đạt được, sau khi giải nghệ, chắc chắn Dương Hồng Sơn sẽ được coi là một trong những thủ môn huyền thoại của bóng đá Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Nghề đá bóng thật bạc bẽo!”
Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Nghề đá bóng thật bạc bẽo!”

(VOV) - “Đời làm cầu thủ rất ngắn, dù phong độ tốt đến đâu thì 35 tuổi là đã không còn đá được rồi. Thế mới nói, nghề đá bóng thật bạc bẽo!"

Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Nghề đá bóng thật bạc bẽo!”

Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Nghề đá bóng thật bạc bẽo!”

(VOV) - “Đời làm cầu thủ rất ngắn, dù phong độ tốt đến đâu thì 35 tuổi là đã không còn đá được rồi. Thế mới nói, nghề đá bóng thật bạc bẽo!"

Nhập viện khẩn cấp, Dương Hồng Sơn có nguy cơ bị điếc
Nhập viện khẩn cấp, Dương Hồng Sơn có nguy cơ bị điếc

VOV.VN - Thủ thành người xứ Nghệ bị tổn thương dây thần kinh, có nguy cơ điếc một tai nếu không được điều trị kịp thời.

Nhập viện khẩn cấp, Dương Hồng Sơn có nguy cơ bị điếc

Nhập viện khẩn cấp, Dương Hồng Sơn có nguy cơ bị điếc

VOV.VN - Thủ thành người xứ Nghệ bị tổn thương dây thần kinh, có nguy cơ điếc một tai nếu không được điều trị kịp thời.

Dương Hồng Sơn xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam
Dương Hồng Sơn xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam

Không có Hồng Sơn, ông Falko Goetz buộc phải đặt niềm tin vào Tấn Trường và Mạnh Dũng. 

Dương Hồng Sơn xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam

Dương Hồng Sơn xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam

Không có Hồng Sơn, ông Falko Goetz buộc phải đặt niềm tin vào Tấn Trường và Mạnh Dũng. 

Thủ thành Dương Hồng Sơn có thể lỡ trận gặp Uzbekistan
Thủ thành Dương Hồng Sơn có thể lỡ trận gặp Uzbekistan

VOV.VN -Chấn thương bả vai của thủ thành người xứ Nghệ khiến tuyển Việt Nam buộc phải bổ sung gấp Bửu Ngọc từ U23 Việt Nam.

Thủ thành Dương Hồng Sơn có thể lỡ trận gặp Uzbekistan

Thủ thành Dương Hồng Sơn có thể lỡ trận gặp Uzbekistan

VOV.VN -Chấn thương bả vai của thủ thành người xứ Nghệ khiến tuyển Việt Nam buộc phải bổ sung gấp Bửu Ngọc từ U23 Việt Nam.