Tiền đạo Abbas của Becamex Bình Dương giành giải Fair Play 2015

VOV.VN - Với 511 điểm, tiền đạo Abbas Dieng của Becamex Bình Dương là người được vinh danh tại lễ trao giải Fair Play 2015.

Tối 24/2, tại TP HCM, báo Pháp luật TP HCM đã tổ chức Gala trao giải Fair Play 2015 để vinh danh những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho việc cổ vũ, xây dựng một nền bóng đá Việt Nam đẹp, trong sạch, lên án các hành động phi thể thao.

Abbas Dieng của Becamex Bình Dương là người được vinh danh tại lễ trao giải Fair Play 2015.

Từ 16 đề cử của các phóng viên, chuyên gia bóng đá, người hâm mộ, Hội đồng thẩm định đã chọn ra 5 đề cử xuất sắc nhất và tổ chức lấy phiếu bầu chọn của 160 đại biểu là các nhà báo theo sát mảng bóng đá, giám sát, trọng tài, các đơn vị quản lý bóng đá để bầu ra các vị trí dẫn đầu. Kết quả, tiền đạo Abbas Dieng của Becamex Bình Dương là người được vinh danh với 511 điểm.

Tiền đạo người Senegal đã bị gãy chân sau pha va chạm với Thanh Hào (Hà Nội T&T) trong trận chung kết Cup quốc gia 2015; sau đó chính tiền đạo này dù đang điều trị trên giường bệnh đã tha thứ và động viên người đã làm mình gãy chân không day dứt và cố gắng thi đấu tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Rất tiếc là tiền đạo này vẫn đang điều trị chấn thương và không thể tham dự lễ trao giải.

Đây là lần thứ 4 giải Fair Play được tổ chức và đã trở thành một giải thưởng quan trọng trong đời sống bóng đá nước nhà. 

Về nhì là tập thể đội U23 Việt Nam với hành động đẹp là đã ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Malaysia bằng cách cùng cầm trên tay chiếc áo của cầu thủ Tấn Tài (trước đó bị chấn thương nặng phải ngồi xe lăn), về ba là Hội cổ động viên Hải Phòng với hành động phản đối lối chơi của đội nhà và đòi điều tra khi có dấu hiệu tiêu cực. Về thứ 4 là Công Phượng với hành động nhân văn là lên khán đài ăn mừng với bố cũng như mời bố lên bục nhận huy chương với mình tại giải U21 quốc tế Báo Thanh niên; trong khi cổ động viên Hoàng Yến về thứ 5.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng Vinh danh Fair Play cho ông Võ Quốc Thắng vì những đóng góp lâu dài và thiết thực cho bóng đá Việt Nam, các hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An và Quảng Ninh cũng được ban tổ chức biểu dương vì những hành động đẹp trong mùa bóng vừa qua.

Đây là lần thứ 4 giải Fair Play được tổ chức và đã trở thành một giải thưởng quan trọng trong đời sống bóng đá nước nhà. Việc năm nay có nhiều hội cổ động viên được vinh danh, biểu dương cũng là minh chứng cho thấy văn hóa cổ vũ đang ngày càng chuyên nghiệp của bóng đá Việt.

Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam cho biết: "Năm nay có nhiều hội cổ động viên được đề xuất và chuyện đó là quá tốt. Tôi hy vọng sau kết quả này thì sau này sẽ có cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các hội cổ động viên nhiều hơn nữa nhằm tạo ra một khán đài thật là đẹp trên sân cỏ bóng đá Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên