Tổng thư ký FIFA bị “treo ghế” vì nghi án tham nhũng

VOV.VN - Tổng thư ký FIFA - Jerome Valcke vừa bị đình chỉ công tác do có quá nhiều tố cáo ông này tham nhũng.

Cụ thể, ông Jerome Valcke bị cáo buộc cố tình nâng giá vé World Cup 2014 để tư lợi cá nhân. Trong thời điểm diễn ra World Cup 2014, ông Jerome Valcke bị cáo buộc sử dụng những kênh bán lẻ của mình để phân phối vé với giá cao gấp 3 lần mức niêm yết, thu lời hàng chục triệu USD.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke bị đình chỉ công tác vì những cáo buộc tham nhũng. (Ảnh: AP)

Thông báo chính thức của FIFA cho biết: “Tổng thư ký Jerome Valcke sẽ tạm rời khỏi vị trí công việc của mình do có quá nhiều lời tố cáo đối với ông và vụ việc sẽ được giao cho Tiểu ban Đạo đức FIFA chịu trách nhiệm điều tra làm rõ”.

Ngoài vụ nâng giá vé World Cup 2014, Tổng thư ký Jerome Valcke còn bị cáo buộc liên quan đến những vụ hối lộ để giúp Nam Phi giành quyền đăng cai World Cup 2010. Mới đây nhất, một lá thư được gửi cho Valcke được công bố với nội dung yêu cầu ông này chuyển 10 triệu USD từ chính quyền Nam Phi đến LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribbean để mua phiếu bầu.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị ném tiền giả vào mặt. (Ảnh: RT)

Ông Jerome Valcke là cánh tay phải của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Gần đây, khi “phe Blatter” bị tấn công tơi tả thì Jerome Valcke cũng phải chịu chung số phận. Nhiều quan chức FIFA trong “phe Blatter” đã bị bắt giữ. Thậm chí, chính Chủ tịch FIFA Sepp Blatter còn bị một diễn viên hài ném “đôla âm phủ” vào mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA
ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

VOV.VN - Trên BXH FIFA tháng 9 mới được công bố, ĐT Việt Nam đã tăng 1 bậc lên xếp hạng 152 thế giới. 

ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

VOV.VN - Trên BXH FIFA tháng 9 mới được công bố, ĐT Việt Nam đã tăng 1 bậc lên xếp hạng 152 thế giới. 

Ấn định ngày trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015
Ấn định ngày trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015

VOV.VN - FIFA vừa chọn ngày 11/1/2016 để tổ chức Lễ trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015.

Ấn định ngày trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015

Ấn định ngày trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015

VOV.VN - FIFA vừa chọn ngày 11/1/2016 để tổ chức Lễ trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015.

Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA
Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, ông Chung Mong-Joon đã tuyên bố sẽ ra ứng cử cho vị trí chủ tịch FIFA thay thế ông Sepp Blatter. 

Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA

Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, ông Chung Mong-Joon đã tuyên bố sẽ ra ứng cử cho vị trí chủ tịch FIFA thay thế ông Sepp Blatter. 

BXH FIFA tháng 8: ĐT Việt Nam tụt xuống hạng 153
BXH FIFA tháng 8: ĐT Việt Nam tụt xuống hạng 153

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất của bảng xếp hạng FIFA (tháng 8) công bố hôm nay, ĐT Việt Nam đã tụt xuống hạng 153. 

BXH FIFA tháng 8: ĐT Việt Nam tụt xuống hạng 153

BXH FIFA tháng 8: ĐT Việt Nam tụt xuống hạng 153

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất của bảng xếp hạng FIFA (tháng 8) công bố hôm nay, ĐT Việt Nam đã tụt xuống hạng 153. 

Real dính “virus FIFA”, Danilo chấn thương nghỉ 1 tháng
Real dính “virus FIFA”, Danilo chấn thương nghỉ 1 tháng

VOV.VN - Real nhận tin không vui khi hậu vệ Danilo dính chấn thương gót chân phải của mình và dự kiến nghỉ thi đấu 1 tháng.

Real dính “virus FIFA”, Danilo chấn thương nghỉ 1 tháng

Real dính “virus FIFA”, Danilo chấn thương nghỉ 1 tháng

VOV.VN - Real nhận tin không vui khi hậu vệ Danilo dính chấn thương gót chân phải của mình và dự kiến nghỉ thi đấu 1 tháng.

Michel Platini xác nhận sẽ tranh cử chủ tịch FIFA
Michel Platini xác nhận sẽ tranh cử chủ tịch FIFA

VOV.VN - FIFA xác nhận chủ tịch UEFA , ông Michel Platini sẽ ra tranh cử chức chủ tịch thay thế ông Sepp Blatter.

Michel Platini xác nhận sẽ tranh cử chủ tịch FIFA

Michel Platini xác nhận sẽ tranh cử chủ tịch FIFA

VOV.VN - FIFA xác nhận chủ tịch UEFA , ông Michel Platini sẽ ra tranh cử chức chủ tịch thay thế ông Sepp Blatter.