Philippines chỉ đăng ký 21 cầu thủ dự AFF Cup

VOV.VN - Dù BTC cho phép đăng ký tối đa 22 người nhưng ĐT Philippines chỉ đăng ký 21 cầu thủ sang Việt Nam dự AFF Cup.

Ngày hôm qua, ĐT Philippines đã chốt danh sách các cầu thủ sang Việt Nam dự AFF Cup 2014. Đáng chú ý là việc HLV Thomas Dooley chỉ đăng ký 21 cầu thủ thay vì 22 như những đội bóng khác.

Trong thành phần của Azkals (biệt danh của ĐT Philippines) dự AFF Cup lần này không có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu, phần lớn đều đang thi đấu trong nước.

Đến với AFF Cup lần này, ĐT Philippines thiếu vắng khá nhiều ngôi sao, những gương mặt đình đám thi đấu ở Châu Âu như Neil Etheridge, Roland Müller, Stephan Schröck vì nhiều lý do khác nhau không thể góp mặt trong khi những trụ cột khác của ĐT Philippines như Jason de Jong, Dennis Cagara, Angel Guirado cũng không thể tham dự giải vì lý do cá nhân.

ĐT Philippines  đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay (Ảnh: Goal.ph)

Bên cạnh đó, tiền đạo được đánh giá rất cao của bóng đá Philippines là Javier Patino cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương lưng chưa bình phục trong khi hậu vệ gốc Tây Ban Nha - Alvaro Silva – người cũng tập luyện cùng ĐT Philippines trong những ngày gần đây đã bị gạch tên.

Tuy nhiên, không vì thế mà các đội bóng ở bảng A có thể coi thường ĐT Philippines vì trong đội hình của họ vẫn có những cái tên có thể gây đột biến, đó là anh em nhà Younghusband, tiền vệ gốc Đức – Manuel Ott, cầu thủ từng đá Europa League – Martin Steuble hay hai cầu thủ gốc Nhật Bản là Kenshiro Daniels và Daisuke Sato.

Để chuẩn bị tham dự AFF Cup, toàn bộ thành viên ĐT Philippines sẽ có mặt ở Hà Nội vào chiều nay (19/11). Dự kiến tối nay, ĐT Philippines sẽ có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF. ĐT Philippines sẽ khởi đầu AFF Cup 2014 bằng trận gặp Lào vào ngày 22 tháng 11./.

Danh sách cụ thể ĐT Philippines:

Thủ môn: Patrick Deyto, Tomas Trigo

Hậu vệ: Rob Gier, Juan Guirado, Daisuke Sato, Amani Aguinaldo, Simone Rota, Kenshiro Daniels.

Tiền vệ: James Younghusband, Manuel Ott, Misagh Bahadoran, Chris Greatwich, Jerry Lucena, Paul Mulders, Martin Steuble, Simon Greatwich, Curt Dizon, Dennis Villanueva.

Tiền đạo: Phil Younghusband, Mark Hartmann, Patrick Reichelt

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U14 nữ Việt Nam thất bại trước Philippines
U14 nữ Việt Nam thất bại trước Philippines

VOV.VN - Ở trận đấu thứ hai của giải bóng đá nữ U14 châu Á - khu vực Đông Nam Á 2014, đội U14 nữ Việt Nam đã thất bại 0-1 trước U14 nữ Philippines. 

U14 nữ Việt Nam thất bại trước Philippines

U14 nữ Việt Nam thất bại trước Philippines

VOV.VN - Ở trận đấu thứ hai của giải bóng đá nữ U14 châu Á - khu vực Đông Nam Á 2014, đội U14 nữ Việt Nam đã thất bại 0-1 trước U14 nữ Philippines. 

ĐT Philippines thiệt quân trước thềm AFF Suzuki Cup 2014
ĐT Philippines thiệt quân trước thềm AFF Suzuki Cup 2014

VOV.VN - ĐT Philippines vừa phải nhận một tin không vui trước thềm AFF Suzuki Cup 2014 khi tiền vệ Jason De Jong bất ngờ giã từ ĐTQG. 

ĐT Philippines thiệt quân trước thềm AFF Suzuki Cup 2014

ĐT Philippines thiệt quân trước thềm AFF Suzuki Cup 2014

VOV.VN - ĐT Philippines vừa phải nhận một tin không vui trước thềm AFF Suzuki Cup 2014 khi tiền vệ Jason De Jong bất ngờ giã từ ĐTQG. 

Philippines gặp Thái Lan ở chung kết giải bóng đá nữ U14 Châu Á
Philippines gặp Thái Lan ở chung kết giải bóng đá nữ U14 Châu Á

VOV.VN - Đội chủ nhà U14 Việt Nam sẽ gặp U14 Myanmar trong trận tranh hạng 3.

Philippines gặp Thái Lan ở chung kết giải bóng đá nữ U14 Châu Á

Philippines gặp Thái Lan ở chung kết giải bóng đá nữ U14 Châu Á

VOV.VN - Đội chủ nhà U14 Việt Nam sẽ gặp U14 Myanmar trong trận tranh hạng 3.

ĐT Việt Nam - Philippines: Mệnh lệnh phải thắng!
ĐT Việt Nam - Philippines: Mệnh lệnh phải thắng!

(VOV) -Trước trận gặp Philippines chiều 27/11, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định “các cầu thủ biết sẽ phải làm gì và họ rất có trách nhiệm”.

ĐT Việt Nam - Philippines: Mệnh lệnh phải thắng!

ĐT Việt Nam - Philippines: Mệnh lệnh phải thắng!

(VOV) -Trước trận gặp Philippines chiều 27/11, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định “các cầu thủ biết sẽ phải làm gì và họ rất có trách nhiệm”.