Thắng thuyết phục Myanmar, ĐT nữ Việt Nam nuôi hi vọng đi tiếp

VOV.VN - Đánh bại Myanmar 4-2, ĐT nữ Việt Nam đã có được ba điểm đầu tiên ở vòng loại Olympics 2016 và nuôi hi vọng vào vòng tiếp theo.

Trận đấu giữa nữ Myanmar và nữ Việt Nam hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên với những pha hãm thành rất nguy hiểm bên phía đội bạn nhưng không ai tận dụng được cơ hội. Có lẽ HLV Takashi đã lường trước được điều này nên đã chỉ đạo các cầu thủ Việt Nam phòng ngự rất kín kẽ. Vì thế, lần lượt San San Maw hay Khoe Moe Win bên phía Myanmar đều không thể đánh bại được thủ thành dày dạn là Kiều Trinh. 
Sau những phút đầu bị ép sân, ĐT nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và có những pha tấn công khiến đội bạn không thể chống đỡ. 

Trong một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Thùy Trang  đã có một pha chuyền như đặt để rồi Huỳnh Như đánh đầu hạ gục thủ môn bên phía Myanmar để mở tỷ số ở phút 17. 

ĐT nữ Việt Nam có chiến thắng thuyết phục (Ảnh:VFF)
Đến phút 21, Minh Nguyệt đã đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0 trước khi chính cầu thủ số 18 tự mình tạo ra và thực hiện chính xác quả penalty ở phút 45, đưa đội nữ Việt Nam vươn lên dẫn 3-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. 
Sang hiệp 2, các các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam vẫn là người kiểm soát thế trận với những pha dàn xếp đập nhả rất bài bản.Trong một pha dàn xếp tấn công như thế,  thủ môn của đội bạn đã mắc phải sai lầm đáng trách đã giúp cho Huỳnh Như tận dụng cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 75. 
Về cuối trận, Myanmar dồn lên tấn công nhưng họ cũng chỉ gỡ được hai bàn do công của Wai Wai Aung và Khin Moe Wai, chấp nhận thất bại 2-4. 
Thắng trận này, ĐT nữ Việt Nam đã có 3 điểm đầu tiên của giải đấu. Đây là 3 điểm vô cùng quan trọng trong hành trình kiếm chiếc vé tham dự vòng loại cuối cùng năm sau. Tạm dẫn đầu lúc này đang là Đài Loan (Trung Quốc) với 6 điểm. 
Ngày 20/9 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận thứ ba tại giải gặp Jordan./. 
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:
Kiều Trinh, Vũ Thị Nhung, Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Bảo Châu, Thùy Trang, Huỳnh Như, Minh Nguyệt
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản
ĐT nữ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2016, ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

ĐT nữ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản

ĐT nữ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2016, ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

ĐT nữ Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại Olympic Rio 2016
ĐT nữ Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại Olympic Rio 2016

VOV.VN - Trong trận ra quân ở vòng loại Olympic Rio 2016, ĐT nữ Việt Nam đã thất bại 0-1 trước đội nữ Đài Loan (Trung Quốc).

ĐT nữ Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại Olympic Rio 2016

ĐT nữ Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại Olympic Rio 2016

VOV.VN - Trong trận ra quân ở vòng loại Olympic Rio 2016, ĐT nữ Việt Nam đã thất bại 0-1 trước đội nữ Đài Loan (Trung Quốc).

ĐT nữ Việt Nam bước vào vòng loại Olympic Rio 2016
ĐT nữ Việt Nam bước vào vòng loại Olympic Rio 2016

VOV.VN - Vào chiều nay (14/9), ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào thi đấu vòng loại thứ 2 – môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016. 

ĐT nữ Việt Nam bước vào vòng loại Olympic Rio 2016

ĐT nữ Việt Nam bước vào vòng loại Olympic Rio 2016

VOV.VN - Vào chiều nay (14/9), ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào thi đấu vòng loại thứ 2 – môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016. 

ĐT nữ Quốc Gia tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016
ĐT nữ Quốc Gia tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016

VOV.VN - Sáng nay (7/9), ĐT nữ Quốc gia tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016.

ĐT nữ Quốc Gia tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016

ĐT nữ Quốc Gia tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016

VOV.VN - Sáng nay (7/9), ĐT nữ Quốc gia tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016.