Dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục, đạt mức 92 tỉ USD

VOV.VN - Chính phủ công bố dự trữ ngoại hối hiện nay đã lên 92 tỉ USD và từ nay đến cuối năm có thể lên 100 tỉ USD. Nếu đạt được con số này thì dự trữ ngoại hối đã tăng gần gấp đôi sau 3 năm.

Trên thực tế, dự trữ ngoại hối đã tăng liên tục thời gian qua. Tính đến cuối năm 2017, dự trữ ngoại hối mới ở mức 51,5 tỉ USD, đến tháng 1/2020, dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỉ USD và đến thời điểm này đạt mức 92 tỉ USD.

Như vậy, trong vòng gần 3 năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã mua thêm được 40,5 tỉ USD để tăng dự trữ ngoại hối.

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, dự trữ ngoại hối đã tăng thêm khoảng 13 tỉ USD và tăng 20 tỉ USD so với đầu nhiệm kỳ.

Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại tháng 8 thặng dư khoảng 2,5 tỉ USD và lũy kế 8 tháng thặng dư 10,93 tỉ USD. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào đã giúp NHNN liên tục mua vào lượng lớn ngoại tệ trong suốt những tháng đầu năm. Điều này giúp tỷ giá USD tại Việt Nam khá ổn định dù thị trường tài chính thế giới đầy biến động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt xấp xỉ 79 tỷ USD
Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt xấp xỉ 79 tỷ USD

Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định, kết quả này cho thấy điều hành tỷ giá, các chính sách ngoại hối được Ngân hàng Nhà nước thực hiện rất trúng và đúng.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt xấp xỉ 79 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt xấp xỉ 79 tỷ USD

Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định, kết quả này cho thấy điều hành tỷ giá, các chính sách ngoại hối được Ngân hàng Nhà nước thực hiện rất trúng và đúng.

Dự trữ ngoại hối tăng mạnh lên mức kỷ lục 68 tỷ USD
Dự trữ ngoại hối tăng mạnh lên mức kỷ lục 68 tỷ USD

VOV.VN - Các dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam hàng năm đã góp phần tạo kỷ lục mới trong tích lũy dự trữ ngoại hối ở mức 68 tỷ USD vào cuối tháng 6/2019.

Dự trữ ngoại hối tăng mạnh lên mức kỷ lục 68 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối tăng mạnh lên mức kỷ lục 68 tỷ USD

VOV.VN - Các dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam hàng năm đã góp phần tạo kỷ lục mới trong tích lũy dự trữ ngoại hối ở mức 68 tỷ USD vào cuối tháng 6/2019.

Dự trữ ngoại hối tăng mạnh lên kỷ lục gần 63 tỷ USD
Dự trữ ngoại hối tăng mạnh lên kỷ lục gần 63 tỷ USD

VOV.VN -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tính đến hết tháng 4 năm 2018, dự trữ ngoại hối đã đạt gần 63 tỷ USD.

Dự trữ ngoại hối tăng mạnh lên kỷ lục gần 63 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối tăng mạnh lên kỷ lục gần 63 tỷ USD

VOV.VN -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tính đến hết tháng 4 năm 2018, dự trữ ngoại hối đã đạt gần 63 tỷ USD.