Mỹ sẽ “không làm ngơ” nếu Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O’Brien nhận định nếu Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ sẽ “rất thất vọng” và sẵn sàng hành động để thể hiện sự thất vọng này.

Mỹ sẽ rất thất vọng nếu Triều Tiên thử tên lửa tầm xa hoặc tên lửa hạt nhân, đồng thời sẽ đưa ra các hành động phù hợp với vai trò là một cường quốc kinh tế và một quốc gia hàng đầu về quân sự, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien cho biết ngày 29/12 (giờ địa phương).

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien. Ảnh: Reuters

Washington có nhiều "công cụ và bộ công cụ" để đáp trả bất kỳ vụ thử nghiệm nào, ông O'Brien nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình "This Week" của đài ABC.

"Chúng tôi sẽ xem xét nhưng Mỹ sẵn sàng hành động trong những tình huống như vậy. Nếu ông Kim Jong Un làm điều đó, chúng tôi sẽ rất thất vọng và chúng tôi sẽ thể hiện sự thất vọng đó", ông O'Brien nói.

Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ đề xuất một sáng kiến để thu hẹp những khác biệt đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng cảnh báo Mỹ trong tháng này rằng nếu không đáp ứng các yêu cầu của Bình Nhưỡng, Washington có thể đối mặt với một "món quà Giáng sinh" không mong muốn.

Các quan chức quân đội của Mỹ cho biết động thái của Triều Tiên có thể liên quan đến một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa - hoạt động mà Triều Tiên đã dừng lại cùng với các vụ thử bom hạt nhân kể từ năm 2017.

Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien cho biết Mỹ và Triều Tiên đã mở các kênh đối thoại nhưng không thực sự hiệu quả. Ông cũng nhận định Washington hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đáp ứng các cam kết phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ vẫn là một quốc gia đứng đầu thế giới về quân sự và có quyền lực kinh tế vô cùng lớn, ông O'Brien khẳng định.

"Chúng tôi có thể mang đến rất nhiều sức ép", quan chức này cho biết.

Triều Tiên đã đe dọa về một điều bất ngờ dịp Giáng sinh dành cho Mỹ bất chấp thực tế rằng ông Trump và ông Kim có những hoạt động ngoại giao cá nhân và mối quan hệ tốt đẹp trong những năm qua.

"Có thể ông Kim Jong Un đã suy nghĩ lại. Nhưng chung ta sẽ chờ và xem tình hình ra sao. Chúng tôi sẽ theo dõi rất chặt chẽ vấn đề này. Dĩ nhiên, đây là một tình huống khiến chúng tôi quan ngại".

Ông Kim Jong Un đã triệu tập các quan chức đứng đầu trong đảng ngày 28/12 để thảo luận về các vấn đề chính sách quan trọng trước hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đặt ra cho Mỹ.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin, một thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện cho biết cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Trump - Kim hầu như đạt được rất ít tiến triển trong quá trình phi hạt nhân hóa.

"Những điều tôi muốn thấy là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đưa ra danh sách đầy đủ về chương trình vũ khí hạt nhân và thực hiện cam kết thực tế để dỡ bỏ kho vũ khí này. Chúng ta chưa chứng kiến thấy bất kỳ động thái nào dưới thời chính quyền Tổng thống Trump”, ông Ben Cardin nhận định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump thoát tội
Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump thoát tội

VOV.VN -Triều Tiên có thể đợi cho đến khi nền tảng chính trị của chính quyền Tổng thống Trump trở nên vững chắc hơn mới tiếp tục đàm phán.  

Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump thoát tội

Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump thoát tội

VOV.VN -Triều Tiên có thể đợi cho đến khi nền tảng chính trị của chính quyền Tổng thống Trump trở nên vững chắc hơn mới tiếp tục đàm phán.  

Triều Tiên không “gửi quà Giáng sinh”, Mỹ “thấp thỏm không yên“
Triều Tiên không “gửi quà Giáng sinh”, Mỹ “thấp thỏm không yên“

VOV.VN - Dù không có “món quà Giáng sinh” nào như dự đoán từ phía Triều Tiên song các quan chức Mỹ vẫn “thấp thỏm” trước tính toán khó lường từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên không “gửi quà Giáng sinh”, Mỹ “thấp thỏm không yên“

Triều Tiên không “gửi quà Giáng sinh”, Mỹ “thấp thỏm không yên“

VOV.VN - Dù không có “món quà Giáng sinh” nào như dự đoán từ phía Triều Tiên song các quan chức Mỹ vẫn “thấp thỏm” trước tính toán khó lường từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể của Đảng Lao động
Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể của Đảng Lao động

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un triệu tập một cuộc họp quan chức Đảng Lao động cầm quyền để thảo luận các vấn đề chính sách của đất nước.

Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể của Đảng Lao động

Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể của Đảng Lao động

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un triệu tập một cuộc họp quan chức Đảng Lao động cầm quyền để thảo luận các vấn đề chính sách của đất nước.

Đảng Lao động Triều Tiên họp bàn về chính sách quốc phòng
Đảng Lao động Triều Tiên họp bàn về chính sách quốc phòng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp “mềm mỏng và cứng rắn”, “tích cực và răn đe”, để bảo vệ chủ quyền.

Đảng Lao động Triều Tiên họp bàn về chính sách quốc phòng

Đảng Lao động Triều Tiên họp bàn về chính sách quốc phòng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp “mềm mỏng và cứng rắn”, “tích cực và răn đe”, để bảo vệ chủ quyền.

Vật thể phát sáng bí ẩn nghi “quà Giáng sinh” từ Triều Tiên ở Guam, Mỹ
Vật thể phát sáng bí ẩn nghi “quà Giáng sinh” từ Triều Tiên ở Guam, Mỹ

VOV.VN - Một "quả cầu lửa" vụt qua bầu trời đảo Guam (Mỹ) gây nên nhiều đồn đoàn liệu đó là sao băng, UFO hay "món quà Giáng sinh" của Triều Tiên?

Vật thể phát sáng bí ẩn nghi “quà Giáng sinh” từ Triều Tiên ở Guam, Mỹ

Vật thể phát sáng bí ẩn nghi “quà Giáng sinh” từ Triều Tiên ở Guam, Mỹ

VOV.VN - Một "quả cầu lửa" vụt qua bầu trời đảo Guam (Mỹ) gây nên nhiều đồn đoàn liệu đó là sao băng, UFO hay "món quà Giáng sinh" của Triều Tiên?

Hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
Hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un tham dự phiên khai mạc Hội nghị ngày 28/12 và có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un tham dự phiên khai mạc Hội nghị ngày 28/12 và có bài phát biểu quan trọng.