Tân Chủ tịch VFF: Không "ăn bẩn" nên tôi không sợ

VOV.VN - Vừa nhậm chức Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng đã có những tuyên bố đanh thép trong việc tái cơ cấu bóng đá Việt Nam.

Trưa 25/3, Đại hội VFF khóa VII tiếp diễn với phần bầu các chức danh còn lại trong Ban chấp hành. Chủ tịch VFF khóa mới đã được xác định là ông Lê Hùng Dũng, với 60/62 phiếu thuận. Trong khi đó, chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính cũng không có bất ngờ. Bầu Đức thắng tuyệt đối bởi ứng viên Lê Văn Thành đã xin rút lui ngay trước cuộc bỏ phiếu. Như vậy, ông Đoàn Nguyên Đức sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ Phó chủ tịch VFF và VPF.

Chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn đã thuộc về ông Trần Quốc Tuấn với 60/62 phiếu bầu. Tâm điểm dồn vào cuộc bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch phụ trách truyền thông, giữa hai ứng viên Nguyễn Lân Trung và Nguyễn Xuân Gụ.

Kết quả, ông Nguyễn Xuân Gụ đã trở thành Phó chủ tịch phụ trách truyền thông với số phiếu sát nút: 32 phiếu ủng hộ. Trong khi đó người tiền nhiệm Nguyễn Lân Trung giành được 28 phiếu ủng hộ. Đáng chú ý khi cuộc bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đã phải tiến hành hai lần, do lỗi phiếu không hợp lệ.

Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu sau khi nhậm chức. (ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu tại Đại hội, tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có những tuyên bố đanh thép: "Nhiệm kỳ khóa VII sẽ tiến hành cải tổ toàn diện và triệt để. Ai không làm được việc sẽ bị cho ra rìa và họ sẽ đi tố cáo tùm lum. Tuy nhiên, tôi không làm gì sai và không "ăn bẩn" đồng nào nên tôi không hề sợ."

Phong cách thẳng thắn và dứt khoát của ông Lê Hùng Dũng được thể hiện qua những phát biểu không ngại "đụng chạm". Tân Chủ tịch VFF đã nói thẳng đến một vấn đề nhạy cảm như cá cược bóng đá: "Bóng đá nước ta vẫn còn nhiều bất cập, chúng ta chậm hợp thức hóa việc cá cược bóng đá. Nhưng thực tế, cá cược "chui" vẫn diễn ra như cơm bữa, gây thất thu cho nhà nước và nền bóng đá. Trong khi đó, bóng đá nước nhà vẫn còn khó khăn về kinh phí hoạt động."

"Nguồn tài chính vẫn chủ yếu dựa vào doanh nghiệp tài trợ. Năm nào doanh nghiệp làm ăn được thì bóng đá khá, nhưng năm nào nhà tài trợ khó khăn thì CLB phải chạy vạy khắp nơi. Chính tôi cũng phải bạc mặt để chạy kinh phí giúp anh em."

Sau khi nhậm chức Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng đã đặt ra bốn mục tiêu quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong năm 2014: 1) Chọn được HLV ngoại (nhiều khả năng là người Nhật) cho ĐT quốc gia; 2) Chuẩn bị tốt cho AFF Suzuki Cup vào cuối năm; 3) Bóng đá nữ giành suất vào vòng chung kết World Cup; 4) U19 vào đến trận chung kết U19 châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội VFF khoá 7 diễn ra vào ngày 25/3
Đại hội VFF khoá 7 diễn ra vào ngày 25/3

VOV.VN - Đại hội nhiệm kỳ VFF khóa 7 được tổ chức vào ngày 25/3 với ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF là ông Lê Hùng Dũng.

Đại hội VFF khoá 7 diễn ra vào ngày 25/3

Đại hội VFF khoá 7 diễn ra vào ngày 25/3

VOV.VN - Đại hội nhiệm kỳ VFF khóa 7 được tổ chức vào ngày 25/3 với ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF là ông Lê Hùng Dũng.

Công Vinh chưa bình phục, VFF bị chê đối xử bạc
Công Vinh chưa bình phục, VFF bị chê đối xử bạc

VOV.VN - Chân sút đang sở hữu 99 bàn thắng tại V-League Lê Công Vinh khó bình phục để ra sân trong cuộc đối đầu nảy lửa SLNA - Hải Phòng.

Công Vinh chưa bình phục, VFF bị chê đối xử bạc

Công Vinh chưa bình phục, VFF bị chê đối xử bạc

VOV.VN - Chân sút đang sở hữu 99 bàn thắng tại V-League Lê Công Vinh khó bình phục để ra sân trong cuộc đối đầu nảy lửa SLNA - Hải Phòng.

Đại hội VFF khóa VII: Chờ xem doanh nhân làm bóng đá!
Đại hội VFF khóa VII: Chờ xem doanh nhân làm bóng đá!

VOV.VN - Trước Đại hội VFF khóa VII diễn ra một ngày, ông Lê Hùng Dũng vẫn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch.

Đại hội VFF khóa VII: Chờ xem doanh nhân làm bóng đá!

Đại hội VFF khóa VII: Chờ xem doanh nhân làm bóng đá!

VOV.VN - Trước Đại hội VFF khóa VII diễn ra một ngày, ông Lê Hùng Dũng vẫn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch.

VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII
VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII

VOV.VN - VFF đã thông qua chương trình tổ chức Đại hội VFF khóa VII, danh sách Chủ tịch đoàn để giới thiệu ra Đại hội.

VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII

VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII

VOV.VN - VFF đã thông qua chương trình tổ chức Đại hội VFF khóa VII, danh sách Chủ tịch đoàn để giới thiệu ra Đại hội.

VFF yêu cầu xử lý nghiêm vụ đá gãy chân cầu thủ Anh Hùng
VFF yêu cầu xử lý nghiêm vụ đá gãy chân cầu thủ Anh Hùng

Quyền Chủ tịch VFF yêu cầu ban kỷ luật phải xem đây là án điểm mà xử lý thật nặng nặng.

VFF yêu cầu xử lý nghiêm vụ đá gãy chân cầu thủ Anh Hùng

VFF yêu cầu xử lý nghiêm vụ đá gãy chân cầu thủ Anh Hùng

Quyền Chủ tịch VFF yêu cầu ban kỷ luật phải xem đây là án điểm mà xử lý thật nặng nặng.

Ông Lê Hùng Dũng “độc diễn” tranh cử ghế Chủ tịch VFF
Ông Lê Hùng Dũng “độc diễn” tranh cử ghế Chủ tịch VFF

VOV.VN - Sau hơn 1 năm bị hoãn, VFF dự kiến tổ chức đại hội nhiệm kỳ 7 vào ngày 23/5.

Ông Lê Hùng Dũng “độc diễn” tranh cử ghế Chủ tịch VFF

Ông Lê Hùng Dũng “độc diễn” tranh cử ghế Chủ tịch VFF

VOV.VN - Sau hơn 1 năm bị hoãn, VFF dự kiến tổ chức đại hội nhiệm kỳ 7 vào ngày 23/5.

Ông Lê Hùng Dũng không nhận lương nếu làm Chủ tịch VFF
Ông Lê Hùng Dũng không nhận lương nếu làm Chủ tịch VFF

VOV.VN - Nhiều khả năng ông Lê Hùng Dũng sẽ chính thức trở thành Chủ tịch VFF khi chỉ có mình ông ứng cử.

Ông Lê Hùng Dũng không nhận lương nếu làm Chủ tịch VFF

Ông Lê Hùng Dũng không nhận lương nếu làm Chủ tịch VFF

VOV.VN - Nhiều khả năng ông Lê Hùng Dũng sẽ chính thức trở thành Chủ tịch VFF khi chỉ có mình ông ứng cử.

Ông Lê Hùng Dũng trúng cử với số phiếu gần tuyệt đối
Ông Lê Hùng Dũng trúng cử với số phiếu gần tuyệt đối

VOV.VN - Với 60/62 phiếu thuận, ông Lê Hùng Dũng đã chính thức trở thành tân Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Hùng Dũng trúng cử với số phiếu gần tuyệt đối

Ông Lê Hùng Dũng trúng cử với số phiếu gần tuyệt đối

VOV.VN - Với 60/62 phiếu thuận, ông Lê Hùng Dũng đã chính thức trở thành tân Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới.