Suarez có nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2014

VOV.VN - Tiền đạo của Liverpool và ĐT Uruguay có thể phải phẫu thuật đầu gối và sẽ ảnh hưởng đến khả năng góp mặt tại Brazil.

ĐT Uruguay lo sốt vó với chấn thương của Suarez (Ảnh: PA)

Mùa giải vừa qua, Luis Suarez đoạt cú đúp giải thưởng của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) và FWP (Các cây bút bóng đá) cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League khi ghi được 31 bàn thắng trong 33 trận đấu Quỷ đỏ Merseyside. Đây cũng là mùa giải thành công nhất của Suarez kể từ khi gia nhập Liverpool từ Ajax mùa hè 2011.

Trước thềm World Cup 2014 chỉ còn 22 ngày sẽ chính thức khai màn, ĐT Uruguay phải đón nhận hung tin khi ngôi sao Luis Suarez của họ có thể phải trải qua phẫu thuật do chấn thương đầu gối sau buổi tập với các đồng đội.

Kiểm tra tiếp theo cho thấy, tiền đạo của The Kops gặp vấn đề khá nghiêm trọng ở phần sụn đệm đầu gối. Và chắc chắn cầu thủ 27 tuổi phải lên bàn mổ ngay trong tuần này. Nếu may mắn Suarez sẽ có thể kịp bình phục và tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng thường với chấn thương dạng này, các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 đến 6 tuần.

Với khoảng thời gian trên, “siêu quậy răng thỏ” chỉ có thể trở lại sau khi Uruguay kết thúc vòng bảng. Tại vòng CK World Cup lần này, Uruguay cùng bảng với các ĐT Anh, Italy và Costa Rica. Thông tin trên chẳng khác nào tin vui cho HLV Roy Hodgson khi ĐT Tam Sư có trận mở màn với chính ĐTQG của Suarez vào ngày 14/6.

Tuy nhiên, trong tay HLV Óscar Tabárez vẫn còn 2 sát thủ lợi hại là Edinson Cavani và Diego Forlan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên