Quang Hải dẫn đầu cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, bàn thắng của Quang Hải vào lưới U23 Hàn Quốc đang dẫn đầu cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất sau vòng bảng VCK U23 châu Á.

BTC giải U23 châu Á 2018 đang mời NHM bóng đá bình chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng, với 5 sự lựa chọn: Nguyễn Quang Hải, Baha Faisal (Jordan), Alaa Mhawi (Iraq), George Blackwood (Australia), Mohanad Fannoun (Palestine).

Tính đến thời điểm này, bàn thắng của Quang Hải vào lưới U23 Hàn Quốc ở phút 18, tại lượt trận đầu tiên bảng D, đang dẫn đầu cuộc bình chọn với 86% phiếu bình chọn từ NHM, bỏ xa các bàn thắng được lựa chọn tiếp theo của Baha Faisal (Jordan) và Mohanad Fannoun (Palestine).

Phút 18, từ pha vượt thoát của Văn Hậu bên hành lang trái, qua người hậu vệ Han Seung-gyu, rồi căng ngang vào trong khu cấm địa, Công Phượng làm động tác giả khiến hậu vệ U23 Hàn Quốc lỡ trớn, bỏ bóng cho Quang Hải tung cú dứt điểm bóng sống vào góc xa khung thành thủ môn đội Hàn Quốc.

Phát biểu sau trận đấu, Quang Hải cho biết bàn thắng của anh được thực hiện trên nền tảng "Nỗ lực của toàn đội. Cá nhân tôi chỉ tận hưởng thành quả của anh em!".

AFC mời NHM bình chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng VCK U23 châu Á.

Ở lượt trận thứ 2 gặp Australia, Quang Hải cũng chính là người ghi bàn thắng duy nhất, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng, góp phần đưa đội bóng vào vòng tứ kết của giải.

Về bàn thắng này, Quang Hải chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội rằng muốn dành tặng khoảnh khắc thăng hoa đó cho người cha nuôi quá cố là Vũ Minh Hoàng, anh trai của danh thủ Vũ Minh Hiếu (CLB Công an Hà Nội). Vũ Minh Hoàng là người đã phát hiện ra tài năng của Quang Hải và uốn nắn, đào tạo cầu thủ này trong thời gian đầu tập luyện ở đội trẻ. Tuy nhiên, anh đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông.

Quang Hải cũng cho biết: "Sau mỗi trận đấu em luôn thích gọi điện thoại về cho bố mẹ của mình, nghe mọi người nói chuyện đem lại cảm giác yên bình trong tâm trí, để sau đó tập trung thi đấu trở lại. Tuy nhiên, bố mẹ em rất ít khi nói về trận đấu, bởi không muốn em xao nhãng tâm trí"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2018 mạnh cỡ nào?
Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2018 mạnh cỡ nào?

VOV.VN - U23 Iraq - đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2018 là một đội bóng mạnh, có thành tích thi đấu rất ấn tượng.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2018 mạnh cỡ nào?

Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2018 mạnh cỡ nào?

VOV.VN - U23 Iraq - đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2018 là một đội bóng mạnh, có thành tích thi đấu rất ấn tượng.

Hành trình viết nên lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á
Hành trình viết nên lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

VOV.VN -Thầy trò HLV Park Hang Seo đã viết nên lịch sử khi lần đầu lọt vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á.

Hành trình viết nên lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

Hành trình viết nên lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

VOV.VN -Thầy trò HLV Park Hang Seo đã viết nên lịch sử khi lần đầu lọt vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á.

Cuộc đua “vua phá lưới” U23 châu Á 2018: Sao U23 Việt Nam xếp thứ 3
Cuộc đua “vua phá lưới” U23 châu Á 2018: Sao U23 Việt Nam xếp thứ 3

VOV.VN - Cuộc đua "vua phá lưới" U23 châu Á 2018, Quang Hải của U23 Việt Nam đứng thứ 3.

Cuộc đua “vua phá lưới” U23 châu Á 2018: Sao U23 Việt Nam xếp thứ 3

Cuộc đua “vua phá lưới” U23 châu Á 2018: Sao U23 Việt Nam xếp thứ 3

VOV.VN - Cuộc đua "vua phá lưới" U23 châu Á 2018, Quang Hải của U23 Việt Nam đứng thứ 3.