Schalke – Chelsea: Ngày The Blues gặp lại cố nhân

VOV.VN - Một chiến thắng hoặc hoà với tỷ số 2-2 trở lên trước đội bóng của HLV cũ Di Matteo sẽ giúp các cầu thủ Chelsea sớm giành vé vào vòng knock-out.

Roberto Di Matteo chẳng phải người quá xa lạ đối với các CĐV Chelsea khi là người dẫn dắt The Blues đăng quang ngôi vô địch Champions League với thắng lợi trên chấm phạt đền trước Bayern Munich trong trận chung kết diễn ra ngay trên đất Đức cách đây gần 2 năm trước.

Ở thời điểm còn là cầu thủ, Roberto Di Matteo đến với Chelsea từ Lazio vào năm 1996 và đóng góp 26 bàn thắng trong 175 trận ra sân trong màu áo đội bóng chủ sân Stamford Bridge, trước khi trở thành trợ lý HLV cho Andre Villas-Boas năm 2011. 

Roberto Di Matteo sẽ cùng Schalke tiếp đón đội bóng cũ Chelsea trên sân nhà Veltins Arena (Ảnh: Getty)

Nhà cầm quân 44 tuổi người Italia vẫn sẽ gặp Chelsea ở Đức trong trận đấu đêm nay, nhưng trong vai trò HLV của đội bóng đối địch Schalke. Sau gần 2 năm kể từ khi bị đội bóng nước Anh sa thải, Roberto Di Matteo mới trở lại nghiệp cầm quân khi nhận lời dẫn dắt đội bóng chủ sân Veltins Arena thay thế người tiền nhiệm Jens Keller.

Trong 7 trận dưới thời Roberto Di Matteo, Schalke đang chơi đầy khởi sắc với 4 trận thắng và hiện đang xếp thứ 2 ở bảng G tại giải đấu châu lục, xếp sau Chelsea với 5 điểm.

Cuối tuần qua, Schalke đã kết thúc chuỗi 6 trận toàn thắng của đội bóng đang thăng hoa ở giải quốc nội là Wolfsburg với chiến thắng 3-0 tại Veltins Arena. Đây là bước chạy đà hoàn hảo cho thầy trò HLV Di Matteo bởi nếu giành thắng lợi trước đại diện nước Anh trên sân nhà, Schalke sẽ vươn lên dẫn đầu ở bảng G.

Một trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn cho Schalke dù có lợi thế sân nhà (Ảnh: Getty)

“Chelsea là đội bóng lớn và trận đấu đêm nay sẽ rất khó đoán. Tuy nhiên, tôi muốn Schalke giành ít nhất 1 điểm trên sân nhà”, HLV Roberto Di Matteo khẳng định.

Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với đội bóng nước Đức, bởi Chelsea vẫn đang duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa giải trên tất cả các đấu trường. 3 điểm nhàn nhãn nhờ việc đánh bại West Brom 2-0 tại Stamford Bridge cuối tuần qua ở Premier League cũng là liều doping tinh thần không nhỏ cho thầy trò HLV Jose Mourinho trong chuyến hành quân tới Đức đêm mai.

Không những vậy, một thắng lợi hay kết quả hoà 2-2 trở lên cũng là đủ để đội bóng nước Anh ghi tên mình vào vòng knock-out sớm 1 lượt đấu. Điều này cũng có nghĩa trận đấu cuối cùng với Sporting trên sân nhà chỉ còn mang tính thủ tục và các cầu thủ của HLV Mourinho sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Fabregas - tác giả bàn thắng mở tỷ số vào lưới Schalke cho Chelsea ở trận lượt đi (Ảnh: Getty)

“Trận đấu đêm nay là giữa Schalke và Chelsea chứ không phải chỉ đơn thuần giữa Di Matteo và tôi. Chúng tôi cần tích luỹ đủ điểm số trong 2 trận đấu cuối cùng ở vòng bảng để giành quyền đi tiếp. Nếu thua cả 2 trận còn lại, Chelsea sẽ phải xuống chơi ở Europa League và điều này chắc chắn sẽ khiến tôi và các học trò vô cùng thất vọng”, Người đặc biệt chia sẻ trong buổi họp báo trước chuyến làm khách tới sân của Schalke.   

Thành tích đối đầu giữa 2 đội cũng đang nghiêng hẳn về đội bóng nước Anh khi Chelsea bất bại trước Schalke trong 5 lần gặp nhau gần nhất và mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn. Ở 2 lần gặp nhau mùa giải trước tại vòng bảng Champions League, đại diện nước Đức đều để thua với tỷ số 0-3.

Đội hình dự kiến:

Schalke: Fährmann; Höger, Ayhan, Friedrich, Aogo; Boateng, Neustädter, Sam, Meyer, Draxler; Huntelaar.

Chelsea: Courtois; Ivanović, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fàbregas, Matić; Schürrle, Oscar, Hazard; Costa.

Dự đoán tỷ số: Chelsea thắng 2-1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên