“Thùng thuốc súng” Libya có nguy cơ thành “Syria thứ hai’?

VOV.VN - Sự can thiệp của quá nhiều quốc gia với những mục tiêu khác nhau khiến cuộc khủng hoảng Libya ngày càng phức tạp.

Ngay sau khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi cảnh báo nước này có quyền hợp pháp can thiệp vào Libya, hôm qua (22/6), các quốc gia ủng hộ phe phái khác nhau tại quốc gia Bắc Phi này đã có những phản ứng trái chiều. Điều này đang khiến Libya trở thành một “thùng thuốc súng” tiềm ẩn những nguy cơ khó lường ở khu vực.

"thung thuoc sung" libya co nguy co thanh "syria thu hai’? hinh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Hôm qua, trong cuộc hội đàm ở Rome, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio và người đồng cấp Đức Heiko Maas bày tỏ phản đối sự can thiệp quân sự tại Libya đồng thời cho rằng, 1 lệnh ngừng bắn khẩn cấp là rất cần thiết cho Libya trong bối cảnh hiện nay.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói: "Có mối đe dọa rằng cuộc xung đột này sẽ leo thang hơn nữa, nhất là sau khi Tổng thống Ai Cập tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Libya. Điều này càng khiến một lệnh ngừng bắn trở nên cấp bách hơn. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi kêu gọi các bên không làm tình hình tại Libya leo thang hơn nữa".

Cũng trong ngày hôm qua (22/6), Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ kêu gọi các bên tại Libya không nên trì hoãn tiến trình đàm phán và khẳng định sự phản đối của Mỹ đối với bất kỳ sự leo thang quân sự nào tại Libya.

Trong khi đó, nhận định về cảnh báo can thiệp quân sự của Ai Cập vào Libya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Ai Cập có lý do để hành động như vậy, khi biên giới của họ trở nên không an toàn.

"Tôi đã có cơ hội nói rất rõ ràng với Tổng thống Tayyip Erdogan rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi một trò chơi nguy hiểm ở Libya. Hành động này đi ngược lại mọi cam kết của nước này tại Hội nghị Quốc tế về Libya tại Berlin, Đức hồi đầu năm".

Ông Macron cũng cảnh báo Pháp sẽ không “tha thứ” cho những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm.

Ngoài Pháp, Saudi Arabia cũng lên tiếng ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Ai Cập Al-Sissi khi cho rằng, Ai Cập có toàn quyền sử dụng quân đội của mình để bảo vệ biên giới khỏi mối nguy cơ từ các phần tử thánh chiến. Đây là những chiến binh đã được Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến Libya từ tỉnh Idlib của Syria.

Như vậy, những diễn biến hiện nay cho thấy một cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra tại Libya với sự can dự rõ nét của Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Hiện Pháp được cho là quốc gia ủng hộ về mặt chính trị đối với chính quyền miền Đông Libya của Tướng Haftar, vốn đang được Nga, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ủng hộ. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại hậu thuẫn mạnh chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) tại thủ đô Tripoli, được Liên Hợp Quốc công nhận.

Sự can thiệp của quá nhiều quốc gia với những mục tiêu khác nhau khiến cuộc khủng hoảng Libya ngày càng phức tạp. Thậm chí có ý kiến còn lo ngại Libya sẽ trở thành chiến địa mới của các nước lớn hoặc một Syria thứ hai. Nhiều nỗ lực ngoại giao đã được thúc đẩy song khó có thể đi tới một thỏa thuận chia sẻ quyền lực khi các bên đều có những toan tính riêng trên bàn cờ Libya.
Trong bối cảnh hiện nay, các nhà phân tích cho rằng, điều cần thiết nhất là các bên đối địch ở Libya phải xây dựng được lòng tin lẫn nhau để có thể ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, đưa quốc gia này trở lại quỹ đạo hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Quốc gia Libya đóng cửa 200km không phận tại Sirte
Quân đội Quốc gia Libya đóng cửa 200km không phận tại Sirte

VOV.VN - Quân đội Quốc gia Libya thề không nhường lại thành phố Sirte cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Quốc gia Libya đóng cửa 200km không phận tại Sirte

Quân đội Quốc gia Libya đóng cửa 200km không phận tại Sirte

VOV.VN - Quân đội Quốc gia Libya thề không nhường lại thành phố Sirte cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên đoàn Arab họp khẩn về tình hình Libya
Liên đoàn Arab họp khẩn về tình hình Libya

VOV.VN - Liên đoàn Arab sẽ tổ chức một cuộc họp cấp ngoại trưởng khẩn cấp để thảo luận về cuộc xung đột leo thang ở Libya.

Liên đoàn Arab họp khẩn về tình hình Libya

Liên đoàn Arab họp khẩn về tình hình Libya

VOV.VN - Liên đoàn Arab sẽ tổ chức một cuộc họp cấp ngoại trưởng khẩn cấp để thảo luận về cuộc xung đột leo thang ở Libya.

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya
Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 4/6 đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ vì điều các tay súng nước ngoài đến Libya.

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 4/6 đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ vì điều các tay súng nước ngoài đến Libya.